Serbia mở rộng đường dẫn khí đốt của Nga

VOV.VN - Serbia đã chính thức khởi động đường dẫn khí đốt mới từ Nga dài 400 km, phớt lờ lời kêu gọi của Mỹ.

Bất chấp lời kêu gọi của Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng từ Nga, Serbia đã chính thức khởi động một đường dẫn khí đốt mới từ Nga đến quốc gia Balkan này, thông qua Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại lễ khánh thành đường ống dài 400 km này, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic vui mừng cho biết, đây là một ngày quan trọng của nước này, Serbia sẽ trở nên giàu có hơn nhờ nguồn cung năng lượng mới của Nga. Với sự giúp đỡ của các đối tác đến từ Nga, nước này sẽ có thể quản lý tốt nguồn cung khí đốt tại quốc gia này.

Tới nay, Serbia đã nhận được nguồn cung khí đốt của Nga thông qua Hungary và Ukraine. Nước này hiện đang phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga.

Trước đó, Washington đã thúc giục Serbia đa dạng hóa nguồn cung cấp và sử dụng năng lượng cũng như các lô hàng khí lỏng của Mỹ, nhưng trên thực tế giá những lô hàng này có xu hướng đắt hơn.

Mặc dù khi ở Washington, Tổng thống Vucic đã ký cam kết giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga ở Serbia, nhưng ông khẳng định sẽ không mua khí đốt đắt hơn vì lý do chính trị.

Mặc dù đang nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu, tuy nhiên, Serbia cũng đang tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Nga cũng như với Trung Quốc. Nguồn cung cấp khí đốt là một trong những cách thức của Moscow để gây áp lực và ảnh hưởng chính trị lên một số nước kém phát triển hơn, bao gồm cả Serbia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU chuẩn bị tiến hành cuộc họp cấp cao về Kosovo và Serbia
EU chuẩn bị tiến hành cuộc họp cấp cao về Kosovo và Serbia

VOV.VN - Đại diện đặc biệt của Liên minh châu Âu về vấn đề đối thoại Pristina-Belgrade, Miroslav Lajcak, cho biết: Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị cho một cuộc họp cấp cao mới trong cuộc đối thoại về các vấn đề giữa Kosovo và Serbia.

EU chuẩn bị tiến hành cuộc họp cấp cao về Kosovo và Serbia

EU chuẩn bị tiến hành cuộc họp cấp cao về Kosovo và Serbia

VOV.VN - Đại diện đặc biệt của Liên minh châu Âu về vấn đề đối thoại Pristina-Belgrade, Miroslav Lajcak, cho biết: Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị cho một cuộc họp cấp cao mới trong cuộc đối thoại về các vấn đề giữa Kosovo và Serbia.

Serbia hủy tập trận chung với Nga và Belarus
Serbia hủy tập trận chung với Nga và Belarus

VOV.VN - Chính phủ Serbia đã quyết định sẽ dừng các hoạt động tập trận và quân sự với tất cả các đối tác, trong đó có Nga và Belarus trong 6 tháng tới.

Serbia hủy tập trận chung với Nga và Belarus

Serbia hủy tập trận chung với Nga và Belarus

VOV.VN - Chính phủ Serbia đã quyết định sẽ dừng các hoạt động tập trận và quân sự với tất cả các đối tác, trong đó có Nga và Belarus trong 6 tháng tới.

Thỏa thuận lịch sử: Serbia và Kosovo-Bình thường hóa quan hệ kinh tế
Thỏa thuận lịch sử: Serbia và Kosovo-Bình thường hóa quan hệ kinh tế

VOV.VN - Thỏa thuận bình thường hóa quan hệ kinh tế giữa Serbia và Kosovo đã được kí kết trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau Hội nghị thượng đỉnh giữa Serbia-Kosovo kéo dài 2 ngày tại Washington D.C.

Thỏa thuận lịch sử: Serbia và Kosovo-Bình thường hóa quan hệ kinh tế

Thỏa thuận lịch sử: Serbia và Kosovo-Bình thường hóa quan hệ kinh tế

VOV.VN - Thỏa thuận bình thường hóa quan hệ kinh tế giữa Serbia và Kosovo đã được kí kết trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau Hội nghị thượng đỉnh giữa Serbia-Kosovo kéo dài 2 ngày tại Washington D.C.