Séc thông qua đạo luật năng lượng sửa đổi để đối phó với khủng hoảng

VOV.VN - Việc thông qua đề xuất sửa đổi đạo luật này là một phản ứng của chính phủ Séc đối với tình trạng giá cả tăng vọt do chi phí năng lượng tăng nhanh hiện nay. 

Nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay, ngày 22/9, Tổng thống Séc Miloš Zeman đã ký văn bản sửa đổi Đạo luật Năng lượng cho phép chính phủ quy định mức giá tối đa cho điện và khí đốt đối với người tiêu dùng.

Việc thông qua đề xuất sửa đổi này là một phản ứng của chính phủ Séc đối với tình trạng giá cả tăng vọt do chi phí năng lượng tăng nhanh hiện nay. Chính phủ của Thủ tướng Petr Fiala cũng cho biết, giá điện có thể tăng gấp đôi vào năm tới. 

Tuần trước, Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết, việc giới hạn giá điện sẽ giúp người tiêu dùng tiết kiệm khoảng 390$ mỗi tháng nếu họ sử dụng điện để sưởi ấm và đun nước một cách hợp lý. 

Theo dự kiến của chính phủ Séc, khách hàng sẽ trả hơn 1.500 kuron mỗi tháng bao gồm cả thuế (tương đương 65$) vào năm tới khi các quy định mới được áp dụng. Đây là tin vui đối với người dân nước này khi đang phải chứng kiến chi phí sinh hoạt tăng cao cũng như lạm phát đang nằm trong nhóm đầu của Liên minh châu Âu.

Chính phủ Séc đang nỗ lực tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện và khí đốt nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Cụ thể, nhiều cơ quan tại Séc sẽ giảm công suất điều hòa ở các khu vực công cộng, giữ nhiệt độ ở phòng làm việc khoảng 20 độ C và hành lang công cộng từ 15-18 độ C, đồng thời khuyến cáo nhân viên sẽ mặc trang phục ấm trong mùa Thu này.

Đại diện các cơ quan nhà nước như Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng nhà nước cho biết, việc giảm nhiệt độ này sẽ giúp các cơ quan này tiết kiệm tới 6% năng lượng sưởi ấm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc đặt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024
Séc đặt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024

VOV.VN - Thủ tướng Séc Petr Fiala và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jana Cernochova hôm qua đã xác nhận tại cuộc họp ngân sách về mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024 thay vì năm 2025 như kế hoạch ban đầu.

Séc đặt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024

Séc đặt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024

VOV.VN - Thủ tướng Séc Petr Fiala và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jana Cernochova hôm qua đã xác nhận tại cuộc họp ngân sách về mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024 thay vì năm 2025 như kế hoạch ban đầu.

Chính phủ Séc quy định giá tối đa cho điện và khí đốt
Chính phủ Séc quy định giá tối đa cho điện và khí đốt

VOV.VN - Tại cuộc họp bất thường hôm 12/9, chính phủ Séc đã đưa ra mức giá tối đa cho điện và khí đốt trong năm tới để bảo vệ các hộ gia đình khỏi giá tăng cao trên thị trường.

Chính phủ Séc quy định giá tối đa cho điện và khí đốt

Chính phủ Séc quy định giá tối đa cho điện và khí đốt

VOV.VN - Tại cuộc họp bất thường hôm 12/9, chính phủ Séc đã đưa ra mức giá tối đa cho điện và khí đốt trong năm tới để bảo vệ các hộ gia đình khỏi giá tăng cao trên thị trường.

Cựu Thủ tướng Séc Babis hầu tòa với cáo buộc gian lận tiền trợ cấp của EU
Cựu Thủ tướng Séc Babis hầu tòa với cáo buộc gian lận tiền trợ cấp của EU

VOV.VN - Sau một cuộc điều tra kéo dài bảy năm về các cáo buộc xung đột lợi ích của cựu Thủ tướng Séc, ngày 12/9, tại thủ đô Praha, phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Andrej Babiš, người đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận 2 triệu euro tiền trợ cấp của Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức diễn ra.

Cựu Thủ tướng Séc Babis hầu tòa với cáo buộc gian lận tiền trợ cấp của EU

Cựu Thủ tướng Séc Babis hầu tòa với cáo buộc gian lận tiền trợ cấp của EU

VOV.VN - Sau một cuộc điều tra kéo dài bảy năm về các cáo buộc xung đột lợi ích của cựu Thủ tướng Séc, ngày 12/9, tại thủ đô Praha, phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Andrej Babiš, người đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận 2 triệu euro tiền trợ cấp của Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức diễn ra.