Chiến thắng Thượng Lào năm 1953 là biểu tượng cao đẹp tình đoàn kết Việt Nam - Lào

VOV.VN - Nhân tố làm nên thắng lợi của chiến dịch Thượng Lào năm 1953 là tình đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt giữa hai Đảng, hai quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Thượng Lào (1953-2023), ngày 13/4, tại thành phố Sơn La, Bộ Quốc phòng phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng Thượng Lào 1953 – ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm".

Đoàn chủ tịch Hội thảo gồm các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, đồng Trưởng ban chỉ đạo hội thảo.

Tham gia đoàn chủ tịch còn có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 và Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự.

Dự hội thảo có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; các lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử...

Đại biểu nước CHDCND Lào có ông Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; ông Vông Xay In Thạ Khăm, Trưởng phòng Tùy viên Quốc phòng Đại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh Bắc Lào.

Cách đây 70 năm, thực hiện chủ trương tăng cường liên minh chiến đấu của Đảng Lao động Việt Nam và quán triệt sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ kháng chiến Lào quyết định phối hợp mở chiến dịch Thượng Lào.

Với sự chuẩn bị tích cực, chủ động và tinh thần, ý chí quyết tâm cao, chiến dịch Thượng Lào diễn ra từ ngày 13/4 - 3/5/1953. Sau 3 tuần vận động tiến công, truy kích địch, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 2.800 quân địch (1/5 tổng số quân địch ở Lào), đánh tan 3 tiểu đoàn và 3 đại đội ở Sầm Nưa, 8 đại đội ở khu vực sông Nậm Hu và hàng trăm tên địch ở mặt trận đường 7 - Xiêng Khoảng; giải phóng 5 vị trí và bức rút 25 vị trí khác; giải phóng khoảng 40.000 km2, gồm toàn bộ tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và một số huyện dọc sông Nậm Hu thuộc các tỉnh Louangphabang và Phongsaly.

Chiến thắng Thượng Lào 1953 đã mở rộng địa bàn đứng chân cho lực lượng kháng chiến Lào, nối liền vùng giải phóng và tạo thế chiến lược có lợi cho cách mạng hai nước Việt Nam – Lào. Tạo nên biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời để lại nhiều bài học quý báu cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng khẳng định, kết quả của hội thảo sẽ góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế trong sáng, cao cả của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội ta. Đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái phủ nhận sự nghiệp đấu tranh cách mạng vĩ đại, truyền thống đoàn kết chân thành, hữu nghị, thủy chung của nhân dân hai nước Việt Nam – Lào; củng cố phát triển mạnh mẽ mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc lên tầm cao mới.

Qua đó, giúp chúng ta nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, cũng như bài học kinh nghiệm vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Ông Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam cho biết, hội thảo về chiến thắng Thượng Lào có ý nghĩa hết sức quan trọng, để nhớ lại ý nghĩa lịch sử quan trọng của lực lượng liên minh chiến đấu của 2 nước chống lại thực dân Pháp. Đây cũng là cơ hội để tuyên truyền cho các thế hệ mai sau về sự liên minh chiến đấu, sự hi sinh, giúp đỡ, kề vai sát cánh giữa hai lực lượng nhân dân Lào và Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nói chung, chiến dịch Thượng Lào 1953 nói riêng, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hi sinh tính mạng và tài sản, phối hợp giúp đỡ nhân dân nước bạn Lào đánh đuổi kẻ thù chung, giữ vững địa bàn chiến lược quan trọng; tạo nên thắng lợi chung, vun đắp cho tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc.

"Trân trọng, giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào, trong những năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La luôn coi trọng và dành ưu tiên trong việc phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh của nước CHDCND Lào; coi đây là một tài sản vô giá của hai dân tộc, như lời Chủ tịch Kaysone Phomvihane từng nói “núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào – Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông", Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho biết.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã khẳng định tầm nhìn chiến lược, chủ trương đúng đắn và sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, khẳng định những nhân tố làm nên thắng lợi của chiến dịch Thượng Lào 1953, đó là tình đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt giữa hai Đảng, hai quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Các đại biểu cũng đã nêu bật tầm vóc, ý nghĩa, phân tích và làm rõ nguyên nhân thắng lợi, đúc rút bài học kinh nghiệm, đặc biệt là những vấn đề mới đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dành ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào
Dành ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

VOV.VN - Đây là chuyến thăm đặc biệt trong bối cảnh quan hệ hai nước hết sức tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì lễ đón theo nghi thức cao nhất dành cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, thể hiện sự trọng thị, chân tình, thắm tình đồng chí, anh em.

Dành ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Dành ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

VOV.VN - Đây là chuyến thăm đặc biệt trong bối cảnh quan hệ hai nước hết sức tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì lễ đón theo nghi thức cao nhất dành cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, thể hiện sự trọng thị, chân tình, thắm tình đồng chí, anh em.

70 năm Chiến dịch Thượng Lào: Tư tưởng “giúp bạn là giúp mình” vẫn còn nguyên giá trị
70 năm Chiến dịch Thượng Lào: Tư tưởng “giúp bạn là giúp mình” vẫn còn nguyên giá trị

VOV.VN - Chiến dịch Thượng Lào 1953 là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược đối với liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và là dấu ấn sâu đậm trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân hai nước.

70 năm Chiến dịch Thượng Lào: Tư tưởng “giúp bạn là giúp mình” vẫn còn nguyên giá trị

70 năm Chiến dịch Thượng Lào: Tư tưởng “giúp bạn là giúp mình” vẫn còn nguyên giá trị

VOV.VN - Chiến dịch Thượng Lào 1953 là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược đối với liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và là dấu ấn sâu đậm trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân hai nước.

Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đạt kết quả cụ thể, toàn diện
Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đạt kết quả cụ thể, toàn diện

VOV.VN - Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước diễn ra trong khoảng 30 tiếng đồng hồ, gồm 18 hoạt động khác nhau, đạt được nhiều kết quả cụ thể, toàn diện.

Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đạt kết quả cụ thể, toàn diện

Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đạt kết quả cụ thể, toàn diện

VOV.VN - Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước diễn ra trong khoảng 30 tiếng đồng hồ, gồm 18 hoạt động khác nhau, đạt được nhiều kết quả cụ thể, toàn diện.