Số ca mắc Covid-19 gia tăng đột biến, Ấn Độ nguy cơ đối mặt với làn sóng thứ 4

VOV.VN - Chính  phủ Ấn Độ đang yêu cầu các địa phương cảnh giác và có các biện pháp ứng phó trong điều kiện số ca mắc mới Covid-19 đang tăng trở lại. Giới chức y tế Ấn Độ cảnh báo đây là dấu hiệu của làn sóng Covid-19 thứ tư tại nước này.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình, Ấn Độ ghi nhận mức tăng 66% số ca mắc Covid-19 hàng ngày, với 2.067 ca mắc mới, trong đó 40 ca tử vong trong 24 giờ qua. Tỷ lệ dương tính hàng ngày đã tăng mạnh lên 0,49%, trong khi tỷ lệ dương tính hàng tuần tăng từ 0,34% lên 0,38%.

Trong khi, thủ đô New Delhi cũng đã ghi nhận hơn 600 trường hợp Covid-19 mới. Chính quyền thủ đô đang chuẩn bị các biện pháp đối phó với tình hình, đồng thời yêu cầu tất cả các bệnh viện đặt trong tình trạng sẵn sàng đối phó với dịch bệnh.

Cơ quan Y tế Ấn Độ cho rằng, sự gia tăng đột biến các ca nhiễm bệnh một phần là do sự báo cáo dữ liệu Covid-19 chậm trễ (sau khoảng 5 ngày) tại một số bang như Kerala, dẫn đến sự sai lệch trong dữ liệu tổng thể do Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình của Liên minh Ấn Độ công bố. Cơ quan này đã yêu cầu bang Kerala cung cấp dữ liệu Covid-19 cập nhật hàng ngày.

Trong khi đó, chính quyền Kerala (19/4) đã bác bỏ những cáo buộc liên quan đến việc không gửi dữ liệu Covid-19 hàng ngày cho đơn vị chức năng.

Người đứng đầu cơ quan y tế bang Kerala Veena George cho biết: "Những cáo buộc cho rằng Kerala không cung cấp dữ liệu Covid-19 cho chính quyền trung ương là hoàn toàn sai. Chúng tôi đã gửi dữ liệu từ năm 2020 và vẫn tiếp tục như vậy. Chỉ là chúng tôi đã ngừng công bố dữ liệu hàng ngày ở bang này, nhưng chúng tôi đang gửi dữ liệu hàng ngày cho Cơ quan Giám sát Quốc gia (NSU) theo yêu cầu của chính phủ liên minh. Khá đáng tiếc là một người có trách nhiệm từ chính phủ liên minh nói rằng, Kerala không cung cấp dữ liệu. Chúng tôi đã gửi dữ liệu cho chính phủ liên minh qua thư điện tử”.        

Với sự gia tăng các trường hợp nhiễm Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ Rajesh Bhushan đã kêu gọi việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, trong đó nhấn mạnh việc đeo khẩu trang ở những khu vực đông người, nhằm kiểm soát bất kỳ làn sóng lây nhiễm mới nào.

Ông Rajesh Bhushan cũng đã đề nghị một số bang, bao gồm Haryana, Uttar Pradesh, Mizoram, Maharashtra và Delhi nên áp dụng các biện pháp hạn chế phòng dịch trong trường hợp cần thiết, đồng thời tuân thủ chiến lược "xét nghiệm - theo dõi - điều trị -tiêm chủng và các biện pháp phòng, chống dịch". Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ, sự lỏng lẻo ở bất kỳ cấp độ nào cũng có thể làm mất tác dụng của việc quản lý dịch phòng chống Covid-19 cho đến nay.

Việc gia tăng các ca mắc Covid-19 trong những ngày qua khiến dư luận lo ngại làn sóng lây nhiễm lần thứ 4 tại Ấn Độ. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, làn sóng Covid-19 mới khó có thể xảy ra. Trong bài phát biểu trước báo giới, Giáo sư Manindra Agrawal, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Công nghệ Ấn Độ ở Kanpur cho biết, khả năng xảy ra làn sóng thứ 4 ở Ấn Độ là ít vì khả năng miễn dịch tự nhiên đối với virus SARS-CoV-2 của người dân là trên 90%.

Cơ quan Quản lý Thảm họa Delhi (DDMA) cũng sẽ họp trong ngày hôm nay (20/4) để thảo luận về tình hình dịch bệnh Covid-19 và kêu gọi việc tái áp dụng biện pháp xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vén màn bí ẩn dịch Covid-19: Lý do trẻ em chống chịu tốt hơn người lớn
Vén màn bí ẩn dịch Covid-19: Lý do trẻ em chống chịu tốt hơn người lớn

VOV.VN - Các nhà khoa học vừa công bố những phát hiện mới nhằm làm rõ một trong những bí ẩn lâu dài của đại dịch Covid-19 đó là vì sao hầu hết trẻ em không xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như người lớn.

Vén màn bí ẩn dịch Covid-19: Lý do trẻ em chống chịu tốt hơn người lớn

Vén màn bí ẩn dịch Covid-19: Lý do trẻ em chống chịu tốt hơn người lớn

VOV.VN - Các nhà khoa học vừa công bố những phát hiện mới nhằm làm rõ một trong những bí ẩn lâu dài của đại dịch Covid-19 đó là vì sao hầu hết trẻ em không xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như người lớn.

92% ca tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ chưa tiêm vaccine
92% ca tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ chưa tiêm vaccine

VOV.VN - Theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ, khoảng 92% số ca tử vong do COVID-19 tại nước này, tính từ đầu năm tới nay, là những người chưa tiêm vaccine.

92% ca tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ chưa tiêm vaccine

92% ca tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ chưa tiêm vaccine

VOV.VN - Theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ, khoảng 92% số ca tử vong do COVID-19 tại nước này, tính từ đầu năm tới nay, là những người chưa tiêm vaccine.

Ấn Độ có thể đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 thứ 4
Ấn Độ có thể đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 thứ 4

VOV.VN - Theo một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Học viện Công nghệ Ấn Độ Kanpur, nước này có thể phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ 4 vào mùa hè này. Làn sóng mới có thể sẽ kéo dài trong khoảng 4 tháng.

Ấn Độ có thể đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 thứ 4

Ấn Độ có thể đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 thứ 4

VOV.VN - Theo một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Học viện Công nghệ Ấn Độ Kanpur, nước này có thể phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ 4 vào mùa hè này. Làn sóng mới có thể sẽ kéo dài trong khoảng 4 tháng.

Ấn Độ phê duyệt vaccine Covid-19 thứ hai cho trẻ em từ 12-18 tuổi
Ấn Độ phê duyệt vaccine Covid-19 thứ hai cho trẻ em từ 12-18 tuổi

VOV.VN - Tổng cục quản lý dược phẩm Ấn Độ (DCGI) đã phê duyệt giấy phép sử dụng khẩn cấp với vaccine ngừa Covid-19 thứ hai cho trẻ em từ 12-18 tuổi.

Ấn Độ phê duyệt vaccine Covid-19 thứ hai cho trẻ em từ 12-18 tuổi

Ấn Độ phê duyệt vaccine Covid-19 thứ hai cho trẻ em từ 12-18 tuổi

VOV.VN - Tổng cục quản lý dược phẩm Ấn Độ (DCGI) đã phê duyệt giấy phép sử dụng khẩn cấp với vaccine ngừa Covid-19 thứ hai cho trẻ em từ 12-18 tuổi.