Séc là một trong ba nước có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 cao nhất châu Âu

VOV.VN - Báo cáo Bộ Y tế Séc sáng 17/9 cho biết nước này lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới trong 24 giờ xác lập kỉ lục chưa từng có với hơn 2.150 ca, cao gấp gần 1,5 lần so với kỷ lục được báo cáo trong sáng 16/9.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc tại Séc vượt mốc kỷ lục mới từ đầu tuần và trở thành một trong ba quốc gia châu Âu có tỷ lệ lây nhiễm trong ngày cao nhất hiện nay. 

Trước đó, số ca mắc trung bình trong từ cuối tuần trước đến nay ở mức 1.000 ca/ ngày. Bộ Y tế Séc trong sáng 16/9 đã báo cáo số ca mắc mới đạt kỷ lục với xấp xỉ 1.700 trường hợp. 24 giờ tiếp theo, số ca mắc Covid-19 tiếp tục cán mốc mới với hơn 2.150 ca mắc. Ngay trong tối qua, Bộ trưởng Y tế Adam Vojtěch đã công bố biện pháp mới để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. Những thay đổi mới sẽ tập trung vào việc kiểm soát tổ chức các sự kiện công cộng. Theo đó, từ 18h ngày 18/9, các sự kiện trong nhà có hơn 10 người tham gia sẽ bị cấm, ngoại trừ các triển lãm, hội chợ. Các hạn chế cũng được áp dụng trong quán bar, nhà hàng, người dân sẽ phải đeo khẩu trang.

Bộ trưởng Y tế Séc khẳng định số ca mắc mới tập trung vào các đối tượng trẻ và có nguồn lây lan ở các câu lạc bộ, bữa tiệc nơi tụ tập đông người. Ông cũng dự báo số ca mắc mới sẽ còn tiếp tục tăng nhanh trong những ngày tới. Giáo sư dịch tễ học Roman Prymula, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, người có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dịch Covid-19 trong thời điểm đầu dịch bệnh cho biết sự gia tăng đột biến số ca mắc mới do sự nới lỏng quá nhanh các biện pháp hạn chế và sự chủ quan của người dân trong phòng chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh đang bùng phát trở lại trong khu vực, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc Tomáš Petříček cho biết, các nước Trung Âu đã nhất trí đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) cùng nhau hành động chống lại đại dịch, bao gồm việc thiết lập một hệ số chung để xác định tỷ lệ lây nhiễm Covid-19. Ông cũng khẳng định đây là biện pháp cần thiết để các quốc gia trong khối tránh được nguy cơ phải đóng cửa biên giới hoàn toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca nhiễm Covid-19 vượt 40.000, Séc áp dụng các hạn chế mới từ 18/9
Số ca nhiễm Covid-19 vượt 40.000, Séc áp dụng các hạn chế mới từ 18/9

VOV.VN - Bộ Y tế Séc cho biết số ca nhiễm Covid-19 của nước này đã vượt mốc 40.000 trường hợp, chỉ tính riêng trong ngày 16/9, đã có gần 1.300 ca nhiễm mới.

Số ca nhiễm Covid-19 vượt 40.000, Séc áp dụng các hạn chế mới từ 18/9

Số ca nhiễm Covid-19 vượt 40.000, Séc áp dụng các hạn chế mới từ 18/9

VOV.VN - Bộ Y tế Séc cho biết số ca nhiễm Covid-19 của nước này đã vượt mốc 40.000 trường hợp, chỉ tính riêng trong ngày 16/9, đã có gần 1.300 ca nhiễm mới.

Thủ tướng Séc thừa nhận nới lỏng quy định đeo khẩu trang là sai lầm
Thủ tướng Séc thừa nhận nới lỏng quy định đeo khẩu trang là sai lầm

VOV.VN - Trả lời trên truyền thông, Thủ tướng Séc Andrej Babis thừa nhận việc nới lỏng quy định đeo khẩu trang trước đó là một sai lầm.

Thủ tướng Séc thừa nhận nới lỏng quy định đeo khẩu trang là sai lầm

Thủ tướng Séc thừa nhận nới lỏng quy định đeo khẩu trang là sai lầm

VOV.VN - Trả lời trên truyền thông, Thủ tướng Séc Andrej Babis thừa nhận việc nới lỏng quy định đeo khẩu trang trước đó là một sai lầm.

Làn sóng Covid-19 lần thứ 2 đã xuất hiện tại Cộng hòa Séc
Làn sóng Covid-19 lần thứ 2 đã xuất hiện tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Séc đang phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm Covid-19 mới được cho là sự khởi đầu của làn sóng dịch lần thứ hai.

Làn sóng Covid-19 lần thứ 2 đã xuất hiện tại Cộng hòa Séc

Làn sóng Covid-19 lần thứ 2 đã xuất hiện tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Séc đang phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm Covid-19 mới được cho là sự khởi đầu của làn sóng dịch lần thứ hai.