Số ca mắc Covid-19 ở Nga vượt quá 2 triệu người

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, tại Nga đã ghi nhận 23.610 ca mắc Covid-19- mức cao kỷ lục kể từ đầu đại dịch, nâng tổng số ca bệnh lên hơn 2 triệu người.

Theo Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid-19 của Nga, số ca mắc mới được phát hiện nhiều nhất trong một ngày qua là ở thủ đô Moscow là 6.438 người, Saint.Peterburg là 2.312 và tỉnh Moscow là 880. Số ca tử vong được ghi nhận cũng cao nhất kể từ đầu đại dịch: 463 người so với 456 trong một ngày trước đó.

Tính đến thời điểm này, tại Nga đã ghi nhận 2.015.608 ca mắc Covid-19 ở 85 khu vực của đất nước, số tử vong là 34.850 người, hơn 1.526.650 người đã bình phục.

Tại các khu vực của Nga, hàng loạt các biện pháp bổ sung đã được tiến hành để chống dịch Covid-19. Tại Saint.Petersburg, tất cả các điểm phục vụ ăn uống và sân trượt băng trong các trung tâm mua sắm sẽ đóng cửa. Những sân trượt băng còn lại của thành phố sẽ có những hạn chế. Các sự kiện thể thao sẽ được tổ chức mà không có khán giả. Các nhà hát và rạp chiếu phim sẽ lấp đầy không quá một phần tư.

Ở Karelia sẽ bắt đầu điều tiết lượng khách hàng đồng thời có mặt tại các cửa hàng. Ở vùng Belgorod, hiện nay, cũng như hầu hết các vùng, việc mở quán cà phê và nhà hàng vào ban đêm bị cấm. Tại Khabarovsk, chế độ tự cách ly sẽ được áp dụng cho người già trên 65 tuổi. Tại các trường học của vùng Kursk, việc đào tạo từ xa đã được kéo dài thêm hai tuần, ngoại trừ các lớp tiểu học.

Ở nơi nào có yêu cầu, quân đội sẽ đến trợ giúp. Tại Khakassia, một bệnh viện di động được triển khai ở thành phố Chernogorsk đã bắt đầu hoạt động hết công suất. Còn ở vùng Smolensk, các sinh viên y khoa được đưa đến để hỗ trợ các bác sĩ, họ theo dõi từ xa tình trạng của những bệnh nhân đang điều trị ở nhà.

Trước đó, hôm qua, phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các thành viên chính phủ về tình hình dịch Covid-19, Tổng thống Nga V.Putin đã chỉ thị về việc tổ chức cung cấp xe cứu thương sớm hơn, đã được lên kế hoạch cho năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Y tế Mikhail Murashko đề xuất sử dụng taxi ở một số khu vực để lấp đầy nhu cầu xe cấp cứu. Người đứng đầu Bộ Tài chính Anton Siluanov cho biết, Bộ sẽ tìm nguồn vốn để mua xe cứu thương trong năm nay. Tại cuộc họp này, Tổng thống Putin cũng yêu cầu đẩy nhanh việc có kết quả xét nghiệm. Theo lời ông, kết quả chỉ có sau 48 giờ như hiện nay vẫn còn quá dài. Đồng thời, ông yêu cầu tăng nhanh số lượng vaccine ngừa Covid-19 đưa vào lưu hành dân sự.

Phó Thủ tướng Tachiana Golikova cho biết, vaccine Sputnik V đã bắt đầu được lưu hành dân sự. Chính xác thì hiện có 58.000 liều, xét về tốc độ kết nối sản xuất mới, thì đến cuối tháng này, con số này sẽ tăng gấp 10 lần. Vào tháng 12 sẽ có hơn hai triệu liều vắc xin. Đồng thời, Trung tâm Nghiên cứu "Vector" đã sẵn sàng cung cấp vaccine theo từng đợt nhỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga ghi nhận gần 22.000 ca mắc mới Covid-19
Nga ghi nhận gần 22.000 ca mắc mới Covid-19

VOV.VN - Trong vòng một ngày qua, tại Nga đã ghi nhận gần 22.000 ca nhiễm mới dịch Covid-19. Đây là ngày thứ tư liên tiếp có số ca nhiễm vượt quá 20.000.

Nga ghi nhận gần 22.000 ca mắc mới Covid-19

Nga ghi nhận gần 22.000 ca mắc mới Covid-19

VOV.VN - Trong vòng một ngày qua, tại Nga đã ghi nhận gần 22.000 ca nhiễm mới dịch Covid-19. Đây là ngày thứ tư liên tiếp có số ca nhiễm vượt quá 20.000.

Nga ghi nhận tỷ lệ tử vong cao nhất trong một ngày kể từ đầu dịch Covid-19
Nga ghi nhận tỷ lệ tử vong cao nhất trong một ngày kể từ đầu dịch Covid-19

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, Nga đã ghi nhận 19.768 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, đồng thời có 389 ca tử vong do dịch bệnh. Đây đều là các mức cao nhất kể từ đầu đại dịch.

Nga ghi nhận tỷ lệ tử vong cao nhất trong một ngày kể từ đầu dịch Covid-19

Nga ghi nhận tỷ lệ tử vong cao nhất trong một ngày kể từ đầu dịch Covid-19

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, Nga đã ghi nhận 19.768 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, đồng thời có 389 ca tử vong do dịch bệnh. Đây đều là các mức cao nhất kể từ đầu đại dịch.

Ghi nhận 10 ca mắc mới COVID-19 từ Nga và Angola về nước
Ghi nhận 10 ca mắc mới COVID-19 từ Nga và Angola về nước

VOV.VN - Đến 18h chiều 3/11, Việt Nam có thêm 10 ca mắc mới COVID-19 là các trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Ghi nhận 10 ca mắc mới COVID-19 từ Nga và Angola về nước

Ghi nhận 10 ca mắc mới COVID-19 từ Nga và Angola về nước

VOV.VN - Đến 18h chiều 3/11, Việt Nam có thêm 10 ca mắc mới COVID-19 là các trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.