Số người tử vong vì virus corona tại Trung Quốc đã vượt SARS

VOV.VN - Số người tử vong do chủng virus corona mới tại Trung Quốc đại lục đã vượt SARS - đại dịch từng khiến khoảng 650 người chết năm 2002-2003.

Theo số liệu mới nhất của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới đã làm hơn 34.500 người nhiễm bệnh tại nước này, trong đó 722 trường hợp tử vong. Ngoài ra, hơn 300 ca nhiễm bệnh khác được xác nhận tại khoảng 30 nước và vùng lãnh thổ, trong đó 2 trường hợp tử vong tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và Philippines.

Số người tử vong vì virus corona tại Trung Quốc đã vượt SARS. Ảnh: Reuters

Mặc dù loài dơi đã được xác nhận là vật chủ đầu tiên gây ra dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới, song các nhà khoa học Trung Quốc mới đây thông báo, tê tê có thể mới là “vật chủ trung gian” lây bệnh. Trong khi đó, một nghiên cứu khoa học khác được công bố trên Tạp chí Y khoa Jama cũng chỉ ra rằng, tiêu chảy có thể là con đường lây truyền thứ cấp.

Cái chết của bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên cảnh báo dịch bệnh cho chủng virus corona mới đã phần nào cho thấy tình hình tại các bệnh viện ở Vũ Hán, vốn luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhân, còn các nhân viên y tế thì thiếu thiết bị bảo hộ y tế cần thiết như mặt nạ phòng độc hay quần áo bảo hộ. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreysesus hôm qua cũng thừa nhận thực trạng này và cho biết đây không chỉ là vấn đề của Trung Quốc, mà của toàn thế giới.

“Thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các thiết bị bảo vệ cá nhân trong cuộc chiến đối phó với chủng mới của virus corona. Nhu cầu cao hơn tới 100 lần so với bình thường và giá cũng cao hơn tới 20 lần. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi khẩu trang sử dụng không hợp lý bởi những người không bị ốm hay không phải là nhân viên y tế. Các kho khẩu trang và mặt nạ toàn cầu hiện không đủ để đáp ứng nhu cầu của Tổ chức Y tế thế giới và các đối tác của chúng tôi”, ông Ghebreysesus nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước đó trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết nước này hoàn toàn “đủ khả năng” chiến thắng chủng virus corona mới. Ông cũng kêu gọi Mỹ “hành động phù hợp” trong đối phó cuộc khủng hoảng hiện nay do dịch bệnh. Mỹ là một trong những nước đầu tiên ban hành lệnh cấm người nước ngoài từng tới Trung Quốc nhập cảnh nước này.

Phát biểu với báo chí ngày hôm qua, khi được hỏi về nội dung cuộc điện đàm này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã thảo luận với nhà lãnh đạo Trung quốc về dịch bệnh do chủng virus corona mới. Ông đồng thời đánh giá cao sự chuyên nghiệp của Trung Quốc trong xử lý khủng hoảng. Chính phủ Mỹ cùng ngày cũng thông báo khoản hỗ trợ trị giá 100 triệu USD dành cho Trung Quốc và các nước bị ảnh hưởng của chủng virus corona mới.

Nhiều nước đã triển khai các biện pháp hạn chế đối với những người đến từ Trung Quốc và khuyến cáo công dân không nên đến nước này. Ngay tại Hong Kong (Trung Quốc), chính quyền Đặc khu hành chính này đã thông báo, bắt đầu từ ngày hôm nay (8/2), toàn bộ những người đến từ Trung Quốc đại lục sẽ ngay lập tức bị cách ly, đồng thời cảnh báo, bất kỳ ai vi phạm đều có thể chịu hành phạt lên tới 6 tháng tù giam.

Tại châu Phi, Chính phủ Gabon hôm qua quyết định tạm thời cấm nhập cảnh đối với mọi hành khách đến từ Trung Quốc.

Các quốc gia khác thì vẫn tiếp tục sơ tán công dân khỏi thành phố Vũ Hán, tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh này. 213 công dân Canada được đưa về bằng đường hàng không hôm qua đã ngay lập tức được chuyển tới một căn cứ quân sự ở Ontario. Tại đây, họ sẽ bị cách ly trong 2 tuần. Riêng tại Nhật Bản và Hong Kong, hàng nghìn khách du lịch đến từ nhiều quốc gia đang bị các ly trên 2 du tàu sau khi cơ quan y tế phát hiện những trường hợp đầu tiên dương tính với chủng virus corona mới. 

Theo bà Maria Van Kerkhove thuộc Chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới, 82% số ca nhiễm là nhẹ, 15% là ca nặng, 3% trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 2% hoặc dưới 2% số ca nhiễm dẫn đến tử vong. Tỷ lệ tử vong này tính đến thời điểm hiện nay vẫn thấp hơn so với tỷ lệ tử vong do Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS)./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều người dân Trung Quốc tưởng nhớ bác sĩ Lý Văn Lượng
Nhiều người dân Trung Quốc tưởng nhớ bác sĩ Lý Văn Lượng

VOV.VN - Sau khi Lý Văn Lượng, bác sĩ cảnh báo sớm dịch corona qua đời, nhiều người Trung Quốc đã đặt hoa và ảnh trước bệnh viện anh làm việc để tưởng nhớ anh.

Nhiều người dân Trung Quốc tưởng nhớ bác sĩ Lý Văn Lượng

Nhiều người dân Trung Quốc tưởng nhớ bác sĩ Lý Văn Lượng

VOV.VN - Sau khi Lý Văn Lượng, bác sĩ cảnh báo sớm dịch corona qua đời, nhiều người Trung Quốc đã đặt hoa và ảnh trước bệnh viện anh làm việc để tưởng nhớ anh.

Singapore khuyên người dân không bắt tay để tránh lây lan virus corona
Singapore khuyên người dân không bắt tay để tránh lây lan virus corona

VOV.VN - Cơ quan y tế tại Singapore hôm qua (7/2) kêu gọi mọi người không nên bắt tay như một biện pháp chống lại sự lây lan của virus corona mới.

Singapore khuyên người dân không bắt tay để tránh lây lan virus corona

Singapore khuyên người dân không bắt tay để tránh lây lan virus corona

VOV.VN - Cơ quan y tế tại Singapore hôm qua (7/2) kêu gọi mọi người không nên bắt tay như một biện pháp chống lại sự lây lan của virus corona mới.

Trung Quốc: 2.050 bệnh nhân nhiễm nCoV khỏi bệnh được xuất viện
Trung Quốc: 2.050 bệnh nhân nhiễm nCoV khỏi bệnh được xuất viện

VOV.VN - Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, 2.050 bệnh nhân nhiễm virus corona đã bình phục hoàn toàn và được xuất viện, tính đến hết ngày hôm qua (7/2).

Trung Quốc: 2.050 bệnh nhân nhiễm nCoV khỏi bệnh được xuất viện

Trung Quốc: 2.050 bệnh nhân nhiễm nCoV khỏi bệnh được xuất viện

VOV.VN - Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, 2.050 bệnh nhân nhiễm virus corona đã bình phục hoàn toàn và được xuất viện, tính đến hết ngày hôm qua (7/2).