Siêu bão Maria đưa Puerto Rico về “thời tiền sử”

VOV.VN - Siêu bão Maria quét qua Puerto Rico đã đánh sập toàn bộ hệ thống điện của vùng lãnh thổ của Mỹ ở Caribbean này.

Maria là siêu bão cấp 4 đầu tiên đổ bộ vào Puerto Rico kể từ năm 1932. Hình ảnh ở Guayama, Puerto Rico, cho thấy mảnh vỡ từ các công trường thi công bị gió cuốn đi khắp nơi, trở thành “sát thủ” rình rập tấn công bất ngờ.

Maria đã đánh sập mạng lưới điện của toàn bộ Puerto Rico, nơi sinh sống của khoảng 3,5 triệu người.
Người dân được cảnh báo phải hết sức cẩn trọng với không chỉ mảnh vỡ, cây đổ mà cả các dây cáp điện bị bão Maria giật đứt tung.
Nhân viên cứu hộ hỗ trợ một cụ bà ở Guayama sơ tán đến Trung tâm ứng phó khẩn cấp.
Người dân bì bõm lội nước để đến được nơi trú ẩn trong Trung tâm ứng phó khẩn cấp ở Guayama.
Nhân viên cứu hộ hướng dẫn người dân ổn định chỗ ở trong Trung tâm ứng phó khẩn cấp.
Nhân viên cứu hộ cầu nguyện trước khi ra ngoài tiếp tục làm nhiệm vụ giải cứu những người bị mắc kẹt vì bão lũ.

Thủ hiến Puerto Rico, ông Ricardo Rossello đã ban hành lệnh giới nghiêm từ 18h tối đến 6h sáng, từ ngày20-23/9.

Trước đó, ông Ricardo Rossello cũng đã đề nghị Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng thảm họa trên đảo Puerto Rico.

Puerto Rico đang phải đối mặt với khoản nợ công lên tới 73 tỷ USD và thiệt hại do siêu bão Maria có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính cho hòn đảo này.
Việc ban bố tình trạng thảm họa sẽ giúp Puerto Rico nhận được trợ giúp từ chính phủ liên bang để phục hồi.
Trút giận xong ở Puerto Rico, siêu bão cấp 4 Maria dịu bớt xuống thành bão cấp 2./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão "quái thú" Maria đổ bộ Dominica, cảnh báo “hậu quả tàn khốc”
Bão "quái thú" Maria đổ bộ Dominica, cảnh báo “hậu quả tàn khốc”

VOV.VN - Trung tâm dự báo bão Quốc gia Mỹ (NHC) cho biết, bão Maria đã đổ bộ Dominica đêm 18/9 (theo giờ địa phương) với sức gió 260km/h.

Bão "quái thú" Maria đổ bộ Dominica, cảnh báo “hậu quả tàn khốc”

Bão "quái thú" Maria đổ bộ Dominica, cảnh báo “hậu quả tàn khốc”

VOV.VN - Trung tâm dự báo bão Quốc gia Mỹ (NHC) cho biết, bão Maria đã đổ bộ Dominica đêm 18/9 (theo giờ địa phương) với sức gió 260km/h.

Ảnh: Siêu bão “quái thú” Maria điên cuồng tàn phá vùng Caribe
Ảnh: Siêu bão “quái thú” Maria điên cuồng tàn phá vùng Caribe

VOV.VN - Với tốc độ gió lên đến 250km/h, siêu bão “quái thú” Maria đã và đang tàn phá các đảo trong vùng Caribe khiến khu vực này trở nên hoang tàn.

Ảnh: Siêu bão “quái thú” Maria điên cuồng tàn phá vùng Caribe

Ảnh: Siêu bão “quái thú” Maria điên cuồng tàn phá vùng Caribe

VOV.VN - Với tốc độ gió lên đến 250km/h, siêu bão “quái thú” Maria đã và đang tàn phá các đảo trong vùng Caribe khiến khu vực này trở nên hoang tàn.