Sức khỏe Thủ tướng Đức vẫn tốt sau khi tự cách ly tại nhà

VOV.VN -Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz thông báo, tính trạng sức khỏe của bà Merkel vẫn tốt, sau khi bà tự cách ly ở nhà.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz ngày 23/3 thông báo, tính trạng sức khỏe của Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn tốt, sau khi bà tự cách ly ở nhà do tiếp xúc với 1 bác sĩ mắc Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Scholz khẳng định, Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn khỏe mạnh và đang làm việc ở nhà như mọi người tự cách ly. Theo vị Phó Thủ tướng Đức, sáng 23/3, bà Merkel đã có cuộc họp nội các bằng giọng nói mà không qua hình ảnh với các quan chức chính phủ nước này. Tuy nhiên, bà Angela Merkel đã giao nhiệm vụ cho ông Scholz phát biểu thay bà tại Hạ viện vào ngày 25/3 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Nga phân bổ hơn 22 tỷ ruble để chống dịch Covid-19
Chính phủ Nga phân bổ hơn 22 tỷ ruble để chống dịch Covid-19

VOV.VN - Nga đã phân bổ tới hơn 22 tỷ ruble cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại quốc gia này.

Chính phủ Nga phân bổ hơn 22 tỷ ruble để chống dịch Covid-19

Chính phủ Nga phân bổ hơn 22 tỷ ruble để chống dịch Covid-19

VOV.VN - Nga đã phân bổ tới hơn 22 tỷ ruble cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại quốc gia này.

Văn phòng Thủ tướng Đức: Có khả năng bà Merkel không nhiễm SARS-CoV-2
Văn phòng Thủ tướng Đức: Có khả năng bà Merkel không nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo Chánh văn phòng Thủ tướng Đức, bà Merkel chỉ tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn với vị bác sỹ dương tính với virus SARS-CoV-2.

Văn phòng Thủ tướng Đức: Có khả năng bà Merkel không nhiễm SARS-CoV-2

Văn phòng Thủ tướng Đức: Có khả năng bà Merkel không nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo Chánh văn phòng Thủ tướng Đức, bà Merkel chỉ tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn với vị bác sỹ dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thủ tướng Đức phải cách ly do lo ngại mắc Covid-19
Thủ tướng Đức phải cách ly do lo ngại mắc Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel trở thành nhà lãnh đạo cao nhất tại châu Âu phải thực hiện cách ly do lo ngại mắc Covid-19.

Thủ tướng Đức phải cách ly do lo ngại mắc Covid-19

Thủ tướng Đức phải cách ly do lo ngại mắc Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel trở thành nhà lãnh đạo cao nhất tại châu Âu phải thực hiện cách ly do lo ngại mắc Covid-19.