Sudan bồi thường 335 triệu USD cho Mỹ

VOV.VN - Đây là bước cuối cùng để Mỹ đưa Sudan ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Chính quyền Mỹ vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ với chính phủ chuyển tiếp Sudan về khoản bồi thường 335 triệu USD như một bước cuối cùng để đưa Sudan ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố

Tạp chí chính sách đối ngoại của Mỹ vừa dẫn lời các thành viên của Thượng viện và Hạ viện nước này cho biết việc dàn xếp này diễn ra như một phần của loạt các yêu cầu từ gia đình các nạn nhân trong các vụ đánh bom vào đại sứ quán Mỹ ở Nairobi Kenya và Dar es Salaam (Tanzania) năm 1998 và chiến hạm USS Cole gần bờ biển Yemen năm 2000, trong đó chính quyền cựu Tổng thống Omar al-Bashir bị cáo buộc có liên quan.

Thỏa thuận này buộc Sudan phải trả tới 10 triệu USD cho mỗi người Mỹ và 800.000 USD cho mỗi người nước ngoài thiệt mạng trong các vụ đánh bom ở Nairobi và Dar es Salaam. Nó cũng quy định rằng những người Mỹ bị thương trong vụ tấn công được bồi thường từ 3 đến 10 triệu USD và 400.000 USD cho những người mang quốc tịch khác. Một bản ghi nhớ gửi tới Quốc hội Mỹ có chữ ký của 80 đại diện gia đình nạn nhân cho biết thỏa thuận là chấp nhận được và mang lại công lý cho các nạn nhân.

Theo Tạp chí chính sách đối ngoại của Mỹ thỏa thuận sẽ giúp Sudan lấy lại vị thế trong cộng đồng quốc tế và cho phép các nguồn đầu tư, viện trợ nước ngoài đổ vào nền kinh tế suy yếu của nước này. Nó cũng sẽ mở đường cho bình thường hóa hơn nữa trong quan hệ giữa Mỹ và Sudan sau nhiều thập kỷ căng thẳng. Đây sẽ được coi là một thắng lợi chính trị lớn đối với Thủ tướng Sudan Abdullah Hamdok bởi những thiệt hại trực tiếp và gián tiếp đối với nền kinh tế Sudan do những hạn chế của lệnh cấm vận, ước tính lên tới hàng trăm tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Sudan thảo luận về các hồ sơ chiến lược
Mỹ và Sudan thảo luận về các hồ sơ chiến lược

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Khartoum vào ngày 25/8 là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ tới Sudan sau 24 năm.

Mỹ và Sudan thảo luận về các hồ sơ chiến lược

Mỹ và Sudan thảo luận về các hồ sơ chiến lược

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Khartoum vào ngày 25/8 là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ tới Sudan sau 24 năm.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Sudan
Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Sudan

VOV.VN - Thông tin chi tiết về chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ và mục tiêu của chuyến thăm vẫn đang được giữ kín.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Sudan

Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Sudan

VOV.VN - Thông tin chi tiết về chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ và mục tiêu của chuyến thăm vẫn đang được giữ kín.

1 người sống sót trong vụ rơi máy bay tại Nam Sudan
1 người sống sót trong vụ rơi máy bay tại Nam Sudan

VOV.VN - Ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong 1 vụ rơi máy bay chở hàng tại Nam Sudan vào sáng nay (theo giờ địa phương).

1 người sống sót trong vụ rơi máy bay tại Nam Sudan

1 người sống sót trong vụ rơi máy bay tại Nam Sudan

VOV.VN - Ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong 1 vụ rơi máy bay chở hàng tại Nam Sudan vào sáng nay (theo giờ địa phương).