Saudi Arabia gây sức ép buộc Israel chấm dứt bao vây Gaza

VOV.VN - Saudi Arabia kêu gọi Liên Hợp Quốc gây sức ép buộc Israel thúc đẩy tiến trình hòa bình, dỡ bỏ phong tỏa Gaza, chấm dứt chiếm đóng lãnh thổ Palestine.

Thay mặt đại diện các nước Arab phát biểu trong một phiên họp của Ủy ban chính sách đặc biệt của Liên Hợp Quốc ngày 14/11, đại diện thường trực của Saudi Arabia tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Abdullah bin Yahya đề nghị Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế có các quyết định dứt khoát, cấp bách buộc Israel tuân thủ tiến trình hòa bình, ngừng các dự án mở rộng khu định cư, dỡ bỏ bao vây bất công đối với Gaza cũng như ngăn chặn sự vi phạm các quyền của nhân dân Palestine.

Đại diện thường trực của Saudi Arabia tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Abdullah bin Yahya. Ảnh: Ashif.

Trong báo cáo ông Yahya cho rằng Israel vi phạm các nghị quyết quốc tế và liên tục vi phạm các quyền con người cơ bản của nhân dân Palestine, sử dụng vũ lực quá mức một cách bừa bãi không phân biệt giữa trẻ em, phụ nữ và người lớn tuổi.

Các nước Arab khẳng định rằng Jerusalem là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng vào năm 1967 và là thủ đô của nhà nước Palestine. Các nước Arab cho rằng, việc Israel tiếp tục xây dựng và mở rộng các khu định cư của trên đất chiếm đóng từ năm 1967 đang làm mất cơ hội đạt được một giải pháp hai nhà nước.

Các nước Arab đưa ra tuyên bố này khi tình hình Gaza leo thang căng thẳng trong suốt những ngày qua khiến 7 thành viên Hamas và một sĩ quan Israel thiệt mạng. Phong trào Hamas của Palestine đã bắn hơn 400 quả rocket vào Israel và nước này đáp trả với hàng loạt các cuộc không kích và pháo kích nhắm vào các căn cứ quân sự và kho vũ khí của Hamas.

Theo các chuyên gia, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra căng thẳng trên biên giới dải Gaza giữa Hamas và Israel đồng thời nhận định không có khả năng xảy ra chiến tranh quy mô lớn nhưng các cuộc giao tranh sẽ được lặp lại trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Israel ném bom Gaza, đài truyền hình của Hamas cháy ngùn ngụt
Ảnh: Israel ném bom Gaza, đài truyền hình của Hamas cháy ngùn ngụt

VOV.VN - Quân đội Israel ngày 12/11 tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào Dải Gaza nhằm đáp trả các vụ phóng rocket từ lãnh thổ của Palestine.

Ảnh: Israel ném bom Gaza, đài truyền hình của Hamas cháy ngùn ngụt

Ảnh: Israel ném bom Gaza, đài truyền hình của Hamas cháy ngùn ngụt

VOV.VN - Quân đội Israel ngày 12/11 tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào Dải Gaza nhằm đáp trả các vụ phóng rocket từ lãnh thổ của Palestine.

Căng thẳng Gaza bùng phát trở lại: Nguy cơ vỡ trận?
Căng thẳng Gaza bùng phát trở lại: Nguy cơ vỡ trận?

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế lập tức kêu gọi các bên kiềm chế leo thang căng thẳng, nhằm tránh nguy cơ đụng độ, vượt ngoài tầm kiểm soát.

Căng thẳng Gaza bùng phát trở lại: Nguy cơ vỡ trận?

Căng thẳng Gaza bùng phát trở lại: Nguy cơ vỡ trận?

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế lập tức kêu gọi các bên kiềm chế leo thang căng thẳng, nhằm tránh nguy cơ đụng độ, vượt ngoài tầm kiểm soát.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về bạo lực tại Dải Gaza
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về bạo lực tại Dải Gaza

VOV.VN - Cuộc họp được triệu tập sau khi bạo lực bùng phát nghiêm trọng nhất tại Gaza kể từ sau cuộc chiến Israel và phong trào vũ trang Hamas năm 2014.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về bạo lực tại Dải Gaza

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về bạo lực tại Dải Gaza

VOV.VN - Cuộc họp được triệu tập sau khi bạo lực bùng phát nghiêm trọng nhất tại Gaza kể từ sau cuộc chiến Israel và phong trào vũ trang Hamas năm 2014.

Hamas thông báo ngừng bắn với Israel - Dải Gaza tạm thời hạ nhiệt
Hamas thông báo ngừng bắn với Israel - Dải Gaza tạm thời hạ nhiệt

VOV.VN - Căng thẳng ở Gaza tối 13/11 đã có dấu hiệu lắng dịu và các trường học dự kiến sẽ mở cửa trở lại trong ngày 14/11.

Hamas thông báo ngừng bắn với Israel - Dải Gaza tạm thời hạ nhiệt

Hamas thông báo ngừng bắn với Israel - Dải Gaza tạm thời hạ nhiệt

VOV.VN - Căng thẳng ở Gaza tối 13/11 đã có dấu hiệu lắng dịu và các trường học dự kiến sẽ mở cửa trở lại trong ngày 14/11.