Số ca mắc Covid-19 giảm chậm, Italy tính thay đổi chiến lược

VOV.VN - Italy ghi nhận thêm 575 ca tử vong vì dịch Covid-19. Số ca nhiễm mới tuy đã giảm nhưng vẫn ở mức cao trong gần 2 tuần qua.

Con số do Cơ quan bảo vệ dân sự Italy công bố cuối ngày 17/4 cho thấy, nước này có thêm 575 ca tử vong và 3493 ca nhiễm mới trong ngày. Tổng cộng, sau gần 2 tháng dịch bùng phát, Italy đã có 22.745 bệnh nhân thiệt mạng vì Covid-19, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Số ca nhiễm bệnh là trên 172.000 người.

it.jpg
Italy tính chuyện thay đổi chiến lược trong phòng, chống Covid-19 (Ảnh: Reppublica)

Tuy các dấu hiệu dịch đi xuống là rõ ràng nhưng việc các con số tử vong và nhiễm bệnh vẫn ở mức cao trong gần 2 tuần qua bắt đầu khiến giới chức Italy đặt câu hỏi về việc phải thay đổi cách tiếp cận.

Giáo sư Gianni Rezza của Viện Y học cấp cao Italy nhận định, hiện nay đa số các ca nhiễm mới tại Italia có thể là trong các hộ gia đình.

Quan điểm này cũng được chuyên gia vật lý hạt nhân Paolo Branchini, người chuyên phân tích số liệu Covid-19 tại Italy, chia sẻ. Theo ông Branchini, hiệu ứng của lệnh phong toả hơn 1 tháng qua tại Italy đã hết và Italy cần phải thay đổi chiến lược, bằng cách đưa tất cả những người nhiễm bệnh đang cách ly tại nhà vào các trung tâm cách ly riêng, tránh xa người thân.

Đây là biện pháp đã được các nước châu Á thực hiện ngay từ đầu dịch và cũng đã được nước chịu tác động dịch Covid-19 lớn thứ hai tại châu Âu là Tây Ban Nha áp dụng trong nhiều tuần qua.

Trong ngày 17/4, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 585 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Tây Ban Nha lên 19.478 người. Số ca nhiễm bệnh là trên 188.000 ca.

Tuy nhiên, chính phủ Tây Ban Nha thừa nhận, đang có sự thiếu nhất quán trong các con số thống kê và số ca tử vong cũng như nhiễm bệnh thực tế có thể cao hơn nhiều. Trong ngày 17/4, vùng Catalonia đã lần đầu tiên tính cả những người đã thiệt mạng do nghi ngờ nhiễm Covid-19 vào số liệu, khiến số ca tử vong tăng thêm đến 3242 ca, chỉ riêng tại vùng này.

Cho đến nay, 17 vùng tự trị tại Tây Ban Nha vẫn chưa thống nhất được các tiêu chí thống kê chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không đầu hàng Covid-19, Italy nảy ra sáng kiến biến bi kịch thành cơ hội
Không đầu hàng Covid-19, Italy nảy ra sáng kiến biến bi kịch thành cơ hội

VOV.VN - Italy đặt hy vọng vào việc sử dụng huyết tương của bệnh nhân hồi phục sau khi mắc Covid-19 để giúp những người đang phải chống chọi với căn bệnh này.

Không đầu hàng Covid-19, Italy nảy ra sáng kiến biến bi kịch thành cơ hội

Không đầu hàng Covid-19, Italy nảy ra sáng kiến biến bi kịch thành cơ hội

VOV.VN - Italy đặt hy vọng vào việc sử dụng huyết tương của bệnh nhân hồi phục sau khi mắc Covid-19 để giúp những người đang phải chống chọi với căn bệnh này.

Châu Âu nợ Italy một lời xin lỗi
Châu Âu nợ Italy một lời xin lỗi

VOV.VN - Chủ tịch Uỷ ban châu Âu tuyên bố toàn thể châu Âu nợ Italy một lời xin lỗi vì đã không có sự cảm thông trong thời gian đầu chống dịch Covid-19.

Châu Âu nợ Italy một lời xin lỗi

Châu Âu nợ Italy một lời xin lỗi

VOV.VN - Chủ tịch Uỷ ban châu Âu tuyên bố toàn thể châu Âu nợ Italy một lời xin lỗi vì đã không có sự cảm thông trong thời gian đầu chống dịch Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 mới tại Italy thấp nhất trong hơn 1 tháng
Số ca mắc Covid-19 mới tại Italy thấp nhất trong hơn 1 tháng

VOV.VN - Italy ngày 15/4 chứng kiến số ca mắc Covid-19 mới thấp nhất kể từ ngày 13/3, bằng chứng cho thấy dịch bệnh đang đi xuống tại nước này.

Số ca mắc Covid-19 mới tại Italy thấp nhất trong hơn 1 tháng

Số ca mắc Covid-19 mới tại Italy thấp nhất trong hơn 1 tháng

VOV.VN - Italy ngày 15/4 chứng kiến số ca mắc Covid-19 mới thấp nhất kể từ ngày 13/3, bằng chứng cho thấy dịch bệnh đang đi xuống tại nước này.