Số ca Covid-19 tăng báo động, Seoul (Hàn Quốc) bắt buộc đeo khẩu trang

VOV.VN - Giới chức Seoul, Hàn Quốc đã ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang bất kể trong nhà hay ngoài trời vì dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Chính quyền thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã lần đầu tiên ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang bất kể trong nhà hay ngoài trời ở những nơi công cộng từ ngày 24/8. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang phải đối mặt với sự gia tăng các ca lây nhiễm Covid-19, chủ yếu tập trung ở các khu vực đô thị đông dân cư.

"Với quy định bắt buộc đeo khẩu trang, chúng tôi hy vọng một lần nữa thiết lập lại nhận thức và nhắc nhở tất cả người dân rằng đeo khẩu trang là điều cơ bản để giữ an toàn trong cuộc sống hàng ngày cũng như trách nhiệm xã hội", Thị trưởng Seoul Seo Jeong-hyup nói trong một cuộc họp báo.

Park Yoo-mi, Giám đốc cơ quan y tế công cộng của thành phố cho biết: "Ngoại trừ những không gian cá nhân như nhà riêng, bạn nên đeo khẩu trang khi tham gia mọi hoạt động trong nhà. Ngoài ra, bạn cũng nên đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động ngoài trời, trừ khi không có ai xung quanh bạn. Điều quan trọng vào lúc này là tự ý thức đeo khẩu trang”.

Tuy nhiên, theo luật hiện hành, những người không chấp hành việc đeo khẩu trang sẽ không bị phạt. Một dự thảo luật sửa đổi trong đó có quy định mức phạt lên đến 100.000 won (84 USD) sẽ chỉ có hiệu lực từ ngày 13/10.

Hồi tháng 5, chính quyền Seoul cũng đã yêu cầu bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và taxi, nhưng với sự gia tăng đột biến các ca nhiễm SARS-CoV-2 thời gian gần đây khiến các quan chức lo ngại rằng Hàn Quốc có thể cần phải áp đặt mức độ giãn cách xã hội cao nhất, tương đương cấp độ 3.

“Nếu chúng ta không thể ngăn chặn dịch bệnh ở giai đoạn này, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc nâng cấp mức độ giãn cách xã hội lên cấp độ 3. Việc nâng lên cấp độ 3 hoàn toàn không phải là một lựa chọn dễ dàng”, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói với các phụ tá hàng đầu.

Trong trường hợp biện pháp giãn cách xã hội cấp độ 3 được áp dụng, các trường học và cơ sở kinh doanh phải đóng cửa có thể gây ra thiệt hại nhiều hơn cho nền kinh tế lớn thứ tư ở châu Á.

Quy định bắt buộc đeo khẩu trang được ban hành khi các ca nhiễm ở Seoul tăng mạnh, trong đó có nhiều trường hợp liên quan tới cụm dịch ở nhà thờ Sarang Jeil, quận Seongbuk, phía bắc thủ đô. Tính đến ngày 23/8, cụm dịch  này đã ghi nhận hơn 840 ca mắc Covid-19.

Đến sáng nay (24/8), thủ đô Seoul đã ghi nhận 97 ca nhiễm mới. Trong 6 ngày gần đây, ngoài các vụ lây nhiễm tập thể đã xác định, có 22,3% bệnh nhân không rõ nguồn lây tại Seoul. Tức là cứ 4 bệnh nhân lại có một người không biết nhiễm bệnh từ đâu.

Trước thực trạng đáng lo ngại này, ông Yoon Tae-ho, quan chức y tế cấp cao của Hàn Quốc đã cảnh báo mọi người nên tránh rời khỏi nhà và hủy bỏ mọi chuyến đi không cần thiết.

Ông Yoon nói trong một cuộc họp báo: “Nếu chúng ta không làm phẳng đường cong trong tuần này, chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng rất nghiêm trọng, đó là virus sẽ lây lan ra khắp đất nước”.

Sau Seoul, chính quyền thành phố Incheon cũng đã ban hành lệnh cấm tất cả các buổi tụ tập ngoài trời hoặc sự kiện tập trung trên 10 người bắt đầu từ ngày 24/8, tương đương mức giãn cách xã hội cao nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ bùng phát mạnh làn sóng lây nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc
Nguy cơ bùng phát mạnh làn sóng lây nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc

VOV.VN - Đến sáng 24/8, Hàn Quốc ghi nhận thêm 266 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm từ trước tới nay lên đến 17.666 ca.

Nguy cơ bùng phát mạnh làn sóng lây nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc

Nguy cơ bùng phát mạnh làn sóng lây nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc

VOV.VN - Đến sáng 24/8, Hàn Quốc ghi nhận thêm 266 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm từ trước tới nay lên đến 17.666 ca.

Hàn Quốc ghi nhận số ca lây nhiễm Covid-19 theo ngày cao nhất sau 5 tháng
Hàn Quốc ghi nhận số ca lây nhiễm Covid-19 theo ngày cao nhất sau 5 tháng

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (23/8) ghi nhận số ca lây nhiễm mới Covid-19 theo ngày ở mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát ở nước này hồi tháng 3 vừa qua.

Hàn Quốc ghi nhận số ca lây nhiễm Covid-19 theo ngày cao nhất sau 5 tháng

Hàn Quốc ghi nhận số ca lây nhiễm Covid-19 theo ngày cao nhất sau 5 tháng

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (23/8) ghi nhận số ca lây nhiễm mới Covid-19 theo ngày ở mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát ở nước này hồi tháng 3 vừa qua.

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục, kêu gọi xét nghiệm rộng
Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục, kêu gọi xét nghiệm rộng

VOV.VN - Giới chức Hàn Quốc cảnh báo, tình hình Covid-19 ở Seoul có nguy cơ lan rộng, khi nhiều người mắc bệnh đã tham gia biểu tình vào tuần trước.

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục, kêu gọi xét nghiệm rộng

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục, kêu gọi xét nghiệm rộng

VOV.VN - Giới chức Hàn Quốc cảnh báo, tình hình Covid-19 ở Seoul có nguy cơ lan rộng, khi nhiều người mắc bệnh đã tham gia biểu tình vào tuần trước.