Số thương vong trong vụ nổ ở Lebanon tăng hơn 6.000 người

VOV.VN - Bộ Y tế Lebanon cho biết, số nạn nhân của vụ nổ lớn ở cảng Beirut đã lên tới 158 người chết, hơn 6.000 người bị thương và 21 người vẫn đang mất tích.

Bộ Y tế Lebanon cho biết thêm trong số những người bị thương có 120 người đang trong tình trạng nguy kịch, 43 người Syria đã thiệt mạng trong vụ nổ, phu nhân Đại sứ Hà Lan cũng đã tử vong do bị thương nghiêm trọng trong vụ nổ.

Vụ nổ ở cảng Beirut đã khiến khoảng 300.000 người dân thủ đô phải di dời do nhà cửa bị nứt hoặc hư hại nghiêm trọng.

Thống đốc Beirut Marwan Abboud cho biết cuộc tìm kiếm người mất tích đang tiếp tục cả ngày lẫn đêm nhưng với tốc độ chậm do điều kiện kỹ thuật và khu vực hư hại quá lớn.

Theo các quan chức Lebanon nguyên nhân của vụ nổ là do 2750 tấn amoni nitrat gây nổ cao được cất giữ suốt 6 năm trong nhà kho ở cảng mà không có biện pháp an toàn.

Tổng thống Lebanon Michel Aoun cho biết cuộc điều tra về vụ nổ cũng sẽ xem xét xem liệu nó có phải do bom gây ra hay do bất kỳ sự can thiệp nào khác từ bên ngoài hay do sơ suất. Đến nay, cơ quan tư pháp Lebanon đã bắt giữ 20 người liên quan để thẩm vấn, trong đó có Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, cựu tổng cục trưởng Tổng cụ Hải quan, giám đốc Cảng Beirut.

Trong khi đó, chiều 8/8, hàng nghìn người Lebanon đã tập trung biểu tình ở thủ đô yêu cầu chính phủ giải trình trách nhiệm của những người liên quan tới vụ nổ. Quân đội đã kêu gọi những người biểu tình kiềm chế và biểu tình một cách ôn hòa, tránh xa bạo lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nổ tại Beirut, Lebanon: Hơn 60 người vẫn đang mất tích
Vụ nổ tại Beirut, Lebanon: Hơn 60 người vẫn đang mất tích

VOV.VN - Số người thiệt mạng tính đến nay là 154 người, trong đó vẫn còn khoảng 25 người chưa xác định được danh tính.

Vụ nổ tại Beirut, Lebanon: Hơn 60 người vẫn đang mất tích

Vụ nổ tại Beirut, Lebanon: Hơn 60 người vẫn đang mất tích

VOV.VN - Số người thiệt mạng tính đến nay là 154 người, trong đó vẫn còn khoảng 25 người chưa xác định được danh tính.

Tổng thống Lebanon: Vụ nổ ở Beirut có thể do bom hoặc sự can thiệp từ bên ngoài
Tổng thống Lebanon: Vụ nổ ở Beirut có thể do bom hoặc sự can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - "Có khả năng có sự can thiệp từ bên ngoài bằng một quả rocket hoặc hành động nào khác”, Tổng thống Michel Aoun cho biết.

Tổng thống Lebanon: Vụ nổ ở Beirut có thể do bom hoặc sự can thiệp từ bên ngoài

Tổng thống Lebanon: Vụ nổ ở Beirut có thể do bom hoặc sự can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - "Có khả năng có sự can thiệp từ bên ngoài bằng một quả rocket hoặc hành động nào khác”, Tổng thống Michel Aoun cho biết.

Lebanon điều tra khả năng có can thiệp bên ngoài trong vụ nổ kinh hoàng
Lebanon điều tra khả năng có can thiệp bên ngoài trong vụ nổ kinh hoàng

VOV.VN - Theo Tổng thống Lebanon, nguyên nhân của vụ nổ ở cảng Beirut vẫn chưa được xác định và cũng có khả năng về sự can thiệp từ bên ngoài.

Lebanon điều tra khả năng có can thiệp bên ngoài trong vụ nổ kinh hoàng

Lebanon điều tra khả năng có can thiệp bên ngoài trong vụ nổ kinh hoàng

VOV.VN - Theo Tổng thống Lebanon, nguyên nhân của vụ nổ ở cảng Beirut vẫn chưa được xác định và cũng có khả năng về sự can thiệp từ bên ngoài.