Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp đối phó biểu tình

VOV.VN - Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa tối ngày 6/5 đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ đêm cùng ngày, giữa lúc các cuộc biểu tình phản đối chính phủ nổ ra trên cả nước.

Người phát ngôn của Tổng thống Sri Lanka cho biết chính quyền đã viện dẫn các luật cứng rắn để "đảm bảo trật tự công cộng". Biện pháp mạnh được đưa ra sau khi các tổ chức công đoàn tiến hành đình công trên toàn quốc vào ngày 6/5, đòi Tổng thống từ chức vì để xảy ra khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp được ban bố vài giờ sau khi các sinh viên tham gia biểu tình cảnh báo sẽ tiến hành bao vây, phong tỏa tòa nhà Quốc hội.

Trước đó, hàng ngàn sinh viên thuộc Liên đoàn Sinh viên Liên trường (IUSF) đã chặn cổng chính của khu nhà Quốc hội trong ngày 5/5 và tiến hành cuộc biểu tình kéo dài 24 giờ đồng hồ. Trong khi đó, các tổ chức công đoàn đã tổ chức đình công trên toàn Sri Lanka để yêu cầu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa và toàn bộ Chính phủ từ chức.

Wasantha Burelugoda, một lãnh đạo của phong trào sinh viên biểu tình nói: “Khi Chính phủ thất bại trong việc giải quyết các vấn đề mà người dân gặp phải, người dân đã phải xuống đường để yêu cầu Tổng thống Gotabaya, Thủ tướng Mahinda và toàn bộ Chính phủ từ chức. Nhưng thay vì từ chức, họ lại chỉ tiến hành một số thay đổi tại Quốc hội nhằm giữ quyền lực của mình”.

Chính phủ Sri Lanka hiện đang phải đối mặt làn sóng phản đối chưa từng có trên toàn quốc. Người dân nước này rất tức giận trước thành tích điều hành kinh tế yếu kém của chính quyền, để xảy ra khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ khi đảo quốc này giành được độc lập năm 1948. Tất cả các tổ chức công đoàn của ngành y tế, bưu chính, cảng biển và các dịch vụ khác thuộc chính phủ đã tham gia cuộc đình công. Tuy nhiên, một số nghiệp đoàn ủng hộ Chính phủ đã từ chối tham gia.

Sri Lanka hiện đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có, bắt nguồn từ những yếu kém trong điều hành nền kinh tế trong quá khứ, kết hợp với những tác động kinh tế xã hội của đại dịch Covid-19. Đảo quốc Nam Á này lâm vào tình trạng cạn kiệt dự trữ ngoại tệ, do đó không còn tiền mặt để nhập khẩu lương thực, nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu. Hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình trên khắp cả nước kể từ ngày 9/4. Trong những tuần qua, giá cả hàng hóa tại Sri Lanka đã tăng vọt và xảy ra tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhiên liệu, thuốc men và điện.

Bất chấp áp lực đang ngày càng gia tăng, Tổng thống Gotabaya Rajapaksa và người anh ruột Mahinda Rajapaksa - người hiện là Thủ tướng đều không chấp nhận các yêu cầu từ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng kinh tế tại Sri Lanka còn kéo dài ít nhất 2 năm nữa
Khủng hoảng kinh tế tại Sri Lanka còn kéo dài ít nhất 2 năm nữa

VOV.VN - Sri Lanka sẽ còn phải trải qua giai đoạn kinh tế khó khăn chưa từng có thêm ít nhất 2 năm nữa. Ngoài ra, một cuộc khủng hoảng tiền mặt cũng có thể sắp xảy ra tại đảo quốc Ấn Độ Dương này. Đây là cảnh báo của Bộ trưởng Tài chính nước này Ali Sabri ngày 4/5 trước Quốc hội Sri Lanka.

Khủng hoảng kinh tế tại Sri Lanka còn kéo dài ít nhất 2 năm nữa

Khủng hoảng kinh tế tại Sri Lanka còn kéo dài ít nhất 2 năm nữa

VOV.VN - Sri Lanka sẽ còn phải trải qua giai đoạn kinh tế khó khăn chưa từng có thêm ít nhất 2 năm nữa. Ngoài ra, một cuộc khủng hoảng tiền mặt cũng có thể sắp xảy ra tại đảo quốc Ấn Độ Dương này. Đây là cảnh báo của Bộ trưởng Tài chính nước này Ali Sabri ngày 4/5 trước Quốc hội Sri Lanka.

Giá thuốc tại Sri Lanka tăng 40% trong bối cảnh khủng hoảng
Giá thuốc tại Sri Lanka tăng 40% trong bối cảnh khủng hoảng

VOV.VN - Chính phủ Sri Lanka 30/4 thông báo tăng giá 40% đối với hàng chục loại thuốc thông dụng trong bối cảnh quốc đảo này đang phải trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Giá thuốc tại Sri Lanka tăng 40% trong bối cảnh khủng hoảng

Giá thuốc tại Sri Lanka tăng 40% trong bối cảnh khủng hoảng

VOV.VN - Chính phủ Sri Lanka 30/4 thông báo tăng giá 40% đối với hàng chục loại thuốc thông dụng trong bối cảnh quốc đảo này đang phải trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Sri Lanka hỏi vay Ấn Độ thêm 1,5 tỷ USD để xử lý khủng hoảng kinh tế
Sri Lanka hỏi vay Ấn Độ thêm 1,5 tỷ USD để xử lý khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Sri Lanka vừa hỏi vay Ấn Độ thêm 1,5 tỷ USD để xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại. Số tiền này gồm khoản tín dụng 1 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa thiết yếu và 500 triệu USD để nhập khẩu dầu mỏ.

Sri Lanka hỏi vay Ấn Độ thêm 1,5 tỷ USD để xử lý khủng hoảng kinh tế

Sri Lanka hỏi vay Ấn Độ thêm 1,5 tỷ USD để xử lý khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Sri Lanka vừa hỏi vay Ấn Độ thêm 1,5 tỷ USD để xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại. Số tiền này gồm khoản tín dụng 1 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa thiết yếu và 500 triệu USD để nhập khẩu dầu mỏ.