Sinh viên quốc tế mới nhập học tại Mỹ giảm 17% do vấn đề thị thực

VOV.VN - Một báo cáo mới công bố cho thấy số lượng sinh viên quốc tế mới nhập học vào các trường cao đẳng và đại học tại Mỹ đã giảm 17% trong mùa thu năm nay, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump siết chặt các quy định thị thực.

Báo cáo do Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), tổ chức phi lợi nhuận được Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ, thực hiện sau khi khảo sát 825 trường đại học và cao đẳng, cho biết phần lớn các cơ sở đào tạo ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong tuyển sinh mới. Các trường đánh giá nguyên nhân chính xuất phát từ lo ngại về quy trình xin thị thực (96%) và hạn chế đi lại (68%).

Ấn Độ tiếp tục là nguồn sinh viên quốc tế lớn nhất với 363.000 sinh viên trong năm học 2024 - 2025, duy trì vị trí dẫn đầu sau khi vượt Trung Quốc vào năm ngoái. Trung Quốc đứng thứ hai với khoảng 266.000 sinh viên, tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 42.000 sinh viên.

Chính quyền Tổng thống Trump thời gian qua liên tục đưa ra những tín hiệu trái chiều liên quan đến chính sách thị thực sinh viên. Tháng 5 vừa qua, Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố Mỹ sẽ “khôi phục mạnh mẽ” thị thực cho sinh viên Trung Quốc, nhưng đến tháng 8, Tổng thống Trump lại gây tranh cãi khi nói rằng ông muốn cho phép 600.000 sinh viên Trung Quốc nhập cảnh, cao hơn gấp đôi con số hiện có, khiến nhiều chính trị gia bảo thủ phản đối.

Tháng 9, Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố sẽ tăng lệ phí thị thực H-1B lên 100.000 USD, gây lo ngại đặc biệt tại Ấn Độ - quốc gia chiếm hơn 70% số người nhận loại thị thực dành cho lao động tay nghề cao này. Sau đó, ông Trump tiếp tục bảo vệ chương trình H-1B, nói rằng Mỹ “đôi khi cần lao động nước ngoài” do thiếu một số tài năng chuyên môn.

Theo IIE, trong năm học 2024 - 2025, Mỹ có gần 1,2 triệu sinh viên quốc tế đến từ hơn 200 quốc gia, chiếm khoảng 6% trong tổng số hơn 19 triệu sinh viên. Các sinh viên này phần lớn đóng học phí đầy đủ, được xem là nguồn thu quan trọng cho các trường đại học Mỹ trong bối cảnh ngân sách bị cắt giảm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thượng viện Mỹ sẽ thông qua lệnh trừng phạt Nga
Thượng viện Mỹ sẽ thông qua lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Lindsey Graham ngày 17/11 cho biết, Thượng viện Mỹ sẽ đưa ra luật trừng phạt các đối tác thương mại của Nga, thúc đẩy việc tăng áp lực buộc Nga phải chấm dứt xung đột với Ukraine.

Thượng viện Mỹ sẽ thông qua lệnh trừng phạt Nga

Thượng viện Mỹ sẽ thông qua lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Lindsey Graham ngày 17/11 cho biết, Thượng viện Mỹ sẽ đưa ra luật trừng phạt các đối tác thương mại của Nga, thúc đẩy việc tăng áp lực buộc Nga phải chấm dứt xung đột với Ukraine.

Ông Trump tuyên bố sẵn sàng đưa quân Mỹ vào Venezuela
Ông Trump tuyên bố sẵn sàng đưa quân Mỹ vào Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 17/11 cho biết sẽ không loại trừ khả năng đưa quân đội Mỹ vào Venezuela mặc dù trước đó chính Nhà lãnh đạo này cho biết, ông cũng có thể đàm phán với Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Trump tuyên bố sẵn sàng đưa quân Mỹ vào Venezuela

Ông Trump tuyên bố sẵn sàng đưa quân Mỹ vào Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 17/11 cho biết sẽ không loại trừ khả năng đưa quân đội Mỹ vào Venezuela mặc dù trước đó chính Nhà lãnh đạo này cho biết, ông cũng có thể đàm phán với Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Trump làm Chủ tịch Hội đồng Hoà bình để quyết định tương lai của Gaza
Ông Trump làm Chủ tịch Hội đồng Hoà bình để quyết định tương lai của Gaza

VOV.VN - Tối 17/11 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ niềm vui mừng khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã công nhận và ủng hộ việc thành lập Hội đồng Hoà bình do ông làm chủ tịch, nhằm tiếp quản và quyết định tương lai của Gaza.

Ông Trump làm Chủ tịch Hội đồng Hoà bình để quyết định tương lai của Gaza

Ông Trump làm Chủ tịch Hội đồng Hoà bình để quyết định tương lai của Gaza

VOV.VN - Tối 17/11 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ niềm vui mừng khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã công nhận và ủng hộ việc thành lập Hội đồng Hoà bình do ông làm chủ tịch, nhằm tiếp quản và quyết định tương lai của Gaza.