Sóng thần Indonesia: Đẩy mạnh cứu hộ các nạn nhân

VOV.VN - Indonesia chạy đua với thời gian tìm kiếm những người sống sót sau trận sóng thần. Nhiều nước tiếp tục gửi điện chia buồn và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ.

Gần 400 người thiệt mạng, hơn 1.400 người bị thương và hàng chục người mất tích là những báo cáo mới nhất về thiệt hại mà trận sóng thần gây ra cho 2 hòn đảo Java và Sumatra của Indonesia đêm 22/12 vừa qua. Hiện giới chức Indonesia tiếp tục phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân còn sót lại của thảm họa, đồng thời di tản người dân ven biển trước cảnh báo về một đợt sóng thần mới, có khả năng xảy ra từ nay cho đến ngày 26/12 tới. Nhiều nước tiếp tục gửi điện chia buồn và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ.

Indonesia đang chạy đua với thời gian tìm kiếm những người sống sót sau thảm họa sóng thần. Ảnh: Reuters

Con số thương vong tiếp tục tăng nhanh khi các hoạt động cứu hộ và tìm kiếm sau thảm họa được các lực lượng chức năng Indonesia đẩy mạnh. Máy móc hạng nặng, sức người cùng những chú chó nghiệp vụ ngày đêm “lật tung” những đống đổ nát, để tìm kiếm các thi thể nạn nhân còn “sót lại”, hay những hi vọng “mong manh” có thể tìm được những người còn sống sót.

Nhiều trung tâm cứu trợ đã được dựng lên để hỗ trợ y tế người dân vùng ảnh hưởng. Cho đến ngày hôm qua, hầu hết những người sống sót sau thảm họa sóng thần đã nhận được sự trợ giúp y tế, hàng hóa nhu yếu phẩm cần thiết từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức nhân đạo và tôn giáo.

Công tác di dời người dân ven biển cũng được giới chức Indonesia coi trọng khi giới chuyên gia quốc tế đồng loạt cảnh báo về các đợt sóng thần mới có thể xảy ra ngay tại khu vực này trong những ngày tới, khi mà núi lửa Anak Krakatoa vẫn đang hoạt động mạnh. Đến nay đã có hơn 1.200 người dân ven biển được di tản đến những vùng cao.

Theo chuyên gia núi lửa người Pháp, Jacques-Marie Bardintzeff, sẽ “khó có thể” làm gì với những trận sóng thần xảy ra quá bất ngờ như vậy. Thời gian giữa nguyên nhân và hệ quả chỉ là vài chục phút, quá ngắn để giới chức Indonesia cảnh báo tới người dân.

Trước thảm họa đau lòng, nhiều quốc gia trên thế giới hôm qua tiếp tục gửi điện chia buồn tới chính phủ và người dân Indonesia, đồng thời cho biết, sẵn sàng hỗ trợ quốc đảo Đông Nam Á này nếu được yêu cầu.

Hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Joko Widodo về hậu quả nặng nề do thảm họa sóng thần vừa gây ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết:

“Indonesia là một quốc gia láng giềng thân thiện của Trung Quốc. Trận sóng thần ở eo biển Sunda đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của đất nước Indonesia. Đây là mối quan tâm và lo ngại của chúng tôi. Chủ tịch Trung Quốc tập Cận Bình đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Joko Widodo và hi vọng người dân khu vực thảm họa có thể sớm vượt qua đau thương, khắc phục hậu quả để cuộc sống trở lại bình thường. Trung Quốc sẽ hỗ trợ Indonesia qua các kênh khác nhau, như Hội chữ Thập đỏ”.

Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho đất nước Indonesia. Trong một thông điệp gửi tới người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong trận sóng thần này, đồng thời bày tỏ hy vọng những khu vực bị sóng thần tàn phá sẽ sớm được khôi phục.

Trước đó, ngay khi được tin về thảm họa sóng thần, với thiệt hại ngày một tăng, Tổng thống Donald Trump; Tổng thống Nga Vladimir Putin, lãnh đạo các nước châu Âu và nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã lập tức gửi điện chia buồn, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết và luôn sát cánh cùng đất nước Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Cảnh tang thương sau sóng thần ở Indonesia
Ảnh: Cảnh tang thương sau sóng thần ở Indonesia

VOV.VN - Trận sóng thần chết chóc tối 22/12 ở Indonesia đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 168 người và làm 745 người khác bị thương.

Ảnh: Cảnh tang thương sau sóng thần ở Indonesia

Ảnh: Cảnh tang thương sau sóng thần ở Indonesia

VOV.VN - Trận sóng thần chết chóc tối 22/12 ở Indonesia đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 168 người và làm 745 người khác bị thương.

Số người chết vì sóng thần ở Indonesia tăng lên con số 281 người
Số người chết vì sóng thần ở Indonesia tăng lên con số 281 người

VOV.VN - Hiện đã có 281 người chết, 1.016 người bị thương và 57 mất tích sau trận sóng thần kinh hoàng mới đây ở Indonesia. Các con số này dự kiến còn tăng.

Số người chết vì sóng thần ở Indonesia tăng lên con số 281 người

Số người chết vì sóng thần ở Indonesia tăng lên con số 281 người

VOV.VN - Hiện đã có 281 người chết, 1.016 người bị thương và 57 mất tích sau trận sóng thần kinh hoàng mới đây ở Indonesia. Các con số này dự kiến còn tăng.

Indonesia khẩn trương khắc phục hậu quả sóng thần
Indonesia khẩn trương khắc phục hậu quả sóng thần

VOV.VN - Indonesia vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích sau trận sóng thần khủng khiếp tối qua (22/12).

Indonesia khẩn trương khắc phục hậu quả sóng thần

Indonesia khẩn trương khắc phục hậu quả sóng thần

VOV.VN - Indonesia vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích sau trận sóng thần khủng khiếp tối qua (22/12).

Sóng thần ở Indonesia khiến ít nhất 220 người thiệt mạng
Sóng thần ở Indonesia khiến ít nhất 220 người thiệt mạng

VOV.VN - Tính đến tối 23/12 (giờ địa phương), số người chết vì sóng thần ở Indonesia đã tăng lên 222 người và khoảng 843 người bị thương.

Sóng thần ở Indonesia khiến ít nhất 220 người thiệt mạng

Sóng thần ở Indonesia khiến ít nhất 220 người thiệt mạng

VOV.VN - Tính đến tối 23/12 (giờ địa phương), số người chết vì sóng thần ở Indonesia đã tăng lên 222 người và khoảng 843 người bị thương.

Sóng thần ở Indonesia: Số người chết tăng nhanh lên 168
Sóng thần ở Indonesia: Số người chết tăng nhanh lên 168

VOV.VN - Con số người thiệt mạng vì sóng thần ở Indonesia có thể còn tăng mạnh bởi lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được toàn bộ các khu vực bị ảnh hưởng.

Sóng thần ở Indonesia: Số người chết tăng nhanh lên 168

Sóng thần ở Indonesia: Số người chết tăng nhanh lên 168

VOV.VN - Con số người thiệt mạng vì sóng thần ở Indonesia có thể còn tăng mạnh bởi lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được toàn bộ các khu vực bị ảnh hưởng.