Singapore bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng

VOV.VN - Ngày 14/4, Singapore bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Singapore gần 3 tháng trước, các nhà chức trách chỉ khuyên người dân đeo khẩu trang khi bị bệnh để tránh lây nhiễm. Nhưng các nhà chức trách đến nay đã bắt đầu yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang tại một số nơi công cộng.

Những người vi phạm lần đầu khi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng sẽ bị phạt 300 đô-la Singapore (tương đương 212 USD). Trường hợp ngoại lệ không bị phạt là trẻ em ở trong hoàn cảnh đặc biệt hoặc dưới 2 tuổi và những người tập thể dục ngoài trời.

Chính phủ Singapore đã phát khẩu trang tái sử dụng cho các hộ gia đình, đồng thời phát khẩu trang y tế cho các nhân viên y tế. Theo thống kê mới nhất, ngày 14/4, Singapore có thêm 334 trường hợp mới mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 3.252 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên