Singapore bắt giữ 2 thanh niên đang cố gắng gia nhập IS

VOV.VN - Hai người này bị bắt giữ mà không đưa ra xét xử theo Luật an ninh nội địa của Singapore trong một số trường hợp đặc biệt

Chính phủ Singapore ngày 30/9 cho biết đang bắt giữ 2 công dân nước này từ tháng 8 vừa qua, với cáo buộc tìm cách tới Syria để gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo ( IS). 

Hai thanh niên bị bắt giữ mà không đưa ra xử theo Luật an ninh nội địa của Singapore. (Ảnh: Straitstimes).

Bộ Nội vụ Singapore cho biết, 2 người bị bắt giữ là Muhammad Shamin Mohamed Sidek 29 tuổi và Muhammad Harith Jailani 18 tuổi. 2 người này bị bắt giữ mà không đưa ra xét xử theo Luật an ninh nội địa của Singapore trong một số trường hợp đặc biệt. Shamin đã bị kết án 3 tháng tù vào tháng 5 vừa qua với cáo buộc kích động bạo lực tôn giáo thông qua các hoạt động ủng hộ IS trên mạng xã hội. Sau đó, tên này tiếp tục  ủng hộ IS thậm chí khi đang ở trong tù và  có kế hoạch sang Syria gia nhập IS sau khi được thả. Còn Harith thu thập thông tin về việc đến Syria và lôi kéo những người trẻ khác gia nhập IS.

Hiện có lo ngại về việc nhiều thanh niên trẻ trong khu vực đang bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của nhóm Hồi giáo cực đoan IS, tình nguyện làm những tay súng nước ngoài. Nhiều nước đang thắt chặt các hoạt động kiểm tra để ngăn chặn xu hướng này. 

Bộ Nội vụ Singapore khẳng định, việc bắt giữ hai thanh niên này cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng của IS cũng như những tư tưởng cực đoan của chúng ảnh hưởng đến lớp thanh niên trẻ. Bộ này cũng cho biết, một số người Singapore bị bắt giữ, thậm chí đã từng lên kế hoạch tiến hành tấn công khủng bố tại Singapore. Tháng 5 vừa qua, Singapore cũng đã bắt giữ hai thiếu niên với lí do tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Nga trao quyền cho Tổng thống Putin không kích IS ở Syria
Quốc hội Nga trao quyền cho Tổng thống Putin không kích IS ở Syria

VOV.VN -Ngày 30/9, Quốc hội Nga đã nhất trí trao cho Tổng thống V.Putin quyền được triển khai lực lượng không quân ở Syria để chống khủng bố. 

Quốc hội Nga trao quyền cho Tổng thống Putin không kích IS ở Syria

Quốc hội Nga trao quyền cho Tổng thống Putin không kích IS ở Syria

VOV.VN -Ngày 30/9, Quốc hội Nga đã nhất trí trao cho Tổng thống V.Putin quyền được triển khai lực lượng không quân ở Syria để chống khủng bố.