Saudi Arabia tài trợ 100 triệu USD cho Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Động thái của Saudi Arabia được cho là “làm hòa” với Liên Hợp Quốc.

AP cho biết, quốc gia vùng Vịnh giàu có này vừa ký tấm séc trị giá 100 triệu USD tặng cho Tổng thư ký Ban Ki-moon để đóng góp cho công cuộc chống khủng bố trên toàn cầu của Liên Hợp Quốc.

Vua Saudi Arabia và Tổng thư ký Ban Ki-moon (Ảnh:AP)
Tổng thư ký bày tỏ sự hoan nghênh đối với món quà này tại một buổi lễ tổ chức trong văn phòng ông. Đồng thời, ông Ban Ki-moon thông báo về sự bùng phát của những cuộc khủng bố gần đây, đặc biệt là tổ chức Nhà nước Hồi giáo khi nhóm khủng bố này đang chiếm đóng một vùng đất rộng lớn tại Syria và Iraq.

Đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ Adel al-Jubeir là người nhận vinh dự gửi tấm séc này cho Liên Hợp Quốc. Ông nhấn mạnh rằng “chủ nghĩa khủng bố là một tai họa và một tội ác đe dọa tới tất cả chúng ta”. Đại sứ Saudi Arabia cho biết vấn đề này chỉ được giải quyết khi tất cả các quốc gia và dân tộc đoàn kết lại, cùng nhau đối phó với các mối đe dọa khủng bố.

“Chúng tôi tin tưởng rằng Liên Hợp Quốc sẽ đóng một vai trò mạnh mẽ và hiệu quả trong việc vận động những nỗ lực của cả thế giới để đối phó với vấn nạn này”, ông al-Jubeir nói.

“Chủ nghĩa khủng bố không phân biệt một tôn giáo nào, một dân tộc nào. Nó không có lòng nhân đạo, không có lòng từ bi và không có công lý”, ông al-Jubeir khẳng định. “Nó là một tội ác cần được loại bỏ thông qua những nỗ lực hết sức mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế”.

Năm 2005, Quốc vương Abdullah của Saudi Arabia từng kêu gọi thành lập một trung tâm quốc tế chống khủng bố và đề nghị này đã được thông qua bởi 55 quốc gia tại Hội nghị chống khủng bố ở thủ đô Riyadh.

Nhà vua đã cam kết một khoản tiền trị giá 10 triệu USD để thành lập Trung tâm chống khủng bố của Liên Hợp Quốc. Năm 2011, tổ chức này chính thức đi vào hoạt động tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.

Đại sứ Al-Jubeir cho biết khoản đóng góp 100 triệu USD lần này sẽ cho phép Trung tâm chống khủng bố có thể triển khai những phương pháp, công nghệ hiện đại giúp các nước có thể đối phó với các mối đe dọa khủng bố.

Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng đánh giá cao sự hào phóng của Quốc vương Abdullah khi ông đóng góp khoản tiền trị giá tới 500 triệu USD nhằm hỗ trợ nhân đạo cho người dân Iraq bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo áp bức. Ông cho rằng điều này đã thể hiện “tinh thần đoàn kết toàn cầu” của Saudi Arabia.

Quyết định đóng góp của Saudi Arabia diễn ra gần một năm sau khi nước này bất ngờ từ chối một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 18/10/2013, điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử ngoại giao thế giới.

Nguyên nhân là do Bộ Ngoại giao nước này cáo buộc Liên Hợp Quốc đã thất bại trong việc chấm dứt các cuộc xung đột Syria và Israel-Palestine cùng vấn đề giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kêu gọi Iraq xây dựng Chính phủ
Liên Hợp Quốc kêu gọi Iraq xây dựng Chính phủ

VOV.VN - Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị ở Iraq tuân thủ khung thời gian Hiến pháp quy định để đề cử 1 Thủ tướng mới.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Iraq xây dựng Chính phủ

Liên Hợp Quốc kêu gọi Iraq xây dựng Chính phủ

VOV.VN - Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị ở Iraq tuân thủ khung thời gian Hiến pháp quy định để đề cử 1 Thủ tướng mới.

Liên Hợp Quốc mặc niệm 11 nhân viên UNRWA thiệt mạng ở Gaza
Liên Hợp Quốc mặc niệm 11 nhân viên UNRWA thiệt mạng ở Gaza

VOV.VN - Hôm qua (7/8), Liên Hợp Quốc dành một phút mặc niệm cho 11 nhân viên của Cơ quan Công tác và Cứu trợ (UNRWA) thiệt ở Gaza mới đây.

Liên Hợp Quốc mặc niệm 11 nhân viên UNRWA thiệt mạng ở Gaza

Liên Hợp Quốc mặc niệm 11 nhân viên UNRWA thiệt mạng ở Gaza

VOV.VN - Hôm qua (7/8), Liên Hợp Quốc dành một phút mặc niệm cho 11 nhân viên của Cơ quan Công tác và Cứu trợ (UNRWA) thiệt ở Gaza mới đây.

Liên Hợp Quốc kỳ vọng lệnh ngừng bắn mới ở Dải Gaza
Liên Hợp Quốc kỳ vọng lệnh ngừng bắn mới ở Dải Gaza

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon khẳng định Liên Hợp Quốc sẵn sàng giúp thực thi một thỏa thuận nhằm thúc đẩy hòa bình cũng như tái thiết và phát triển Dải Gaza.

Liên Hợp Quốc kỳ vọng lệnh ngừng bắn mới ở Dải Gaza

Liên Hợp Quốc kỳ vọng lệnh ngừng bắn mới ở Dải Gaza

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon khẳng định Liên Hợp Quốc sẵn sàng giúp thực thi một thỏa thuận nhằm thúc đẩy hòa bình cũng như tái thiết và phát triển Dải Gaza.

Saudi Arabia quyết tâm dẹp tan các nhóm phiến quân Hồi giáo
Saudi Arabia quyết tâm dẹp tan các nhóm phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Quốc vương Saudi Arabia Abdullah tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ một băng nhóm khủng bố nào.

Saudi Arabia quyết tâm dẹp tan các nhóm phiến quân Hồi giáo

Saudi Arabia quyết tâm dẹp tan các nhóm phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Quốc vương Saudi Arabia Abdullah tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ một băng nhóm khủng bố nào.

Liên hợp quốc xem xét tăng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên
Liên hợp quốc xem xét tăng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an LHQ đang xem xét áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên do các vụ phóng tên lửa mới nhất của quốc gia này.

Liên hợp quốc xem xét tăng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Liên hợp quốc xem xét tăng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an LHQ đang xem xét áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên do các vụ phóng tên lửa mới nhất của quốc gia này.

Pháp kêu gọi Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Iraq
Pháp kêu gọi Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Iraq

VOV.VN - Iraq đang trải qua thời điểm bạo lực nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Pháp kêu gọi Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Iraq

Pháp kêu gọi Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Iraq

VOV.VN - Iraq đang trải qua thời điểm bạo lực nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Saudi Arabia bác bỏ cáo buộc hỗ trợ lực lượng cực đoan của Iraq
Saudi Arabia bác bỏ cáo buộc hỗ trợ lực lượng cực đoan của Iraq

VOV.VN - Trước đó Thủ tướng Iraq chỉ đích danh Qatar và Saudi Arabia đứng đằng sau làn sóng bạo lực gần đây tại Iraq.

Saudi Arabia bác bỏ cáo buộc hỗ trợ lực lượng cực đoan của Iraq

Saudi Arabia bác bỏ cáo buộc hỗ trợ lực lượng cực đoan của Iraq

VOV.VN - Trước đó Thủ tướng Iraq chỉ đích danh Qatar và Saudi Arabia đứng đằng sau làn sóng bạo lực gần đây tại Iraq.

Saudi Arabia triển khai 30.000 lính tới biên giới với Iraq
Saudi Arabia triển khai 30.000 lính tới biên giới với Iraq

VOV.VN - Động thái này diễn ra sau khi Vua Abdullah ra lệnh cho lực lượng an ninh Saudi Arabia sẵn sàng chống lại mọi mối đe dọa khủng bố tiềm tàng.

Saudi Arabia triển khai 30.000 lính tới biên giới với Iraq

Saudi Arabia triển khai 30.000 lính tới biên giới với Iraq

VOV.VN - Động thái này diễn ra sau khi Vua Abdullah ra lệnh cho lực lượng an ninh Saudi Arabia sẵn sàng chống lại mọi mối đe dọa khủng bố tiềm tàng.

Quốc hội Libya kêu gọi ngừng bắn dưới giám sát của Liên Hợp Quốc
Quốc hội Libya kêu gọi ngừng bắn dưới giám sát của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hiện chưa rõ liệu Liên Hợp Quốc có chấp nhận vai trò hòa giải theo yêu cầu của Libya hay không.

Quốc hội Libya kêu gọi ngừng bắn dưới giám sát của Liên Hợp Quốc

Quốc hội Libya kêu gọi ngừng bắn dưới giám sát của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hiện chưa rõ liệu Liên Hợp Quốc có chấp nhận vai trò hòa giải theo yêu cầu của Libya hay không.