Số ca mắc Covid-19 ở Lào vượt mốc 1.000

VOV.VN - Bộ Y tế Lào cho biết, nước này vừa ghi nhận thêm 60 ca mắc mới Covid-19 trong số 1.463 mẫu xét nghiệm trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca bệnh của Lào kể từ đầu mùa dịch lên 4 chữ số, với 1.026 ca.

Đáng chú ý là mặc dù số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng và tất cả đều là lây nhiễm cộng đồng, liên quan đến các ca bệnh được xác nhận trước đó, nhưng số ca mắc mới ở thủ đô Vientiane đã giảm mạnh, xuống chỉ còn 8 trường hợp. Trong khi đó, số ca mắc mới ở tỉnh Champasak (nam Lào) là 30 ca, tỉnh Bokeo (Bắc Lào thêm 20 ca.)

Tuy nhiên, chính quyền thủ đô Vientiane cho biết, bất chấp việc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh đã đạt hiệu quả tốt, một số điểm nóng vẫn có nguy cơ cao về lây lan và cần tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là khu vực bản That Luang, quận Xaysettha, nơi đã ghi nhận đến 39 ca mắc Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Lào và bà con Việt kiều mắc Covid-19, chiều nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức trao quà hỗ trợ cho sinh viên Việt Nam đang học tập tại Đại học Quốc gia Lào. Món quà gồm 1.000 khẩu trang, 500 kg gạo, 30 thùng mì ăn liền và 2.000 quả trứng, giúp các sinh viên vượt qua khó khăn trong điều kiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, khi tại đây đã có ít nhất 1 sinh viên mắc Covid-19.

Hôm qua (3/5), Hôi người Việt Nam thủ đô Vientiane phối hợp với cơ quan y tế của Lào lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây. Bộ Y tế Lào cũng có kế hoạch trong những ngày tới sẽ tổ chức tiêm vaccine cho tất cả sinh viên các trường đại học để phòng ngừa dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam là quốc gia đầu tiên hỗ trợ Lào đối phó với sự bùng phát của dịch Covid-19
Việt Nam là quốc gia đầu tiên hỗ trợ Lào đối phó với sự bùng phát của dịch Covid-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithun nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia đầu tiên hỗ trợ tài chính, cử chuyên gia, gửi tặng vật tư y tế sang hỗ trợ Lào ứng phó với đợt bùng phát dịch lần này.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên hỗ trợ Lào đối phó với sự bùng phát của dịch Covid-19

Việt Nam là quốc gia đầu tiên hỗ trợ Lào đối phó với sự bùng phát của dịch Covid-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithun nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia đầu tiên hỗ trợ tài chính, cử chuyên gia, gửi tặng vật tư y tế sang hỗ trợ Lào ứng phó với đợt bùng phát dịch lần này.

Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh truy vết, cách ly các trường hợp nghi mắc Covid-19
Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh truy vết, cách ly các trường hợp nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Tính đến hết ngày 3/5, tại Lào Cai đã truy vết, đưa đi cách ly 24 trường hợp F1 liên quan đến các ca mắc Covid-19. Qua lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp này cho kết quả 20/24 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh truy vết, cách ly các trường hợp nghi mắc Covid-19

Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh truy vết, cách ly các trường hợp nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Tính đến hết ngày 3/5, tại Lào Cai đã truy vết, đưa đi cách ly 24 trường hợp F1 liên quan đến các ca mắc Covid-19. Qua lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp này cho kết quả 20/24 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

35 chuyên gia y tế Việt Nam sang hỗ trợ Lào chống dịch Covid-19
35 chuyên gia y tế Việt Nam sang hỗ trợ Lào chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 4/5, đoàn cán bộ y tế với 35 y bác sĩ, chuyên gia của Việt Nam sẽ khởi hành sang Lào làm nhiệm vụ hỗ trợ nước bạn trong phòng chống dịch Covid-19.

35 chuyên gia y tế Việt Nam sang hỗ trợ Lào chống dịch Covid-19

35 chuyên gia y tế Việt Nam sang hỗ trợ Lào chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 4/5, đoàn cán bộ y tế với 35 y bác sĩ, chuyên gia của Việt Nam sẽ khởi hành sang Lào làm nhiệm vụ hỗ trợ nước bạn trong phòng chống dịch Covid-19.