Số người thiệt mạng vì lở tuyết trên dãy Himalaya ở Ấn Độ tăng lên con số 19

VOV.VN - Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Ấn Độ cho biết, ít nhất 19 người được xác nhận đã thiệt mạng sau trận lở tuyết trên dãy Himalaya nằm ở địa phận nước này.  

Hôm nay 7/10, cơ quan cứu hộ khẩn cấp Ấn Độ cho biết, ít nhất 19 người được xác nhận đã thiệt mạng sau trận lở tuyết trên dãy Himalaya nằm ở địa phận nước này.

Trước đó, vào lúc 8h45 phút ngày 4/10 theo giờ địa phương, nhóm leo núi gồm 34 học viên leo núi và 7 hướng dẫn viên đã gặp phải một trận lở tuyết trên dãy Himalaya ở địa phận Ấn Độ. Hiện 10 người vẫn đang mất tích trong bối cảnh thời tiết xấu cản trở các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ.

Dãy Himalaya là dãy núi cao nhất thế giới và trải dài trên địa phận 5 quốc gia bao gồm, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal và Pakistan. Theo thống kê, trong hơn 100 năm qua, đã có khoảng hơn 300 người thiệt mạng trong quá trình chinh phục dãy núi này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nepal ngừng cứu hộ vụ lở tuyết trên dãy Himalaya
Nepal ngừng cứu hộ vụ lở tuyết trên dãy Himalaya

VOV.VN - Ngày 20/10, có nhiều thi thể đã được đưa về Thủ đô Kathmandu của Nepal. Các vụ lở tuyết tiếp tục diễn ra đã cản trở hoạt động cứu hộ.

Nepal ngừng cứu hộ vụ lở tuyết trên dãy Himalaya

Nepal ngừng cứu hộ vụ lở tuyết trên dãy Himalaya

VOV.VN - Ngày 20/10, có nhiều thi thể đã được đưa về Thủ đô Kathmandu của Nepal. Các vụ lở tuyết tiếp tục diễn ra đã cản trở hoạt động cứu hộ.

Ấn Độ tìm thấy 10 thi thể đầu tiên trong vụ lở tuyết trên dãy Himalaya
Ấn Độ tìm thấy 10 thi thể đầu tiên trong vụ lở tuyết trên dãy Himalaya

VOV.VN - Đến chiều nay (7/2) theo giờ địa phương, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 10 thi thể  đầu tiên trong vụ lở tuyết gây lũ quét tại bang Uttarakhand, Ấn Độ.

Ấn Độ tìm thấy 10 thi thể đầu tiên trong vụ lở tuyết trên dãy Himalaya

Ấn Độ tìm thấy 10 thi thể đầu tiên trong vụ lở tuyết trên dãy Himalaya

VOV.VN - Đến chiều nay (7/2) theo giờ địa phương, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 10 thi thể  đầu tiên trong vụ lở tuyết gây lũ quét tại bang Uttarakhand, Ấn Độ.