Séc sẽ cấp mã Hộ chiếu Covid-19 từ ngày 1/6

VOV.VN - Thủ tướng Séc Andrej Babis cho biết, từ tuần tới hộ chiếu Covid-19 châu Âu sẽ được thử nghiệm tại Séc và bắt đầu từ ngày 1/6.

Séc sẽ cấp mã QR của EU cho những người đã được tiêm phòng, được xét nghiệm hoặc đã từng nhiễm Covid-19.

Thủ tướng Babis cũng cho biết, mọi thông tin sẽ được cập nhật tại trang Web ocko.uzus.cz. và vào nửa cuối tháng 6 dữ liệu sẽ được sử dụng trong một ứng dụng di động đặc biệt. Người dùng chỉ cần nhập mã được cung cấp sau khi tiêm chủng hoặc xét nghiệm PCR vào ứng dụng. Sau đó người sử dụng sẽ nhận được một tin nhắn SMS để xác minh.

Trong trường hợp không có điện thoại thông minh để sử dụng ứng dụng, người dân có thể sử dụng chứng chỉ có mã QR được in ra giấy.

Theo Thủ tướng Babis, việc áp dụng hộ chiếu Covid sẽ giúp tạo điều kiện cho người dân Séc có thể đi du lịch nước ngoài cũng như du khách quốc tế đến Séc. Ngoài ra, theo thông báo của Bộ Y tế Séc, Hộ chiếu Covid cũng có thể được sử dụng như một tấm vé để tham dự những sự kiện tập trung đông người.

Theo thông tin của Chính phủ Séc, trong đợt thử nghiệm ứng dụng đầu tiên của EU, ngoài Séc còn có sự tham gia của 12 quốc gia khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam chưa có quy định cụ thể riêng về hộ chiếu vaccine Covid-19
Việt Nam chưa có quy định cụ thể riêng về hộ chiếu vaccine Covid-19

VOV.VN - Việt Nam chưa có quy định cụ thể nào riêng về thủ tục nhập cảnh đối với người đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Đây là khẳng định của phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 29/4.

Việt Nam chưa có quy định cụ thể riêng về hộ chiếu vaccine Covid-19

Việt Nam chưa có quy định cụ thể riêng về hộ chiếu vaccine Covid-19

VOV.VN - Việt Nam chưa có quy định cụ thể nào riêng về thủ tục nhập cảnh đối với người đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Đây là khẳng định của phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 29/4.

Hộ chiếu vaccine gặp trở ngại vì phân biệt vaccine Covid-19 giữa các nước
Hộ chiếu vaccine gặp trở ngại vì phân biệt vaccine Covid-19 giữa các nước

VOV.VN - Mỹ và các nước Tây Âu sẽ từ chối những người tiêm vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất, còn Iceland sẽ không cho nhập cảnh với những người tiêm vaccine của Nga.

Hộ chiếu vaccine gặp trở ngại vì phân biệt vaccine Covid-19 giữa các nước

Hộ chiếu vaccine gặp trở ngại vì phân biệt vaccine Covid-19 giữa các nước

VOV.VN - Mỹ và các nước Tây Âu sẽ từ chối những người tiêm vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất, còn Iceland sẽ không cho nhập cảnh với những người tiêm vaccine của Nga.

Hộ chiếu vaccine Covid-19: Phao cứu sinh hay nguồn cơn câu chuyện bất bình đẳng?
Hộ chiếu vaccine Covid-19: Phao cứu sinh hay nguồn cơn câu chuyện bất bình đẳng?

VOV.VN - Trong khi một số nước coi hộ chiếu vaccine Covid-19 là “chiếc phao cứu sinh”, thì số khác lại lo ngại việc tiêm phòng vaccine là không đủ để ngăn chặn sự lây nhiễm và có thể làm gia tăng tình trạng phân biệt đối xử.

Hộ chiếu vaccine Covid-19: Phao cứu sinh hay nguồn cơn câu chuyện bất bình đẳng?

Hộ chiếu vaccine Covid-19: Phao cứu sinh hay nguồn cơn câu chuyện bất bình đẳng?

VOV.VN - Trong khi một số nước coi hộ chiếu vaccine Covid-19 là “chiếc phao cứu sinh”, thì số khác lại lo ngại việc tiêm phòng vaccine là không đủ để ngăn chặn sự lây nhiễm và có thể làm gia tăng tình trạng phân biệt đối xử.