Séc triển khai phương án tiêm chủng dành cho người nước ngoài

VOV.VN - Người nước ngoài không đóng bảo hiểm y tế công cộng ở Cộng hòa Séc có thể được tiêm vaccine Pfizer/BioNTech nhưng phải tự trả tiền.

Bộ Y tế Séc cho biết đang hoàn thiện phương pháp tiêm chủng cho người nước ngoài không đóng bảo hiểm trong hệ thống bảo hiểm y tế công cộng của Cộng hòa Séc hoặc Liên minh châu Âu.  Dự kiến, việc đăng kí tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ được mở vào tuần tới. Chính sách này được dự kiến ​​thực hiện từ cuối tháng 5 nhưng đã bị trì hoãn cho tới nay.

Những công dân từ 16 đến 29 tuổi đã có thể đăng ký tiêm chủng. Theo thống kê, đã có  khoảng 77.000 người đăng ký tiêm vaccine trong 7 giờ đầu tiên, số công dân trong độ tuổi này của Cộng hòa Séc chiếm gần 1,5 triệu người.

Trước đó ngày 4/6, Thủ tướng Andrej Babis cho biết đã nhận khoảng 40.000 liều vaccine Pfizer/BioNTech từ Hungary. Trước đó, trong tháng 4, ba quốc gia là Slovenia, Áo và Hungary đã hứa cung cấp khoảng 80.000 liều vắc xin sau khi Cộng hòa Séc không đồng ý thỏa hiệp về việc phân phối thêm 10 triệu liều ở Liên minh châu Âu./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng người Việt tại Séc đồng lòng hướng về quê hương chống dịch Covid-19
Cộng đồng người Việt tại Séc đồng lòng hướng về quê hương chống dịch Covid-19

VOV.VN - Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, trước tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam cùng cộng đồng người Việt tại Séc đã phát động quyên góp ủng hộ cho công tác phòng chống dịch ở Việt Nam.

Cộng đồng người Việt tại Séc đồng lòng hướng về quê hương chống dịch Covid-19

Cộng đồng người Việt tại Séc đồng lòng hướng về quê hương chống dịch Covid-19

VOV.VN - Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, trước tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam cùng cộng đồng người Việt tại Séc đã phát động quyên góp ủng hộ cho công tác phòng chống dịch ở Việt Nam.

Séc và Nga hoàn thành việc rút gọn nhân viên Đại sứ quán tại mỗi nước
Séc và Nga hoàn thành việc rút gọn nhân viên Đại sứ quán tại mỗi nước

VOV.VN - Séc và Nga hôm qua (31/5) đã hoàn thành việc rút gọn số lượng cán bộ, nhân viên ngoại giao tại mỗi nước theo quyết định trục xuất của nhau.

Séc và Nga hoàn thành việc rút gọn nhân viên Đại sứ quán tại mỗi nước

Séc và Nga hoàn thành việc rút gọn nhân viên Đại sứ quán tại mỗi nước

VOV.VN - Séc và Nga hôm qua (31/5) đã hoàn thành việc rút gọn số lượng cán bộ, nhân viên ngoại giao tại mỗi nước theo quyết định trục xuất của nhau.

Hàng chục nhân viên đại sứ quán Nga sẽ phải rời khỏi Séc
Hàng chục nhân viên đại sứ quán Nga sẽ phải rời khỏi Séc

VOV.VN - Hàng chục nhà ngoại giao, nhân viên đại sứ quán Nga và thành viên gia đình sẽ rời Cộng hòa Séc chậm nhất vào ngày 31/5 theo một thỏa thuận giới hạn số lượng các nhà ngoại giao Nga ở Praha bằng với số những người của Đại sứ quán Séc ở Moscow.

Hàng chục nhân viên đại sứ quán Nga sẽ phải rời khỏi Séc

Hàng chục nhân viên đại sứ quán Nga sẽ phải rời khỏi Séc

VOV.VN - Hàng chục nhà ngoại giao, nhân viên đại sứ quán Nga và thành viên gia đình sẽ rời Cộng hòa Séc chậm nhất vào ngày 31/5 theo một thỏa thuận giới hạn số lượng các nhà ngoại giao Nga ở Praha bằng với số những người của Đại sứ quán Séc ở Moscow.

EU ủng hộ Séc trong các vấn đề xung đột ngoại giao với Nga
EU ủng hộ Séc trong các vấn đề xung đột ngoại giao với Nga

VOV.VN - EU ủng hộ việc chính quyền Séc trục xuất các nhà ngoại giao Nga do những tranh chấp liên quan đến vụ nổ ở Vrbětice năm 2014.

EU ủng hộ Séc trong các vấn đề xung đột ngoại giao với Nga

EU ủng hộ Séc trong các vấn đề xung đột ngoại giao với Nga

VOV.VN - EU ủng hộ việc chính quyền Séc trục xuất các nhà ngoại giao Nga do những tranh chấp liên quan đến vụ nổ ở Vrbětice năm 2014.