Sirya: không thảo luận về bầu cử Tổng thống khi đàm phán hòa bình

VOV.VN -Ngoại trưởng Sirya Walid Muallem cho biết đại diện nước này sẽ không chờ phe đối lập đến Geneva, Thụy Sĩ để thảo luận về hòa bình nếu quá 24 tiếng 

Ngoại trưởng Sirya Walid al-Moualem ngày 12/3 cho biết, các cuộc đối thoại hòa bình dự kiến diễn ra vào tuần tới sẽ không được bao gồm bất cứ cuộc thảo luận nào về cuộc bầu cử Tổng thống tại Syria.

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem. Ảnh: ABC
Phát biểu tại một buổi họp báo ở Damas, ông Walid al-Moualem xác nhận: một đoàn đại biểu chính phủ Sirya sẽ đến Geneva vào ngày 13/03 để tham gia các cuộc đối thoại do Liên hợp quốc hỗ trợ tại Geneva, nhưng sẽ quay trở lại Damas trong vòng 24 giờ nếu các bên khác không có mặt: “Đặc phái viên Liên hợp quốc về Sirya Staffan de Mistura hay bất cứ ai cũng không có quyền nói về các cuộc bầu cử Tổng thống Syria. Các cuộc bầu cử là quyền đặc biệt của người dân Syria. Tôi xin nhắc lại, tổ chức bầu cử Tổng thống là quyền sở hữu thuộc về duy nhất  người dân Syria”.

Ngoại trưởng Syria cũng kêu gọi Đặc phái viên Liên hợp quốc về Sirya cần phải khách quan và công bằng trong các nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Sirya. Theo ông Walid al-Moualem, Chính phủ Sirya sẵn sàng thảo luận về một chính phủ đoàn kết quốc gia. Nhiệm vụ của một chính phủ đoàn kết quốc gia là chỉ định một Ủy ban hiến pháp để soạn thảo hiến pháp mới hay sửa đổi hiến pháp hiện hành. Ông cũng khẳng định, chính phủ Sirya cam kết tuân theo các lệnh ngừng bắn do Nga và Mỹ đề xuất nhằm giảm tình trạng bạo lực tại quốc gia Trung Đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sirya cáo buộc Thổ Nhỹ Kỳ hậu thuẫn khủng bố
Sirya cáo buộc Thổ Nhỹ Kỳ hậu thuẫn khủng bố

(VOV) -Theo cáo buộc của Chính phủ Sirya, quốc gia láng giềng Thổ Nhỹ Kỳ đã cho phép hàng ngàn “kẻ sát nhân” vào Syria.

Sirya cáo buộc Thổ Nhỹ Kỳ hậu thuẫn khủng bố

Sirya cáo buộc Thổ Nhỹ Kỳ hậu thuẫn khủng bố

(VOV) -Theo cáo buộc của Chính phủ Sirya, quốc gia láng giềng Thổ Nhỹ Kỳ đã cho phép hàng ngàn “kẻ sát nhân” vào Syria.

Tổng thống Pháp: Pháp cần tham gia không kích chống IS ở Sirya
Tổng thống Pháp: Pháp cần tham gia không kích chống IS ở Sirya

VOV.VN -Tổng thống Pháp hôm 14/9 tuyên bố, Pháp cần phải tiến hành không kích chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Sirya.

Tổng thống Pháp: Pháp cần tham gia không kích chống IS ở Sirya

Tổng thống Pháp: Pháp cần tham gia không kích chống IS ở Sirya

VOV.VN -Tổng thống Pháp hôm 14/9 tuyên bố, Pháp cần phải tiến hành không kích chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Sirya.

Hơn chục nghìn người Sirya  mắc kẹt ở biên giới đang kêu cứu
Hơn chục nghìn người Sirya mắc kẹt ở biên giới đang kêu cứu

(VOV) - 10.000 người Sirya đang bị mắc kẹt ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, do chưa được bố trí chỗ ăn ở.

Hơn chục nghìn người Sirya  mắc kẹt ở biên giới đang kêu cứu

Hơn chục nghìn người Sirya mắc kẹt ở biên giới đang kêu cứu

(VOV) - 10.000 người Sirya đang bị mắc kẹt ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, do chưa được bố trí chỗ ăn ở.

Anh kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi viện trợ cho người tị nạn Sirya
Anh kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi viện trợ cho người tị nạn Sirya

VOV.VN -Thủ tướng Anh David Cameron kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi thêm viện trợ cho người tị nạn Sirya đang lưu trú tại một số quốc gia ở Trung Đông.

Anh kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi viện trợ cho người tị nạn Sirya

Anh kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi viện trợ cho người tị nạn Sirya

VOV.VN -Thủ tướng Anh David Cameron kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi thêm viện trợ cho người tị nạn Sirya đang lưu trú tại một số quốc gia ở Trung Đông.