Số ca mắc Covid-19 tăng vọt tại Nam Phi

VOV.VN - Chỉ trong một ngày, Nam Phi đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ về số ca mắc Covid-19 mới, trong bối cảnh sự lây lan của chủng “omicron” mới.

Tỷ lệ mắc Covid-19 ở Nam Phi đã tăng từ khoảng 2% lên 9% trong vòng chưa đầy một tuần. Đây là sự gia tăng cực kỳ mạnh về số ca mắc trong một khoảng thời gian ngắn. Nước này đang lo ngại đợt đại dịch lần thứ tư do sự lây lan của chủng "Omicron".

Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nam Phi đã báo cáo, vào hôm thứ Ba, 30/11, ghi nhận 4.373 ca mắc mới trong 24 giờ, so với 2.273 ca nhiễm trong ngày trước đó. Số ca nhiễm mới lớn nhất ở tỉnh Gauteng khi con số hàng ngày lên tới hơn 3.000 ca. Con số tử vong ở Nam Phi trong 24 giờ qua là 21 người mới, so với 25 người tử vong trong ngày thứ Hai. Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Nam Phi là gần 3 triệu ca, trong đó có 89.843 người tử vong kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trong bài phát biểu mới đây khẳng định vaccine ngừa Covid-19 có tác dụng và đang cứu sống con người, đồng thời kêu mọi người dân đi tiêm chủng. Ông Cyril Ramaphosa cho rằng tiêm chủng cho đến nay là cách quan trọng nhất để bảo vệ bản thân và những người xung quanh chống lại biến thể Omicron, để giảm tác động của làn sóng thứ tư và giúp khôi phục kinh tế. Đến nay, 41% dân số trưởng thành Nam Phi đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19 và 35,6 % người Nam Phi trưởng thành đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19.

Sự lây lan của chủng Omicron cũng đã dẫn đến một làn sóng mới hạn chế sự di chuyển của các phương tiện giao thông trên thế giới, đặc biệt là với các quốc gia phía nam châu Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến thể Omicron đã xuất hiện ở châu Âu từ trước khi được Nam Phi phát hiện
Biến thể Omicron đã xuất hiện ở châu Âu từ trước khi được Nam Phi phát hiện

VOV.VN - Omicron – biến thể mới của virus SARS-CoV-2, đã xuất hiện ở Hà Lan 1 tuần trước khi 2 chuyến bay đến từ Nam Phi có các hành khách nhiễm biến thể này, giới chức y tế Hà Lan cho biết ngày 30/11.

Biến thể Omicron đã xuất hiện ở châu Âu từ trước khi được Nam Phi phát hiện

Biến thể Omicron đã xuất hiện ở châu Âu từ trước khi được Nam Phi phát hiện

VOV.VN - Omicron – biến thể mới của virus SARS-CoV-2, đã xuất hiện ở Hà Lan 1 tuần trước khi 2 chuyến bay đến từ Nam Phi có các hành khách nhiễm biến thể này, giới chức y tế Hà Lan cho biết ngày 30/11.

Dòng người xếp hàng rời khỏi Nam Phi do lo ngại chủng Omicron
Dòng người xếp hàng rời khỏi Nam Phi do lo ngại chủng Omicron

Biến chủng Omicron mới xuất hiện đã khiến nhiều quốc gia ban hành lệnh hạn chế hoặc cấm bay từ miền Nam châu Phi. Điều đó cũng dẫn đến cuộc "tháo chạy" khỏi Nam Phi, nơi xuất phát của biến chủng mới.

Dòng người xếp hàng rời khỏi Nam Phi do lo ngại chủng Omicron

Dòng người xếp hàng rời khỏi Nam Phi do lo ngại chủng Omicron

Biến chủng Omicron mới xuất hiện đã khiến nhiều quốc gia ban hành lệnh hạn chế hoặc cấm bay từ miền Nam châu Phi. Điều đó cũng dẫn đến cuộc "tháo chạy" khỏi Nam Phi, nơi xuất phát của biến chủng mới.

Nam Phi khuyến cáo cộng đồng quốc tế thận trọng nhưng không hoảng sợ biến thể Omicron
Nam Phi khuyến cáo cộng đồng quốc tế thận trọng nhưng không hoảng sợ biến thể Omicron

VOV.VN - Trước các thông tin về biến thể Covid-19 Omicron, các chuyên gia Nam Phi cho rằng biến thể này không nghiêm trọng khi các bệnh nhân hầu hết có biểu hiện đau nhức và mệt mỏi, đồng thời khuyến cáo hãy thận trọng nhưng không hoảng sợ.

Nam Phi khuyến cáo cộng đồng quốc tế thận trọng nhưng không hoảng sợ biến thể Omicron

Nam Phi khuyến cáo cộng đồng quốc tế thận trọng nhưng không hoảng sợ biến thể Omicron

VOV.VN - Trước các thông tin về biến thể Covid-19 Omicron, các chuyên gia Nam Phi cho rằng biến thể này không nghiêm trọng khi các bệnh nhân hầu hết có biểu hiện đau nhức và mệt mỏi, đồng thời khuyến cáo hãy thận trọng nhưng không hoảng sợ.