Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec tuyên bố sẽ không tiếp nhận bất cứ người di cư nào do phía Thổ Nhĩ Kỳ trao trả cho đến hết năm nay.

Phát biểu trong một chương trình tranh luận trên đài truyền hình quốc gia ngày 28/8, Bộ trưởng Chovanec lý giải Séc đang thực hiện các biện pháp thắt chặt kiểm soát an ninh đối với người di cư sau khi cuộc đảo chính diễn ra bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Binh sĩ Séc ngăn chặn dòng người di cư đổ về nước này. Ảnh Reuters

Do kế hoạch này sẽ không thể kết thúc trước cuối năm nay nên Séc từ chối tiếp nhận bất cứ người di cư nào do Thổ Nhĩ Kỳ trao trả. Theo thỏa thuận đã ký vào tháng Ba vừa qua giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, đến cuối năm nay Séc dự kiến sẽ tiếp nhận 81 người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước những thông tin cho rằng, Đức có thể sẽ trao trả lại người di cư bất hợp pháp về nước của họ, Bộ trưởng Chovanec cho biết Séc sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình trên khu vực biên giới giáp với Đức và sẽ lên kế hoạch cụ thể nếu có tình huống xấu xảy ra.

Theo ông Chovanec, Séc sẽ không đóng cửa biên giới hay xây hàng rào ngăn người tị nạn trên biên giới với Đức, nhưng Séc sẽ có phương án bảo vệ biên giới nếu có làn sóng người di cư tràn vào lãnh thổ nước này từ Đức.

Bộ trưởng Chovanec cũng ủng hộ đề xuất trước đó của Thủ tướng Séc Bohuslap Sobotka muốn thành lập một lực lượng quân đội chung của Liên minh châu Âu. Bộ trưởng cho rằng về lâu dài Châu Âu không thể dựa vào NATO hay Mỹ mà phải tự đứng trên đôi chân của mình để bảo vệ chính mình./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ
CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tuy nhiên, Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục theo đuổi cam kết chỉ tiếp nhận một số lượng hạn chế người tị nạn.

CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tuy nhiên, Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục theo đuổi cam kết chỉ tiếp nhận một số lượng hạn chế người tị nạn.

Séc tăng cường giám sát biên giới với Đức để kiểm soát người di cư
Séc tăng cường giám sát biên giới với Đức để kiểm soát người di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec tuyên bố, Séc sẽ tăng cường các hoạt động giám sát tại biên giới với Đức để kiểm soát dòng người di cư.

Séc tăng cường giám sát biên giới với Đức để kiểm soát người di cư

Séc tăng cường giám sát biên giới với Đức để kiểm soát người di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec tuyên bố, Séc sẽ tăng cường các hoạt động giám sát tại biên giới với Đức để kiểm soát dòng người di cư.

Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư
Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN - Hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel có chuyến thăm Cộng hòa Séc một ngày trong khuôn khổ chuyến công du một số nước châu Âu. 

Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư

Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN - Hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel có chuyến thăm Cộng hòa Séc một ngày trong khuôn khổ chuyến công du một số nước châu Âu. 

Séc ủng hộ đề xuất của Ủy ban Châu Âu thắt chặt kiểm soát biên giới
Séc ủng hộ đề xuất của Ủy ban Châu Âu thắt chặt kiểm soát biên giới

VOV.VN - Theo Thủ tướng Bohuslav Sobotka, Séc có thể điều các chuyên gia tham gia lực lượng bảo vệ biên giới trên biển và trên bộ chung của EU.

Séc ủng hộ đề xuất của Ủy ban Châu Âu thắt chặt kiểm soát biên giới

Séc ủng hộ đề xuất của Ủy ban Châu Âu thắt chặt kiểm soát biên giới

VOV.VN - Theo Thủ tướng Bohuslav Sobotka, Séc có thể điều các chuyên gia tham gia lực lượng bảo vệ biên giới trên biển và trên bộ chung của EU.