Số người thiệt mạng do lốc xoáy ở Mỹ tiếp tục tăng

Cho đến nay, lốc xoáy đã làm gần 40 người chết. Ngoài ra, thiệt hại vật chất cũng lên tới hàng triệu USD.

Bão kèm lốc xoáy, gió mạnh, mưa đá tiếp tục hoành hành tại các bang miền Trung Tây và Nam nước Mỹ, gây thiệt hại nghiêm trọng. Ít nhất 90 cơn lốc xoáy đã tấn công những khu vực này.

Cảnh hoang tàn tại Harrisburg sau trận lốc xoáy (Ảnh: AFP)
Tại Kentucky, ít nhất 19 người đã thiệt mạng do bão lốc, bang Indiana có 14 người chết, tại Ohio là 3 người… Những khu vực khác như Alaba-ma và Georgia cũng thông báo có người chết do bão lốc. Bão lốc lớn còn gây thiệt hại về cơ sở vật chất, nhà cửa… lên tới hàng triệu USD.

Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ cảnh bão, trận bão lốc mới đã hình thành và tiếp tục tàn phá phía Nam Georgia và phía Bắc Florida. Các nhóm cứu hộ tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đây là đợt bão lốc thứ hai trong tuần này tràn qua các bang miền Trung Tây của Mỹ. Trước đó, đợt thứ nhất quét qua bang Kansas, Missouri, Ilinoi và Tennosi đã cướp đi sinh mạng của 13 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên