Số ca nhiễm Omicron vượt mốc 300, Ấn Độ họp khẩn

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khi số ca nhiễm biến thể virus mới Omicron tại Ấn Độ đã vượt mốc 300. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 23/12 đã tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình.

Theo dữ liệu do Bộ Y tế Ấn Độ công bố ngày 23/12, bang Maharashtra đã ghi nhận số trường hợp mắc biến thể Omicron nhiều nhất trên cả nước với 65 ca. Thủ đô New Delhi đứng thứ 2 trong danh sách với 64 trường hợp. Tiếp theo đó là các bang Telangana, Rajasthan và Karnataka.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì một cuộc họp để đánh giá về tình hình dịch bệnh trên cả nước trước sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Cuộc họp có sự tham dự của các quan chức cấp cao và chuyên gia hàng đầu. Tại cuộc họp, Thủ tướng Modi đã chỉ đạo các quan chức phải đảm bảo việc củng cố hệ thống y tế ở các bang nhằm đáp ứng bất kỳ các mối đe dọa từ biến thể Omicron.

 Các bộ, ngành Trung ương cũng được yêu cầu phải phối hợp với chính quyền các bang thường xuyên, kiểm tra tình trạng sẵn sàng của hệ thống y tế... Thủ tướng Narendra Modi đồng thời nhấn mạnh, bây giờ là thời điểm mọi người phải thận trọng và đề cao cảnh giác, cũng như tiếp tục tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch.

Trước đó, Bộ Y tế Ấn Độ đã cảnh báo các bang và lãnh thổ liên bang về sự lây truyền nhanh chóng của biến thể Omicron, cao hơn gấp 3 lần so với biến thể Delta. Bộ Y tế Ấn Độ khuyến nghị chính quyền các bang cần sớm đưa ra các quyết định và hành động một cách nhanh chóng. Một số bang tại Ấn Độ đã ban hành các hạn chế đối với các cuộc tụ tập công cộng trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới.

Trong khi đó, Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal cho biết, chính quyền bang đã tăng cường năng lực để có thể tiến hành ít nhất 3.000 cuộc xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày. Theo ông Arvind Kejriwal, công tác chuẩn bị ứng phó sẽ tập trung vào việc cách ly bệnh nhân tại nhà. Chính quyền thủ đô Ấn Độ cũng đã thu xếp để có thể hỗ trợ và tư vấn cho khoảng 100.000 bệnh nhân cách ly tại nhà mỗi ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục, nhiều trường hợp nhiễm Omicron
Australia ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục, nhiều trường hợp nhiễm Omicron

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại và lây lan nhanh chóng tại Australia khi hôm nay (21/12), nước này lại ghi nhận kỷ lục số ca mắc mới phát hiện trong ngày, trong đó nhiều trường hợp nhiễm biến thể Omicron.

Australia ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục, nhiều trường hợp nhiễm Omicron

Australia ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục, nhiều trường hợp nhiễm Omicron

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại và lây lan nhanh chóng tại Australia khi hôm nay (21/12), nước này lại ghi nhận kỷ lục số ca mắc mới phát hiện trong ngày, trong đó nhiều trường hợp nhiễm biến thể Omicron.

Biến thể Omicron lây nhiễm cho cả người đã tiêm vaccine hoặc đã mắc Covid-19
Biến thể Omicron lây nhiễm cho cả người đã tiêm vaccine hoặc đã mắc Covid-19

VOV.VN - Tổng giám đốc WHO cảnh báo, đã có các bằng chứng khoa học vững chắc cho thấy biến thể Omicron lây lan nhanh hơn đáng kể so với biến thể Delta

Biến thể Omicron lây nhiễm cho cả người đã tiêm vaccine hoặc đã mắc Covid-19

Biến thể Omicron lây nhiễm cho cả người đã tiêm vaccine hoặc đã mắc Covid-19

VOV.VN - Tổng giám đốc WHO cảnh báo, đã có các bằng chứng khoa học vững chắc cho thấy biến thể Omicron lây lan nhanh hơn đáng kể so với biến thể Delta

Hàn Quốc: Tiêm vaccine mũi 3 vẫn nhiễm Omicron, ca bệnh nhân nặng tăng kỷ lục
Hàn Quốc: Tiêm vaccine mũi 3 vẫn nhiễm Omicron, ca bệnh nhân nặng tăng kỷ lục

VOV.VN - Tính đến 0 giờ ngày 19/12, số ca nhiễm COVID-19 nặng tại Hàn Quốc là 1.025 ca, tăng 9 ca so với một ngày trước, và là con số cao kỷ lục. Tỷ lệ ca bệnh nặng tăng cao khiến giường bệnh hoạt động hết công suất.

Hàn Quốc: Tiêm vaccine mũi 3 vẫn nhiễm Omicron, ca bệnh nhân nặng tăng kỷ lục

Hàn Quốc: Tiêm vaccine mũi 3 vẫn nhiễm Omicron, ca bệnh nhân nặng tăng kỷ lục

VOV.VN - Tính đến 0 giờ ngày 19/12, số ca nhiễm COVID-19 nặng tại Hàn Quốc là 1.025 ca, tăng 9 ca so với một ngày trước, và là con số cao kỷ lục. Tỷ lệ ca bệnh nặng tăng cao khiến giường bệnh hoạt động hết công suất.