Ngày càng nhiều khách du lịch Australia quan tâm tới Việt Nam

VOV.VN - Ngành du lịch thế giới đang từng bước phục hồi sau đại dịch. Tại Australia, người dân cũng bắt đầu đi ra nước ngoài du lịch nhiều hơn, trong đó, Việt Nam đang trở thành một điểm đến được nhiều người quan tâm và muốn có cơ hội khám phá.

Ngành du lịch Australia đang từng bước phục hồi kể từ sau khi biên giới quốc tế được mở cửa hoàn toàn vào tháng 2/2022. Không chỉ đi du lịch trong nước, các điểm đến ở nước ngoài cũng ngày càng thu hút các khách du lịch Australia. Cơ quan thống kê Australia cho biết, số lượng người dân nước này đi du lịch nước ngoài trong tháng 2/2023 gần bằng 85% số liệu cùng thời kỳ của năm 2019, giai đoạn trước đại dịch. Trước đó, số liệu thống kê vào năm 2022 cho thấy Việt Nam là một trong 10 địa điểm ưa chuộng của người dân Australia.

Từ một trong những công ty lữ hành lớn nhất Australia, Flight Centre, bà Yvonne Chapple cho biết: “Sự quan tâm về Việt Nam gia tăng mạnh mẽ trong những tháng qua kể từ khi Việt Nam mở cửa. Công ty Flight Centre đã nhận được nhiều yêu cầu về các tour du lịch tới khu vực phía Bắc của Việt Nam, trong đó vịnh Hạ Long là một trong những địa điểm được nhiều người ưa thích. Nhiều khách du lịch Australia rất muốn được đi trên các du thuyền trên vịnh Hạ Long”.

Bà Yvonne Chapple cũng cho hay vào thời điểm hiện tại, công ty cũng nhận được các đặt chỗ cho chuyến đi tới Việt Nam trong năm 2024… "Khách hàng của Flight Centre muốn đến thăm Hà Nội, vịnh Hạ Long, Sa Pa, TP.HCM, xung quanh khu vực sông Mekong, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An. Thông thường mọi người đi du lịch trong ít nhất 14 ngày và đến thăm ít nhất 5 điểm trong hành trình của mình”.

Bà Yvonne Chapple cũng cho biết với các khách hàng của Flight Centre, “Việt Nam hiện đang là 1 trong 5 địa điểm du lịch được ưa thích nhất tại châu Á và đứng thứ 12 trên toàn thế giới và mối quan tâm đến điểm đến này ngày càng tăng theo từng năm”. Bà Yvonne Chapple khẳng định, nhu cầu tới thăm Việt Nam trong những tháng tới sẽ tiếp tục tăng khi Việt Nam có thêm các chuyến bay kết nối hai nước.

Không chỉ riêng Flight Centre, một công ty lữ hành lớn khác của Australia là Wendy Wu cũng đang chứng kiến sự gia tăng nhu cầu mạnh mẽ đối với thị trường Việt Nam. Anh Franky Vasta, thuộc công ty lữ hành Wendy Wu cho hay: “Sau Covid-19 nhiều người Australia muốn đến thăm Việt Nam. Việt Nam hiện đang là điểm đến được ưa thích và tôi có thể nói là thị trường đang bùng nổ. Mọi người muốn đến vịnh Hạ Long, Hà Nội, Huế, Hội An, những điểm đến tuyệt vời với thức ăn ngon, văn hóa đặc sắc và nhiều điểm đến thú vị đối với khách du lịch Australia”.

Việt Nam không chỉ là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách chưa từng đến đây, công ty Wendy Wu cũng đang nhận được yêu cầu của cả những khách hàng đã từng đến Việt Nam và giờ muốn quay trở lại thăm nơi này. Chị Taylor Russell thuộc công ty lữ hành Wendy Wu cho biết: “Thật thú vị khi thấy một lượng khách du lịch nhất định đang quay trở lại thăm Việt Nam. Họ quay lại thăm các thành phố lớn, nơi mà họ yêu thích và đã từng đến thăm trước đó. Chúng tôi có những khách quay trở lại thăm Hà Nội và TP.HCM và họ rất thích điều đó. Đồng thời cũng có những nhóm khách muốn khám phá những khía cạnh khác của Việt Nam như đi dọc theo dòng sông Mekong cũng như tới thăm các cánh đồng lúa ở Việt Nam, cũng như nhiều điểm đến thú vị khác của Việt Nam”.

Chị Taylor Russell cũng cho biết, khách du lịch Australia đến Việt Nam thường tham gia các chuyến đi dài ngày từ 10 - 14 ngày, thậm chí có những người còn muốn đi tới 3 tuần.

Trong bối cảnh nhu cầu khách du lịch đến Việt Nam tăng cao, bắt đầu từ ngày 15/6 tới, Hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ mở đường bay mới kết nối Hà Nội với thành phố Melbourne của Australia, với tuần suất 2 chuyến/tuần. Ông Nguyễn Hữu Tùng, Trưởng đại diện Vietnam Airlines tại Australia cho biết: “Nguồn khách du lịch đóng tỷ trọng lớn trong kết cấu khách trên đường bay giữa Australia và Việt Nam. Mở thêm đường bay thẳng Hà Nội –Melbourne, Vietnam Airlines hy vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân Australia tới thăm các điểm văn hóa, lịch sử của Việt Nam ở khu vực phía Bắc là Hà Nội và Hạ Long".

Ông Nguyễn Hữu Tùng cũng hy vọng, đường bay Hà Nội - Melbounre sẽ giúp hành khách Australia có thể dễ dàng nối các chuyến bay đi châu Âu và Đông Bắc Á. Bên cạnh đó, tại Australia có cộng đồng người gốc Ấn sinh sống và trong năm 2022 Vietnam Airlines vừa mở thêm đường bay mới đến thành phố New Dehli và Mumbai của Ấn Độ, nên việc mở thêm đường bay đến Việt Nam cũng sẽ giúp cộng đồng này có thêm sự lựa chọn cho hành trình đến Ấn Độ. Không dừng lại ở đó, Vietnam Airlines cũng đang nghiên cứu về việc mở đường bay thẳng đến thành phố Brisbane của Australia trong năm 2024.

Ông Nguyễn Đăng Thắng - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney cho biết: “Trong năm 2022, Việt Nam đã gỡ bỏ nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh để tạo điều kiện cho khách du lịch đến thăm. Đồng thời, ngành du lịch và các công ty lữ hành của Việt Nam cũng đưa ra nhiều biện pháp để thu hút khách du lịch quốc tế. Kết quả là trong năm 2022, Việt Nam đã đón được hơn 3,6 triệu lượt khách quốc tế đến thăm".

Ông Nguyễn Đăng Thắng cũng cho biết xu hướng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam đang tăng nhanh khi trong quý đầu của năm 2023, Việt Nam đã đón gần 3 triệu lượt khách quốc tế. Ông Nguyễn Đăng Thắng tin tưởng, việc Vietnam Airlines mở thêm đường bay mới sẽ đưa thêm nhiều khách du lịch Australia đến Việt nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia: Kinh tế khó khăn, ít người đi du lịch dịp lễ Phục Sinh
Australia: Kinh tế khó khăn, ít người đi du lịch dịp lễ Phục Sinh

VOV.VN - Ngày mai (7/4) bắt đầu kỳ nghỉ lễ Phục Sinh tại Australia nhưng số lượng người dân đi du lịch giảm mạnh, thực tế này phản ánh những khó khăn lớn về kinh tế mà người dân nước này đang phải đối mặt.

Australia: Kinh tế khó khăn, ít người đi du lịch dịp lễ Phục Sinh

Australia: Kinh tế khó khăn, ít người đi du lịch dịp lễ Phục Sinh

VOV.VN - Ngày mai (7/4) bắt đầu kỳ nghỉ lễ Phục Sinh tại Australia nhưng số lượng người dân đi du lịch giảm mạnh, thực tế này phản ánh những khó khăn lớn về kinh tế mà người dân nước này đang phải đối mặt.

Báo Australia so sánh Quy Nhơn và Nha Trang
Báo Australia so sánh Quy Nhơn và Nha Trang

VOV.VN - Tờ Traveller của Australia dự báo Quy Nhơn sẽ sớm nổi lên như một khu du lịch biển mới của Việt Nam, có nhiều nét tương đồng với Nha Trang thời kỳ mới phát triển du lịch.

Báo Australia so sánh Quy Nhơn và Nha Trang

Báo Australia so sánh Quy Nhơn và Nha Trang

VOV.VN - Tờ Traveller của Australia dự báo Quy Nhơn sẽ sớm nổi lên như một khu du lịch biển mới của Việt Nam, có nhiều nét tương đồng với Nha Trang thời kỳ mới phát triển du lịch.

Khách quốc tế dần quay trở lại Australia
Khách quốc tế dần quay trở lại Australia

VOV.VN - Trong giai đoạn này, Australia đã chứng kiến việc du khách quốc tế quay trở lại, sau 1 năm chính thức mở cửa biên giới quốc tế. Mặc dù chưa trở về như giai đoạn trước đại dịch, song đây là tín hiệu tích cực cho thấy ngành du lịch Australia đang dần hồi phục.

Khách quốc tế dần quay trở lại Australia

Khách quốc tế dần quay trở lại Australia

VOV.VN - Trong giai đoạn này, Australia đã chứng kiến việc du khách quốc tế quay trở lại, sau 1 năm chính thức mở cửa biên giới quốc tế. Mặc dù chưa trở về như giai đoạn trước đại dịch, song đây là tín hiệu tích cực cho thấy ngành du lịch Australia đang dần hồi phục.