Số người tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ vượt ngưỡng 300.000

VOV.VN - Sáng 24/5, Ấn Độ công bố số liệu cập nhật về tình hình Covid-19 với 222.315 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 và 4.454 người tử vong vì Covid-19 trong 24h qua.

Như vậy, tổng số ca tử vong vì Covid-19 của Ấn Độ kể từ khi dịch bệnh bùng phát đã vượt qua mốc 300.000 người. Số trường hợp tử vong vì đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ vẫn đang đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil.

Cũng theo Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, số bệnh nhân hồi phục, xuất viện tại nước này trong ngày hôm qua (23/5) là hơn 302.000, vượt số ca mắc mới. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ tới thời điểm này đã là 26,7 triệu người. Ấn Độ vẫn đang trong làn sóng lây nhiễm SARS-CoV-2 thứ 2, nhưng tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu tạm lắng. Nước này đã qua ngày thứ 8 liên tiếp có số ca nhiễm mới dưới 300.000.

Trong khi đó, nhà sản xuất vaccine nội địa của Ấn Độ Bharat Biotech cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng loạt vaccine Covaxin dành cho đối tượng trẻ em (từ 2 – 18 tuổi) từ đầu tháng 6/2021. Covaxin do Bharat Biotech và Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ tự nghiên cứu phát triển và đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại nước này kể từ tháng 1/2021. Hiện Bharat Biotech đang nộp hồ sơ đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép sử dụng cho loại vaccine này. Người ta kỳ vọng vaccine Covaxin sẽ nhận được giấy chứng nhận của WHO vào cuối quý 3 và đầu quý 4 tới, và có thể đạt sản lượng 700 triệu liều vào cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau “nấm đen”, Ấn Độ báo động nguy cơ nhiễm “nấm trắng” ở bệnh nhân COVID-19
Sau “nấm đen”, Ấn Độ báo động nguy cơ nhiễm “nấm trắng” ở bệnh nhân COVID-19

VOV.VN - Sau cảnh báo về tình trạng nhiễm nấm đen, các chuyên gia y tế Ấn Độ cũng đang báo động về nguy cơ các bệnh nhân COVID-19 có thể nhiễm nấm trắng.

Sau “nấm đen”, Ấn Độ báo động nguy cơ nhiễm “nấm trắng” ở bệnh nhân COVID-19

Sau “nấm đen”, Ấn Độ báo động nguy cơ nhiễm “nấm trắng” ở bệnh nhân COVID-19

VOV.VN - Sau cảnh báo về tình trạng nhiễm nấm đen, các chuyên gia y tế Ấn Độ cũng đang báo động về nguy cơ các bệnh nhân COVID-19 có thể nhiễm nấm trắng.

Ấn Độ muốn truyền thông xã hội xóa các tham chiếu đến “biến thể Ấn Độ” của Covid-19
Ấn Độ muốn truyền thông xã hội xóa các tham chiếu đến “biến thể Ấn Độ” của Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đã gửi thông báo đến các nền tảng truyền thông xã hội yêu cầu họ gỡ nội dung đề cập đến một “biến thể Ấn Độ” của virus SARS-CoV-2.

Ấn Độ muốn truyền thông xã hội xóa các tham chiếu đến “biến thể Ấn Độ” của Covid-19

Ấn Độ muốn truyền thông xã hội xóa các tham chiếu đến “biến thể Ấn Độ” của Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đã gửi thông báo đến các nền tảng truyền thông xã hội yêu cầu họ gỡ nội dung đề cập đến một “biến thể Ấn Độ” của virus SARS-CoV-2.

Tiêm đủ 2 liều vaccine có hiệu quả rõ rệt trong ngăn chăn biến thể Ấn Độ B.1.617.2
Tiêm đủ 2 liều vaccine có hiệu quả rõ rệt trong ngăn chăn biến thể Ấn Độ B.1.617.2

VOV.VN - Một nghiên cứu của Anh công bố hôm qua (22/5) cho thấy, chỉ cần tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer-BioNTech và AstraZeneca, cơ thể con người có thể ngăn chặn được biến thể mới B.1.617.2có nguồn gốc từ Ấn Độ.

Tiêm đủ 2 liều vaccine có hiệu quả rõ rệt trong ngăn chăn biến thể Ấn Độ B.1.617.2

Tiêm đủ 2 liều vaccine có hiệu quả rõ rệt trong ngăn chăn biến thể Ấn Độ B.1.617.2

VOV.VN - Một nghiên cứu của Anh công bố hôm qua (22/5) cho thấy, chỉ cần tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer-BioNTech và AstraZeneca, cơ thể con người có thể ngăn chặn được biến thể mới B.1.617.2có nguồn gốc từ Ấn Độ.