Số bệnh nhân COVID-19 tại Campuchia vượt mốc 10.000 người

VOV.VN - Theo số liệu của Bộ Y tế Campuchia, số ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận trong ngày 26/4 là 580 người, trong đó, có 1 ca nhập cảnh, còn lại là các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Chiều tối 26/4, Bộ Y tế Campuchia cho biết số bệnh nhân COVID-19 tại nước này đã vượt con số 10.000 người, trong đó, phần lớn là các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Thủ đô Phnom Penh tiếp tục là địa phương có số ca lây nhiễm trong cộng đồng cao nhất trong ngày 26/4, với 337 trường hợp, tiếp theo là tỉnh Preak Sihanouk và tỉnh Banteay Meanchey với 91 ca mắc.

Trước diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp tại Campuchia, Tổ chức Y tế thế giới ( WHO) đã kêu gọi Chính phủ và người dân Campuchia cần đồng lòng chống dịch. Đại diện WHO tại Campuchia, bà Li Ailan khẳng định: "Để ngăn chặn dịch COVID-19 hiệu quả thì cần sự kết hợp giữa 3 yếu tố. Thứ nhất là các nhà lãnh đạo cần phải đi đầu trong việc ra các quyết định và biện pháp phòng dịch. Thứ hai là toàn xã hội phải tham gia. Thứ ba, tất cả người dân phải thực hiện nghiêm các biện pháp y tế về phòng dịch".

Đến nay (26/4), Campuchia đã ghi nhận 10.555 trường hợp mắc COVID-19, trong đó, 10.005 ca liên quan đến sự cố lây nhiễm trong cộng đồng ngày 20/2. Hiện nay, có 3 577 bệnh nhân đã bình phục và 79 trường hợp tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Campuchia dỡ bỏ lệnh phong toả, Kiên Giang họp khẩn cấp phòng chống COVID-19
 Campuchia dỡ bỏ lệnh phong toả, Kiên Giang họp khẩn cấp phòng chống COVID-19

VOV.VN - Campuchia dỡ bỏ lệnh phong toả cấm người dân đi lại giữa các tỉnh, dự đoán nhiều người Việt sẽ di chuyển về nước, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang có cuộc họp khẩn với UBND TP Phú Quốc bàn biện pháp đối phó.

 Campuchia dỡ bỏ lệnh phong toả, Kiên Giang họp khẩn cấp phòng chống COVID-19

 Campuchia dỡ bỏ lệnh phong toả, Kiên Giang họp khẩn cấp phòng chống COVID-19

VOV.VN - Campuchia dỡ bỏ lệnh phong toả cấm người dân đi lại giữa các tỉnh, dự đoán nhiều người Việt sẽ di chuyển về nước, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang có cuộc họp khẩn với UBND TP Phú Quốc bàn biện pháp đối phó.

Bắt 11 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, về Việt Nam bằng đường biển
Bắt 11 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, về Việt Nam bằng đường biển

VOV.VN - Các công dân là người Việt Nam sang Campuchia để khai thác cát, đánh bắt thủy sản. Thấy dịch ở Campuchia bùng phát nên trốn về Việt Nam.

Bắt 11 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, về Việt Nam bằng đường biển

Bắt 11 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, về Việt Nam bằng đường biển

VOV.VN - Các công dân là người Việt Nam sang Campuchia để khai thác cát, đánh bắt thủy sản. Thấy dịch ở Campuchia bùng phát nên trốn về Việt Nam.

Hơn 85% ca mắc COVID-19 về từ Campuchia mang biến thể ở Anh
Hơn 85% ca mắc COVID-19 về từ Campuchia mang biến thể ở Anh

VOV.VN - Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành giải trình tự gene của các trường hợp nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam mắc COVID-19.

Hơn 85% ca mắc COVID-19 về từ Campuchia mang biến thể ở Anh

Hơn 85% ca mắc COVID-19 về từ Campuchia mang biến thể ở Anh

VOV.VN - Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành giải trình tự gene của các trường hợp nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam mắc COVID-19.