Slovakia gửi 600 mẫu vaccine Sputnik trở lại Nga để kiểm tra chất lượng

VOV.VN - Bộ Y tế Slovakia hôm nay cho biết, Slovakia đã gửi trở lại Nga 600 liều vaccine Sputnik V để kiểm tra chất lượng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Slovakia Vladimir Lengvarsky cho biết, việc gửi mẫu vaccine trở lại Nga được thực hiện dựa theo yêu cầu của Nga. Theo ông Lengvarsky, quá trình này sẽ khiến kế hoạch tiêm chủng bằng vaccine Sputnik V của Slovakia tiếp tục phải trì hoãn thêm ít nhất 1 tháng nữa cho đến khi các cuộc kiểm tra hoàn tất.

Trước đó, vào đầu tháng 3, Slovakia đã nhận 200.000 liều vaccine Sputnik V đầu tiên trong một thỏa thuận gồm 2 triệu liều với Nga. Tuy nhiên, cho đến nay số vaccine này vẫn chưa thể đưa vào tiêm chủng do cơ quan dược phẩm của Slovakia từ chối xác nhận sản phẩm với lý do thiếu dữ liệu. Thậm chí Slovakia còn cho rằng lô vaccine Slovakia nhận khác với loại vaccine mà Nga đã giới thiệu với thế giới.

Việc Slovakia mua Sputnik V đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị khiến Thủ tướng Igor Matovic phải từ chức và chỉ hoạt động trong nội các với tư cách là Bộ trưởng Tài chính. Sau khi cơ quan quản lý thuốc Slovakia từ chối xác nhận vaccine, ông Matovic đã yêu cầu Hungary giúp phân tích tại một cơ sở nghiên cứu của Hungary nằm trong hệ thống tiêu chuẩn châu Âu.

Cho đến nay, vaccine Sputnik V của Nga vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của EU. Hiện mới chỉ có Hungary đã bắt đầu tiêm Sputnik V mà không cần chờ sự chấp thuận của cơ quan quản lý dược phẩm của EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc tính loại nhà thầu Nga khỏi dự án hạt nhân, dừng xem xét mua vaccine Sputnik V
Séc tính loại nhà thầu Nga khỏi dự án hạt nhân, dừng xem xét mua vaccine Sputnik V

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm quyền Ngoại trưởng Séc Hamacek hôm 19/4 đã kêu gọi các đối tác trong EU và NATO trục xuất các điệp viên Nga khỏi lãnh thổ châu Âu. Thủ tướng Séc Babis thì khẳng định tình báo Nga liên quan đến vụ nổ kho vũ khí ở Séc.

Séc tính loại nhà thầu Nga khỏi dự án hạt nhân, dừng xem xét mua vaccine Sputnik V

Séc tính loại nhà thầu Nga khỏi dự án hạt nhân, dừng xem xét mua vaccine Sputnik V

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm quyền Ngoại trưởng Séc Hamacek hôm 19/4 đã kêu gọi các đối tác trong EU và NATO trục xuất các điệp viên Nga khỏi lãnh thổ châu Âu. Thủ tướng Séc Babis thì khẳng định tình báo Nga liên quan đến vụ nổ kho vũ khí ở Séc.

Serbia là nước đầu tiên bắt đầu sản xuất vaccine Sputnik V của Nga
Serbia là nước đầu tiên bắt đầu sản xuất vaccine Sputnik V của Nga

VOV.VN - Theo truyền thông Serbia, việc sản xuất Sputnik V đã bắt đầu diễn ra ở quốc gia này. Italy, Ấn Độ và Iran dự kiến sẽ tiến hành việc này trong những tháng tới.

Serbia là nước đầu tiên bắt đầu sản xuất vaccine Sputnik V của Nga

Serbia là nước đầu tiên bắt đầu sản xuất vaccine Sputnik V của Nga

VOV.VN - Theo truyền thông Serbia, việc sản xuất Sputnik V đã bắt đầu diễn ra ở quốc gia này. Italy, Ấn Độ và Iran dự kiến sẽ tiến hành việc này trong những tháng tới.

Vaccine Sputnik V được khuyến nghị sử dụng khẩn cấp tại Ấn Độ
Vaccine Sputnik V được khuyến nghị sử dụng khẩn cấp tại Ấn Độ

VOV.VN - Hội đồng Chuyên môn của Tổng cục Quản lý Dược phẩm Ấn Độ (DCGI) đã đồng ý về việc sử dụng khẩn cấp vaccine Sputnik V Nga tại nước này.

Vaccine Sputnik V được khuyến nghị sử dụng khẩn cấp tại Ấn Độ

Vaccine Sputnik V được khuyến nghị sử dụng khẩn cấp tại Ấn Độ

VOV.VN - Hội đồng Chuyên môn của Tổng cục Quản lý Dược phẩm Ấn Độ (DCGI) đã đồng ý về việc sử dụng khẩn cấp vaccine Sputnik V Nga tại nước này.