Slovakia có thể ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế

Bộ trưởng Y tế Ivan Uhliarik tuyên bố sẵn sàng thảo luận các đề nghị của giới bác sỹ

Ngày 23/11, Tổng thống Slovakia Ivan Gasparovic đã phải ra tối hậu thư yêu cầu chính phủ và nghiệp đoàn các bác sỹ nước này đạt thỏa thuận về những tranh cãi mới đây vào ngày 26/11 tới, bằng không chính phủ sẽ phải ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế.

Ông Gasparovic nói rõ nếu các bên liên quan không đi đến thỏa thuận vào thời hạn chót nêu trên thì tình trạng khẩn cấp sẽ được ban bố trong vòng tối đa 90 ngày và chính phủ phải có quyết định dứt khoát nhằm khôi phục dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Trước đó, khoảng 2.400 trong số 6.500 bác sỹ làm việc tại các bệnh viện ở Slovakia đã nộp đơn xin thôi việc nhằm phản đối thực trạng y tế và trả lương cho bác sỹ hiện nay. Điều này đồng nghĩa các bệnh viện ở Slovakia khó có thể duy trì dịch vụ chăm sóc sức khỏe thỏa đáng kể từ ngày 1/12 tới, trừ phi những người xin thôi việc thay đổi ý định của mình.

Người đứng đầu nghiệp đoàn các bác sỹ LOZ Marian Kollar, cho rằng các thành viên của nghiệp đoàn này nhận lương thấp trong nhiều năm nay do tình trạng thiếu ngân sách triền miên trong khu vực y tế.

Chủ tịch Hội đồng các bác sỹ Slovakia Milan Dragula cam kết ủng hộ hoạt động của các nghiệp đoàn, nhưng kêu gọi các bên liên quan tìm kiếm một thỏa thuận khả thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên