Số ca nhập viện và tử vong do Covid-19 ở Mỹ được dự báo sẽ tăng trong tháng tới

VOV.VN - Lần đầu tiên sau nhiều tháng, số ca nhập viện và tử vong do Covid-19 ở Mỹ được dự báo sẽ tăng trong vòng 4 tuần tới.

Dự báo này được đưa ra trên cơ sở các mô hình dự báo mới cập nhật của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ. 

Dự báo này được đưa ra sau khi số ca nhiễm mới gia tăng liên tục trên khắp nước Mỹ trong các tuần qua, nhất là khi quy định về đeo khẩu trang và các biện pháp phòng tránh lây nhiễm được gỡ bỏ ở nhiều thành phố và bang. Các mô hình dự báo của CDC Mỹ cho rằng sẽ có khoảng gần 5.000 ca tử vong trong 2 tuần tới với Ohio, New York và New Jersey được dự báo sẽ ghi nhận số người chết nhiều nhất.

TS. Antony Fauci - chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm ở Mỹ, mới đây đã nhấn mạnh “nước Mỹ vẫn còn ở trong đại dịch”.

Các mô hình dự báo cho thấy số ca nhập viện ở 42 bang và vùng lãnh thổ bao gồm New York, Minnesota, Wisconsin, và Florida có thể sẽ gia tăng trong 2 tuần tới.

Báo cáo của CDC Mỹ cho biết hiện trung bình hơn 2.200 người ở Mỹ phải nhập viện do Covid-19 mỗi ngày, tăng 20% so với tuần trước và đây cũng là con số cao nhất kể từ giữa tháng 3. Trong khi đó, theo Bộ Lao động và Dịch vụ nhân sinh Mỹ, hiện đang có khoảng 18.300 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại các bệnh viện trên cả nước, tăng 18% so với hai tuần trước.

Mặc dù tổng số ca nhập viện vẫn thấp hơn đáng kể so với các thời điểm khác của đại dịch, số ca nhập viện đang gia tăng ở mọi khu vực trên khắp nước Mỹ.

Trong khi đó, tỷ lệ nhiễm mới cũng đạt mức cao nhất trong gần hai tháng. Hơn 60.000 ca nhiễm mới đang được ghi nhận mỗi ngày, tăng 27% trong tuần trước. Tại khu vực Đông Bắc và New York - New Jersey, tỷ lệ nhiễm mới tăng lần lượt 64,8% và 54,8% trong nửa tháng qua. 

Kể từ mùa Hè năm ngoái, nhiều bang ở Mỹ đã ngừng hoạt động các điểm xét nghiệm công cộng khi xét nghiệm ở nhà trở nên dễ dàng hơn. Hầu hết người dân Mỹ không thông báo kết quả tới giới chức y tế, do đó, giới chuyên gia cho rằng tổng số ca lây nhiễm có thể không được thống kê chính xác và đầy đủ.

Các chuyên gia y tế cho rằng có một số yếu tố đang khiến gia tăng số ca nhiễm mới ở Mỹ bao gồm việc nới lỏng quy định đeo khẩu trang và một số hạn chế khác cũng như sự xuất hiện của các biến thể phụ của Omicron với khả năng lây lan cao hơn từ 30 - 80% so với biến thể đầu tiên.

Biến thể BA.2, lần đầu được phát hiện ở Mỹ trong tháng trước tại bang Niu Óoc, tiếp tục tăng nhanh ở Mỹ và chiếm tới 36,5% tổng số ca nhiễm mới trên cả nước. Trong khi đó, tỷ lệ này ở khu vực New York - New Jersey là gần 62%.

Với việc kháng thể do vaccine sản sinh ra giảm dần và sự xuất hiện của các biến thể đáng quan ngại đang gia tăng, giới chức y tế tiếp tục kêu gọi người dân tiêm phòng và tiêm bổ sung nhằm hạn chế nguy cơ mắc bệnh nặng và nhập viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Mỹ: Đợt gia tăng đáng kể số ca Covid-19 sẽ xảy ra sau 4 đến 6 tháng
Chuyên gia Mỹ: Đợt gia tăng đáng kể số ca Covid-19 sẽ xảy ra sau 4 đến 6 tháng

VOV.VN - Tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên ứng phó với Covid-19 của Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Trump, cho rằng Mỹ phải chuẩn bị cho một đợt tăng mạnh số ca mắc Covid-19 tiềm tàng khác, sau khi chứng kiến tình trạng nhiễm bệnh gia tăng gần đây ở Nam Phi.

Chuyên gia Mỹ: Đợt gia tăng đáng kể số ca Covid-19 sẽ xảy ra sau 4 đến 6 tháng

Chuyên gia Mỹ: Đợt gia tăng đáng kể số ca Covid-19 sẽ xảy ra sau 4 đến 6 tháng

VOV.VN - Tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên ứng phó với Covid-19 của Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Trump, cho rằng Mỹ phải chuẩn bị cho một đợt tăng mạnh số ca mắc Covid-19 tiềm tàng khác, sau khi chứng kiến tình trạng nhiễm bệnh gia tăng gần đây ở Nam Phi.

Biến thể phụ BA.2 của Omicron chiếm gần 85% số ca Covid-19 tại Mỹ
Biến thể phụ BA.2 của Omicron chiếm gần 85% số ca Covid-19 tại Mỹ

VOV.VN - Ngày 12/4, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết biến thể phụ BA.2 của Omicron hiện là nguyên nhân gây ra 86% ca mắc Covid-19 ở Mỹ và hơn 90% ca mắc ở vùng Đông Bắc nước này.

Biến thể phụ BA.2 của Omicron chiếm gần 85% số ca Covid-19 tại Mỹ

Biến thể phụ BA.2 của Omicron chiếm gần 85% số ca Covid-19 tại Mỹ

VOV.VN - Ngày 12/4, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết biến thể phụ BA.2 của Omicron hiện là nguyên nhân gây ra 86% ca mắc Covid-19 ở Mỹ và hơn 90% ca mắc ở vùng Đông Bắc nước này.

Biến thể phụ Omicron tàng hình chiếm hơn 1/3 số ca mắc Covid-19 mới tại Mỹ
Biến thể phụ Omicron tàng hình chiếm hơn 1/3 số ca mắc Covid-19 mới tại Mỹ

VOV.VN - Dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron hay còn gọi là Omicron tàng hình hiện chiếm khoảng 35% các ca mắc Covid-19 mới ở Mỹ.

Biến thể phụ Omicron tàng hình chiếm hơn 1/3 số ca mắc Covid-19 mới tại Mỹ

Biến thể phụ Omicron tàng hình chiếm hơn 1/3 số ca mắc Covid-19 mới tại Mỹ

VOV.VN - Dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron hay còn gọi là Omicron tàng hình hiện chiếm khoảng 35% các ca mắc Covid-19 mới ở Mỹ.