Số ca mắc Covid-19 tại Ma Rốc tăng kỷ lục

VOV.VN - Ma Rốc ngày 30/7 ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này vào tháng 3/2020, với hơn 9.400 ca mắc mới.

Bộ Y tế Ma Rốc cho biết đường cong dịch tễ học ở nước này đang có xu hướng tăng lên trong nhiều ngày qua, sau khi chính quyền mới nới lỏng các hạn chế về giãn cách xã hội, nối lại các chuyến bay quốc tế.

Trước tình hình này, chính quyền Ma Rốc đã áp dụng một gói các biện pháp phòng ngừa, bao gồm cấm tụ tập đông người, hạn chế di chuyển giữa các thành phố, cấm di chuyển từ 23h - 4h30.

Ngoài các biện pháp mới đã được thông qua nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, Ma Rốc đang đẩy nhanh quá trình tiêm chủng bằng cách mở rộng nhóm đối tượng bao gồm những người trẻ tuổi. Chính phủ Ma Rốc cũng quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm một tháng, đến ngày 10/9 nhằm đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Ma Rốc đang coi việc tiêm chủng là chìa khóa thoát khỏi đại dịch và đang chạy đua với thời gian để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng giúp bảo vệ sức khỏe cho người dân và phục hồi nền kinh tế. Số người được tiêm hai mũi vaccine ngừa Covid-19 ở Ma Rốc là hơn 10 triệu người, trong khi số người được tiêm mũi đầu tiên là hơn 13 triệu người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ma Rốc là nước Arab đầu tiên cấp hộ chiếu tiêm chủng Covid-19
Ma Rốc là nước Arab đầu tiên cấp hộ chiếu tiêm chủng Covid-19

VOV.VN - Ma Rốc trở thành quốc gia Arab đầu tiên cấp hộ chiếu vaccine cho người dân sau khi Chính phủ nước này thông báo sẽ cấp hộ chiếu tiêm chủng cho những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 kể từ ngày 7/6.

Ma Rốc là nước Arab đầu tiên cấp hộ chiếu tiêm chủng Covid-19

Ma Rốc là nước Arab đầu tiên cấp hộ chiếu tiêm chủng Covid-19

VOV.VN - Ma Rốc trở thành quốc gia Arab đầu tiên cấp hộ chiếu vaccine cho người dân sau khi Chính phủ nước này thông báo sẽ cấp hộ chiếu tiêm chủng cho những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 kể từ ngày 7/6.

Ngập tại nhà máy may ngầm bất hợp pháp tại Ma Rốc làm 28 người thiệt mạng
Ngập tại nhà máy may ngầm bất hợp pháp tại Ma Rốc làm 28 người thiệt mạng

VOV.VN - Chính quyền Ma Rốc hôm qua (8/2) cho biết, ít nhất 28 người thiệt mạng sau khi mưa lớn, làm ngập một nhà máy may, được xây dựng bất hợp pháp dưới lòng đất ở thành phố Tangier.

Ngập tại nhà máy may ngầm bất hợp pháp tại Ma Rốc làm 28 người thiệt mạng

Ngập tại nhà máy may ngầm bất hợp pháp tại Ma Rốc làm 28 người thiệt mạng

VOV.VN - Chính quyền Ma Rốc hôm qua (8/2) cho biết, ít nhất 28 người thiệt mạng sau khi mưa lớn, làm ngập một nhà máy may, được xây dựng bất hợp pháp dưới lòng đất ở thành phố Tangier.

Ma-Rốc mở lại hoạt động cầu nguyện vào thứ Sáu tại các nhà thờ Hồi giáo
Ma-Rốc mở lại hoạt động cầu nguyện vào thứ Sáu tại các nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 16/7, những người Hồi giáo tại Ma-Rốc đã đến nhà thờ để cầu nguyện và nghe thuyết giáo lần đầu tiên kể từ khi các nhà thờ Hồi giáo ở quốc gia này phải đóng cửa từ tháng 3 năm nay do tác động của đại dịch Covid-19.

Ma-Rốc mở lại hoạt động cầu nguyện vào thứ Sáu tại các nhà thờ Hồi giáo

Ma-Rốc mở lại hoạt động cầu nguyện vào thứ Sáu tại các nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 16/7, những người Hồi giáo tại Ma-Rốc đã đến nhà thờ để cầu nguyện và nghe thuyết giáo lần đầu tiên kể từ khi các nhà thờ Hồi giáo ở quốc gia này phải đóng cửa từ tháng 3 năm nay do tác động của đại dịch Covid-19.