Séc kêu gọi Liên Hợp Quốc tiếp quản cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Tổng thống Cộng hòa Séc Zeman ví Nhà nước Hồi giáo IS với chủ nghĩa phát xít, gọi nhóm này là tổ chức “siêu tàn sát”.

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman hôm qua (27/1) kêu gọi cộng đồng quốc tế nên đoàn kết để đưa ra một hành động quân sự chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tổng thống Séc Zeman (ảnh: radio.cz)
Phát biểu tại một sự kiện tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc tàn sát người Do Thái trong chiến tranh Thế giới thứ 2, Tổng thống Milốt đã so sánh Nhà nước Hồi giáo tự xưng với chủ nghĩa phát xít tàn bạo, gọi nhóm phiến quân này là một tổ chức “siêu tàn sát”. Theo ông Milốt, để ngăn chặn được tổ chức này, các nước cần phải đoàn kết về mặt vũ trang dưới sự bảo trợ của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Tổng thống Cộng hòa Séc cảnh báo, thế giới sẽ có thể phải chứng kiến thêm nhiều vụ khủng bố nữa trước khi bắt đầu xem xét một cách nghiêm túc ý tưởng về một lực lượng phản ứng nhanh quốc tế đối chống lại các tổ chức khủng bố như nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Hiện cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang do Mỹ và các nước đồng minh gánh vác. Liên quân quốc tế này đã tiến hành hàng chục vụ không kích mỗi tuần ở Irắc từ tháng 8/2014và ở Syria một tháng sau đó. Trong một diễn biến mới nhất, lực lượng người Kurd từ Iraq với sự giúp đỡ của liên quân quốc tế đã giành lại được thị trấn chiến lược Kobani ở Syria và đang đẩy mạnh tấn công vào sào huyệt của phiến quân   Nhà nước Hồi giáo tự xưng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2
Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Thanh niên Hàn Quốc gia nhập tổ chức Hồi giáo cực đoan IS?
Thanh niên Hàn Quốc gia nhập tổ chức Hồi giáo cực đoan IS?

VOV.VN - Đối tượng tên Kim người Hàn Quốc đã đến thị trấn Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria khoảng 5km.

Thanh niên Hàn Quốc gia nhập tổ chức Hồi giáo cực đoan IS?

Thanh niên Hàn Quốc gia nhập tổ chức Hồi giáo cực đoan IS?

VOV.VN - Đối tượng tên Kim người Hàn Quốc đã đến thị trấn Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria khoảng 5km.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Các kiểu hành quyết man rợ của IS khiến phương Tây khiếp sợ
Các kiểu hành quyết man rợ của IS khiến phương Tây khiếp sợ

VOV.VN - Hai nam giới bị quăng từ đỉnh tòa tháp vì tội đồng tính, 2 người khác thì bị treo lên thập giá vì trộm cướp, và 1 phụ nữ bị ném đá vì thông dâm…

Các kiểu hành quyết man rợ của IS khiến phương Tây khiếp sợ

Các kiểu hành quyết man rợ của IS khiến phương Tây khiếp sợ

VOV.VN - Hai nam giới bị quăng từ đỉnh tòa tháp vì tội đồng tính, 2 người khác thì bị treo lên thập giá vì trộm cướp, và 1 phụ nữ bị ném đá vì thông dâm…

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á
Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

VOV.VN - Nếu thông tin này được xác nhận, thì đây sẽ là mối nguy hiểm cho Afghanistan và Pakistan – hai nước vẫn đang phải đối phó với Taliban và Al-Qaeda.

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

VOV.VN - Nếu thông tin này được xác nhận, thì đây sẽ là mối nguy hiểm cho Afghanistan và Pakistan – hai nước vẫn đang phải đối phó với Taliban và Al-Qaeda.

Liên quân quốc tế chống IS nhóm họp lần thứ 2
Liên quân quốc tế chống IS nhóm họp lần thứ 2

VOV.VN - Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống IS ngày 22/1 nhóm họp lần thứ 2 tại London (Anh).

Liên quân quốc tế chống IS nhóm họp lần thứ 2

Liên quân quốc tế chống IS nhóm họp lần thứ 2

VOV.VN - Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống IS ngày 22/1 nhóm họp lần thứ 2 tại London (Anh).

Phiến quân IS bị đánh bật khỏi thị trấn Kobani
Phiến quân IS bị đánh bật khỏi thị trấn Kobani

VOV.VN - Nguồn tin người Kurd, Anh và Mỹ xác nhận IS đã bị đánh bật khỏi Kobani, với tổng cộng hơn 1.000 tay súng thiệt mạng.

Phiến quân IS bị đánh bật khỏi thị trấn Kobani

Phiến quân IS bị đánh bật khỏi thị trấn Kobani

VOV.VN - Nguồn tin người Kurd, Anh và Mỹ xác nhận IS đã bị đánh bật khỏi Kobani, với tổng cộng hơn 1.000 tay súng thiệt mạng.