Síp cần 23 tỷ euro để tránh vỡ nợ

(VOV) - Theo “bộ ba” các nhà cho vay quốc tế, chi phí tài chính giải cứu Cộng hòa Síp đã tăng lên 23 tỷ euro từ mức 17,5 tỷ euro.

Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên khu vực đồng Euro ngày 12/4 nhóm họp để thảo luận về gói cứu trợ tài chính dành cho Cộng hòa Síp.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chi phí tài chính để giúp đảo quốc này tránh nguy cơ vỡ nợ lớn hơn nhiều so với gói cứu trợ mà các chủ nợ quốc tế đã nhất trí dành cho Cộng hòa Síp.

Tại cuộc họp, diễn ra tại Dublin, Cộng hòa Ireland, các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng Euro sẽ xem xét việc Cộng hòa Síp phải triển khai những biện pháp nào để tăng phần đóng góp vào gói cứu trợ dành cho chính nước này.

Theo “bộ ba” các nhà cho vay quốc tế gồm Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), chi phí tài chính giải cứu Cộng hòa Síp đã tăng lên 23 tỷ euro (tương đương 30 tỷ USD) từ mức 17,5 tỷ euro. Như vậy, để giành được gói cứu trợ 10 tỷ euro từ bộ ba các nhà cho vay quốc tế, Cộng hòa Síp phải tìm cách huy động 13 tỷ euro. Số tiền này tăng thêm 6 tỷ euro so với mức mức đóng góp 7 tỷ euro mà các nhà chức trách Cộng hòa Síp đã nhất trí với các chủ nợ quốc tế trong cuộc đàm phán đầy sóng gió tháng 3 vừa qua.

Trước đó, người phát ngôn chính phủ Síp cho biết, một trong những lựa chọn để tăng phần đóng góp tài chính cho gói cứu trợ là nước này sẽ phải bán vàng trong kho dự trữ quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng hòa Síp quyết tâm ở lại Eurozone
Cộng hòa Síp quyết tâm ở lại Eurozone

(VOV) -Nếu rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), Cộng hòa Síp sẽ bị “thụt lùi hàng thế kỷ”.

Cộng hòa Síp quyết tâm ở lại Eurozone

Cộng hòa Síp quyết tâm ở lại Eurozone

(VOV) -Nếu rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), Cộng hòa Síp sẽ bị “thụt lùi hàng thế kỷ”.

Chính phủ Síp hoàn tất đối thoại với các chủ nợ
Chính phủ Síp hoàn tất đối thoại với các chủ nợ

(VOV) -Người phát ngôn chính phủ Christos Stylianides đánh giá, đây là một diễn biến tích cực, khép lại một khoảng thời gian dài bất ổn.

Chính phủ Síp hoàn tất đối thoại với các chủ nợ

Chính phủ Síp hoàn tất đối thoại với các chủ nợ

(VOV) -Người phát ngôn chính phủ Christos Stylianides đánh giá, đây là một diễn biến tích cực, khép lại một khoảng thời gian dài bất ổn.

Tân Bộ trưởng Tài chính tin tưởng Síp vượt qua khủng hoảng
Tân Bộ trưởng Tài chính tin tưởng Síp vượt qua khủng hoảng

(VOV) - Ông Harris Georgiades nhấn mạnh: Cộng hòa Síp sẽ không phụ thuộc vào ai

Tân Bộ trưởng Tài chính tin tưởng Síp vượt qua khủng hoảng

Tân Bộ trưởng Tài chính tin tưởng Síp vượt qua khủng hoảng

(VOV) - Ông Harris Georgiades nhấn mạnh: Cộng hòa Síp sẽ không phụ thuộc vào ai