Séc và Nga hoàn thành việc rút gọn nhân viên Đại sứ quán tại mỗi nước

VOV.VN - Séc và Nga hôm qua (31/5) đã hoàn thành việc rút gọn số lượng cán bộ, nhân viên ngoại giao tại mỗi nước theo quyết định trục xuất của nhau.

Theo đó, gần 70 nhà ngoại giao và nhân viên cuối cùng ngoài danh sách rút gọn của Đại Sứ quán Nga tại Séc đã phải lên đường về nước vào chiều 31/5. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Séc Eva Davidova cho biết, tổng cộng 123 công dân Nga đã nhận được lệnh xuất cảnh. Trong đó 30 người có hộ chiếu ngoại giao.

Trong một động thái tương tự, Đại Sứ quán Séc tại Nga cũng đã sa thải tổng cộng 89 nhân viên là người địa phương để thực hiện quy định hạn chế số lượng nhân viên theo hành động đáp trả của Nga. Việc phải giảm số lượng nhân viên địa phương khiến một số hoạt động dịch vụ do Đại Sứ quán Séc ở Moscow quản lý phải tạm thời đóng cửa.

Như vậy, bắt đầu từ ngày 1/6, sẽ chỉ còn 7 nhà ngoại giao, 25 nhân viên hành chính, kỹ thuật và 19 nhân viên địa phương được thuê sẽ làm việc tại Đại Sứ quán ở mỗi nước.

 Việc cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao của nhau bắt đầu xảy ra từ giữa tháng 4 sau khi Séc quyết định trục xuất 18 nhân viên Đại Sứ quán Nga tại Séc. Moscow đáp trả bằng cách trục xuất 20 cán bộ, nhân viên ngoại giao của Đại Sứ quán Séc ở Nga.

Quan hệ ngoại giao Séc-Nga đã chuyển sang một giai đoạn căng thẳng hơn sau khi Nga đưa Séc vào danh sách các quốc gia không thân thiện hôm 14/5. Séc coi quyết định của Nga là một bước đi vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao và kêu gọi EU, đồng minh thể hiện tình đoàn kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga nêu lý do đưa Mỹ và Séc vào "danh sách đen" những nước không thân thiện
Nga nêu lý do đưa Mỹ và Séc vào "danh sách đen" những nước không thân thiện

VOV.VN - Cộng hòa Séc và Mỹ đã bị Nga đưa vào danh sách đen các quốc gia không thân thiện do các hành động thù địch của họ nhằm chống lại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định hôm 17/5.

Nga nêu lý do đưa Mỹ và Séc vào "danh sách đen" những nước không thân thiện

Nga nêu lý do đưa Mỹ và Séc vào "danh sách đen" những nước không thân thiện

VOV.VN - Cộng hòa Séc và Mỹ đã bị Nga đưa vào danh sách đen các quốc gia không thân thiện do các hành động thù địch của họ nhằm chống lại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định hôm 17/5.

EU chỉ trích quyết định của Nga đưa Séc và Mỹ vào "danh sách quốc gia không thân thiện"
EU chỉ trích quyết định của Nga đưa Séc và Mỹ vào "danh sách quốc gia không thân thiện"

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột ngoại giao Nga – Séc tiếp tục leo thang, Liên minh châu Âu đã bày tỏ tinh thần đoàn kết với Cộng hòa Séc và Mỹ bằng cách ra tuyên bố chỉ trích quyết định này của Nga.

EU chỉ trích quyết định của Nga đưa Séc và Mỹ vào "danh sách quốc gia không thân thiện"

EU chỉ trích quyết định của Nga đưa Séc và Mỹ vào "danh sách quốc gia không thân thiện"

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột ngoại giao Nga – Séc tiếp tục leo thang, Liên minh châu Âu đã bày tỏ tinh thần đoàn kết với Cộng hòa Séc và Mỹ bằng cách ra tuyên bố chỉ trích quyết định này của Nga.

EU và NATO ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Séc với Nga
EU và NATO ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Séc với Nga

VOV.VN - Về phía mình, Nga tuyên bố cáo buộc Praha là vô lý và sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng.

EU và NATO ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Séc với Nga

EU và NATO ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Séc với Nga

VOV.VN - Về phía mình, Nga tuyên bố cáo buộc Praha là vô lý và sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng.