Số ca Covid-19 mới tăng kỷ lục, thủ đô Seoul, Hàn Quốc “tắt đèn” sau 21h

VOV.VN - Theo quyết định này, tất cả các cơ sở kinh doanh thuộc diện quản lý thông thường, như cửa hàng thương mại, rạp chiếu phim, siêu thị, trung tâm thương mại, phải đóng cửa sau 21h.

Quyền Thị trưởng thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 4/12 đã mở cuộc họp báo, công bố quyết định "tắt đèn" tại thủ đô sau 21h giờ tối trong vòng hai tuần, từ 0h ngày 5/12, trong bối cảnh thủ đô Seoul liên tiếp ghi nhận số ca Covid-19 mới cao mức kỷ lục.

Theo quyết định này, tất cả các cơ sở kinh doanh thuộc diện quản lý thông thường, như cửa hàng thương mại, rạp chiếu phim, quán net, phòng đọc sách, công viên trò chơi, salon làm đẹp, siêu thị, trung tâm thương mại, phải đóng cửa sau 21h.

Ngoài ra, các cơ sở giải trí bị cấm tụ tập theo lệnh giãn cách xã hội mức 2, các cơ sở kinh doanh thuộc diện bị quản lý trọng điểm như nhà hàng, quán cà phê, cơ sở thể thao trong nhà, cũng sẽ vẫn tiếp tục dừng hoạt động sau 21h.

Hơn 25.000 trung tâm dạy thêm, quán cà phê tự học, trong đó có 2.086 trung tâm luyện thi đại học, phòng đọc sách, sẽ tạm dừng hoạt động sau 21h. Các lớp học sau 21h phải chuyển sang học trực tuyến.

66 cơ sở văn hóa cộng đồng như bảo tàng, điểm biểu diễn, thư viện, 114 cơ sở dành cho thanh thiếu niên, 1.114 cơ sở thể thao cộng đồng sẽ đều bị tạm dừng hoạt động bất kể thời gian nào trong ngày. Riêng các cơ sở phúc lợi xã hội được phép hoạt động một phần nhằm duy trì các dịch vụ chăm sóc cần thiết.

Từ ngày 5/12, các tuyến xe buýt trung tâm thành phố sẽ bị cắt giảm 30% sau 9 giờ tối. Số chuyến tuyến tàu điện ngầm cũng bị cắt giảm tương tự từ ngày 8/12. Thành phố cũng đang xem xét đẩy sớm chuyến tàu cuối cùng lên 23h thay vì 24h như hiện nay.

Mặt khác, trong vòng hai tuần tới từ 7/12, tất cả các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thủ đô Seoul sẽ chuyển sang học trực tuyến. Sở Giáo dục thành phố giải thích đây là một biện pháp chủ động bất khả kháng, vì sức khỏe và sự an toàn của các em học sinh.

Trong khi đó, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0h ngày 4/12, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 36.332 ca mắc Covid-19, tăng 629 ca so với một ngày trước. 

Số ca Covid-19 phát sinh trong ngày 3/12 tăng 89 ca so với một ngày trước và là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất kể từ ngày 2/3.

Từ ngày 26/11, số ca mới tăng từ 400-500 ca mỗi ngày và vọt lên mốc 600 trong ngày 3/12. Cụ thể, trong số 629 ca mới có 600 ca phát sinh trong cộng đồng, 29 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm nội địa tăng 84 ca so với số liệu một ngày trước (516 ca), cho thấy làn sóng lây nhiễm thứ ba phát sinh rải rác trên khắp cả nước.

Tính đến nay đã 27 ngày liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca Covid-19 mới ở mốc ba chữ số, kể từ ngày 8/11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca Covid-19 tăng báo động, Seoul (Hàn Quốc) bắt buộc đeo khẩu trang
Số ca Covid-19 tăng báo động, Seoul (Hàn Quốc) bắt buộc đeo khẩu trang

VOV.VN - Giới chức Seoul, Hàn Quốc đã ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang bất kể trong nhà hay ngoài trời vì dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Số ca Covid-19 tăng báo động, Seoul (Hàn Quốc) bắt buộc đeo khẩu trang

Số ca Covid-19 tăng báo động, Seoul (Hàn Quốc) bắt buộc đeo khẩu trang

VOV.VN - Giới chức Seoul, Hàn Quốc đã ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang bất kể trong nhà hay ngoài trời vì dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Số người nhiễm Covid-19 tại hộp đêm Seoul, Hàn Quốc tăng vọt
Số người nhiễm Covid-19 tại hộp đêm Seoul, Hàn Quốc tăng vọt

VOV.VN -Người làm lây nhiễm đó là một nam thanh niên 29 tuổi đến từ tỉnh Gyeonggi-là ổ dịch đầu tiên của Hàn Quốc, ghé qua 5 hộp đêm tại Seoul.

Số người nhiễm Covid-19 tại hộp đêm Seoul, Hàn Quốc tăng vọt

Số người nhiễm Covid-19 tại hộp đêm Seoul, Hàn Quốc tăng vọt

VOV.VN -Người làm lây nhiễm đó là một nam thanh niên 29 tuổi đến từ tỉnh Gyeonggi-là ổ dịch đầu tiên của Hàn Quốc, ghé qua 5 hộp đêm tại Seoul.

Các ca mắc Covid-19 ở thủ đô Seoul: Hồi chuông cảnh báo Hàn Quốc
Các ca mắc Covid-19 ở thủ đô Seoul: Hồi chuông cảnh báo Hàn Quốc

VOV.VN - Giới chuyên gia y tế cảnh báo, nếu Hàn Quốc để bùng phát dịch Covid-19 ở thủ đô Seoul thì hậu quả sẽ khôn lường.

Các ca mắc Covid-19 ở thủ đô Seoul: Hồi chuông cảnh báo Hàn Quốc

Các ca mắc Covid-19 ở thủ đô Seoul: Hồi chuông cảnh báo Hàn Quốc

VOV.VN - Giới chuyên gia y tế cảnh báo, nếu Hàn Quốc để bùng phát dịch Covid-19 ở thủ đô Seoul thì hậu quả sẽ khôn lường.