Siêu tiêm kích T-50 sắp gia nhập Không quân Nga

(VOV) - Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Tiêm kích thế hệ thứ 5 Su T-50 sẽ phục vụ chính thức từ năm 2016”.

RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, siêu tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su T-50 chính thức được biên chế vào lực lượng Không quân Nga từ năm 2016, thay vì 2015 như thông báo trước đó.

Trả lời phỏng vấn tại buổi đối thoại trực tiếp với công chúng Nga qua truyền hình vào hôm 25/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định: “Tiêm kích thế hệ thứ 5 Su T-50 sẽ đi vào sản xuất hàng loạt và phục vụ chính thức trong năm 2016”.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng tiêm kích Su T-50 sẵn sàng phục vụ năm 2015.

Hôm 23/4, ông Mikhail Pogosyan, Chủ tịch Công ty chế tạo máy bay Liên Hợp của Nga cho biết: “Việc thử nghiệm sơ bộ T-50 sẽ hoàn tất trong năm 2013, năm 2014 sẽ tiến hành thử nghiệm cấp nhà nước. Giai đoạn đầu tiên của thử nghiệm cấp nhà nước cũng sẽ kết thúc vào năm 2015”.

Siêu tiêm kích T-50, còn được gọi là PAK-FA, là máy bay chiến đấu chiến thuật tương lai, bay lần đầu tiên vào tháng 1-2010 và đã được trưng bày cho công chúng tại Moscow Air Show vào năm 2011.

T-50 được coi là cốt lõi của phi đội máy bay chiến đấu tương lai của Nga, là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm với công nghệ “tàng hình”, khả năng siêu cơ động, siêu hành trình (thực hiện bay siêu âm mà không cần sử dụng các buồng đốt lần hai), và một hệ thống điện tử tiên tiến bao gồm cả một radar mạng pha chủ động băng X../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không quân Nga bổ sung 400 trực thăng hiện đại
Không quân Nga bổ sung 400 trực thăng hiện đại

 Các trực thăng Mi-8AMTSh và Mi-8MTV5-1 mới nhất sẽ xuất hiện trong buổi lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Không lực Nga, ngày 12/8 tới

Không quân Nga bổ sung 400 trực thăng hiện đại

Không quân Nga bổ sung 400 trực thăng hiện đại

 Các trực thăng Mi-8AMTSh và Mi-8MTV5-1 mới nhất sẽ xuất hiện trong buổi lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Không lực Nga, ngày 12/8 tới

Không quân Nga trang bị máy bay tấn công mới vào năm 2020
Không quân Nga trang bị máy bay tấn công mới vào năm 2020

Loại máy bay mới này sẽ dần thay thế loại máy bay tấn công Su-25SM Frogfoot hiện tại của không quân Nga.

Không quân Nga trang bị máy bay tấn công mới vào năm 2020

Không quân Nga trang bị máy bay tấn công mới vào năm 2020

Loại máy bay mới này sẽ dần thay thế loại máy bay tấn công Su-25SM Frogfoot hiện tại của không quân Nga.

Không quân Nga sẽ được trang bị 80% vũ khí hiện đại
Không quân Nga sẽ được trang bị 80% vũ khí hiện đại

Lãnh đạo Nga coi việc xây dựng và phát triển lực lượng Không quân là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Không quân Nga sẽ được trang bị 80% vũ khí hiện đại

Không quân Nga sẽ được trang bị 80% vũ khí hiện đại

Lãnh đạo Nga coi việc xây dựng và phát triển lực lượng Không quân là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Không quân Nga nhận 5 chiếc Su-34
Không quân Nga nhận 5 chiếc Su-34

Su-34 là máy bay ném bom hiện đại, tiêu diệt được các mục tiêu trên mặt đất, trên biển và trên không vào mọi thời điểm.

Không quân Nga nhận 5 chiếc Su-34

Không quân Nga nhận 5 chiếc Su-34

Su-34 là máy bay ném bom hiện đại, tiêu diệt được các mục tiêu trên mặt đất, trên biển và trên không vào mọi thời điểm.

Không quân Nga nhận 6 chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên
Không quân Nga nhận 6 chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên

Sukhoi Su-35S là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng và chiếm ưu thế trên không.

Không quân Nga nhận 6 chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên

Không quân Nga nhận 6 chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên

Sukhoi Su-35S là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng và chiếm ưu thế trên không.

Không quân Nga-Canada chuẩn bị tập trận chung
Không quân Nga-Canada chuẩn bị tập trận chung

Cuộc tập trận chống khủng bố mang tên "Watchful Eagle-2012" diễn ra từ ngày 27-29/8 tới tại Bắc Mỹ.

Không quân Nga-Canada chuẩn bị tập trận chung

Không quân Nga-Canada chuẩn bị tập trận chung

Cuộc tập trận chống khủng bố mang tên "Watchful Eagle-2012" diễn ra từ ngày 27-29/8 tới tại Bắc Mỹ.