Slovakia sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân với Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Slovakia Robert Fico mới đây cho biết, Slovakia và Mỹ sẽ ký kết một thỏa thuận hợp tác song phương về năng lượng hạt nhân tại Washington vào ngày 16/1 tới.

Thỏa thuận được cho là sẽ mở ra chương mới trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân của Bratislava, cũng như giúp nước này giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài. 

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Fico cho biết, Slovakia cần một bước tiến lớn để đảm bảo nguồn năng lượng ổn định, bền vững và độc lập. Việc hợp tác với Mỹ sẽ giúp Slovakia xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới và lớn, hoàn toàn thuộc sở hữu Nhà nước. Với công suất gần 1.200 megawatt (MW), tổ hợp này sẽ lớn hơn các tổ máy hiện tại, giúp tăng cường khả năng sản xuất điện mà không phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu. Đây cũng là cơ hội để Slovakia tiếp cận công nghệ hiện đại từ đối tác Mỹ, đồng thời giữ quyền kiểm soát nhà nước để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Nhà lãnh đạo Slovakia cho biết thêm, thỏa thuận này chủ yếu bao gồm hợp tác liên quan đến chương trình nhà máy điện hạt nhân dân sự tại Slovakia, tạo điều kiện cho cả hai nước hợp tác trong lĩnh vực công nghệ hiện đại, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo chuyên gia và sự tham gia của ngành công nghiệp Slovakia. Thỏa thuận cũng tạo điều kiện cho các chương trình trao đổi giữa các trường đại học và các cơ sở giáo dục khác, cũng như hỗ trợ hợp tác nghiên cứu và phát triển.

Theo Thủ tướng Fico, hiện tại, Slovakia vận hành năm lò phản ứng hạt nhân tại hai nhà máy, cung cấp khoảng 50% nhu cầu điện năng. Việc xây dựng tổ hợp mới với công suất lớn sẽ giúp nước này đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, giảm phát thải carbon và giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài.

Dự kiến, Thủ tướng Fico sẽ tham gia lễ ký kết thỏa thuận về hợp tác Mỹ - Slovakia trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vào ngày 16/1 tới tại Washington.

Trước đó, tháng 10/2025, Chính phủ Slovakia đã phê duyệt một thỏa thuận liên chính phủ với Mỹ về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới. Thỏa thuận cũng đã nhận được sự phê duyệt từ Ủy ban Châu Âu, đảm bảo tuân thủ các quy định của EU.

Tháng 12/2025, Thủ tướng Fico đã công khai thông báo về lời mời bằng văn bản từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về một cuộc gặp chung để ký kết thỏa thuận hạt nhân giữa hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chuyện gì sẽ xảy ra khi hiệp ước hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ hết hạn?
Chuyện gì sẽ xảy ra khi hiệp ước hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ hết hạn?

VOV.VN - Trong bối cảnh Hiệp ước hạt nhân New START - thỏa thuận kiểm soát vũ khí cuối cùng giữa Nga và Mỹ - sắp hết hạn, các vòng đàm phán về một hiệp ước mới vẫn chưa diễn ra, để lại một khoảng trống an ninh hạt nhân tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi hiệp ước hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ hết hạn?

Chuyện gì sẽ xảy ra khi hiệp ước hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ hết hạn?

VOV.VN - Trong bối cảnh Hiệp ước hạt nhân New START - thỏa thuận kiểm soát vũ khí cuối cùng giữa Nga và Mỹ - sắp hết hạn, các vòng đàm phán về một hiệp ước mới vẫn chưa diễn ra, để lại một khoảng trống an ninh hạt nhân tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ấn Độ và Pakistan trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân
Ấn Độ và Pakistan trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân

VOV.VN - Ngày 01/01, Ấn Độ và Pakistan đã tiến hành trao đổi danh sách các cơ sở và công trình hạt nhân của mỗi bên, theo đúng thông lệ đã được duy trì liên tục hơn 30 năm qua.

Ấn Độ và Pakistan trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân

Ấn Độ và Pakistan trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân

VOV.VN - Ngày 01/01, Ấn Độ và Pakistan đã tiến hành trao đổi danh sách các cơ sở và công trình hạt nhân của mỗi bên, theo đúng thông lệ đã được duy trì liên tục hơn 30 năm qua.

Điện Kremlin: Nga có kế hoạch nâng cấp bộ ba hạt nhân đến năm 2036
Điện Kremlin: Nga có kế hoạch nâng cấp bộ ba hạt nhân đến năm 2036

VOV.VN - Nga đang có kế hoạch nâng cấp bộ ba hạt nhân và xây dựng hệ thống phòng không toàn diện trong khuôn khổ chương trình vũ khí quốc gia kéo dài đến năm 2036.

Điện Kremlin: Nga có kế hoạch nâng cấp bộ ba hạt nhân đến năm 2036

Điện Kremlin: Nga có kế hoạch nâng cấp bộ ba hạt nhân đến năm 2036

VOV.VN - Nga đang có kế hoạch nâng cấp bộ ba hạt nhân và xây dựng hệ thống phòng không toàn diện trong khuôn khổ chương trình vũ khí quốc gia kéo dài đến năm 2036.