Saudi Arabia đề nghị gửi bộ binh đến Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir ngày 31/5 cho biết, nước này đã đưa ra lời đề nghị chính thức về việc gửi bộ binh tới Syria.

Phát biểu được đưa ra trong buổi họp báo chung với Tổng thư kí Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Abdul Latif Al Zayani ngay sau khi Hội nghị tham vấn của lãnh đạo các nước GCC vừa kết thúc. 

 Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir. (ảnh: AFP).

Ngoại trưởng Saudi Arabia, ông al-Jubeir cho biết, Saudi Arabia là một trong những quốc gia đầu tiên yêu cầu gửi bộ binh đến Syria trong Liên minh quân sự quốc tế do Mỹ đứng đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.  

Theo ông al-Jubeir, ngoài mục  tiêu chống IS, việc triển khai bộ binh sẽ tạo ra áp lực đối với chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad, để lực lượng này tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động viện trợ nhân đạo quốc tế tới người dân.

Trước đó cùng ngày, tại thành phố Jeddah, Saudi Arabia, lãnh đạo các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tổ chức Hội nghị tham vấn của Khối nhằm bàn về tiến trình hòa bình Trung Đông, các vấn đề “nóng” của khu vực như Yemen, Libya; đồng thời đánh giá lại mối quan hệ của Khối này với Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Saudi Arabia tiêu diệt các phần tử khủng bố gần thánh địa Mecca
Saudi Arabia tiêu diệt các phần tử khủng bố gần thánh địa Mecca

VOV.VN - Cảnh sát Saudi Arabia đấu súng dữ dội với các phần tử khủng bố ở gần khu vực linh thiêng Mecca của người Arab, bắn hạ một số tên trong số đó.

Saudi Arabia tiêu diệt các phần tử khủng bố gần thánh địa Mecca

Saudi Arabia tiêu diệt các phần tử khủng bố gần thánh địa Mecca

VOV.VN - Cảnh sát Saudi Arabia đấu súng dữ dội với các phần tử khủng bố ở gần khu vực linh thiêng Mecca của người Arab, bắn hạ một số tên trong số đó.

Iran, Saudi Arabia căng thẳng xung quanh chuyện hành hương về Mecca
Iran, Saudi Arabia căng thẳng xung quanh chuyện hành hương về Mecca

VOV.VN - Hai nước Iran và Saudi Arabia tố cáo lẫn nhau là cản trở người Iran tới hành hương ở thánh địa Mecca. 

Iran, Saudi Arabia căng thẳng xung quanh chuyện hành hương về Mecca

Iran, Saudi Arabia căng thẳng xung quanh chuyện hành hương về Mecca

VOV.VN - Hai nước Iran và Saudi Arabia tố cáo lẫn nhau là cản trở người Iran tới hành hương ở thánh địa Mecca. 

Mỹ mở rộng trừng phạt IS ở Libya, Yemen và Saudi Arabia
Mỹ mở rộng trừng phạt IS ở Libya, Yemen và Saudi Arabia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/5 thông báo liệt các chi nhánh của tổ chức khủng bố IS ở vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Mỹ mở rộng trừng phạt IS ở Libya, Yemen và Saudi Arabia

Mỹ mở rộng trừng phạt IS ở Libya, Yemen và Saudi Arabia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/5 thông báo liệt các chi nhánh của tổ chức khủng bố IS ở vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Saudi Arabia kêu gọi thực hiện ” kế hoạch B” giải quyết xung đột Syria
Saudi Arabia kêu gọi thực hiện ” kế hoạch B” giải quyết xung đột Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir hôm 17/5 kêu gọi thực hiện kế hoạch B để giải quyết cuộc xung đột Syria.

Saudi Arabia kêu gọi thực hiện ” kế hoạch B” giải quyết xung đột Syria

Saudi Arabia kêu gọi thực hiện ” kế hoạch B” giải quyết xung đột Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir hôm 17/5 kêu gọi thực hiện kế hoạch B để giải quyết cuộc xung đột Syria.