Sudan: Các bên nối lại đàm phán thành lập chính quyền dân sự

VOV.VN - Các thủ lĩnh phòng trào biểu tình và các tướng lĩnh tại Sudan sẽ tham gia các cuộc đàm phán cuối cùng về Tuyên bố Hiến pháp.

Theo kế hoạch, đàm phán giữa phong trào biểu tình và Hội đồng quân sự chuyển tiếp (TMC) tại Sudan hiện nắm quyền lãnh đạo tại nước này sẽ được nối lại vào ngày mai (30/7) tại thủ đô Khartoum để thảo luận các vấn đề vướng mắc còn lại liên quan việc thành lập một chính quyền dân sự. Động thái này diễn ra sau khi ngày 17/7 vừa qua, các bên đã đạt được một thỏa thuận chia sẻ quyền lực, mở đường cho việc thành lập một chính quyền dân sự, chấm dứt bạo lực ở quốc gia Đông Phi này.

Thủ lĩnh các nhóm biểu tình thuộc phong trào Liên minh vì sự thay đổi và tự do ở Sudan trong cuộc họp báo ở Khartoum ngày 24/4/2019. Ảnh: AFP.

Trong một tuyên bố vào hôm qua (28/7), ông Mohamed Hacen Lebatt, phái viên của Liên minh châu Phi (AU), cho biết các thủ lĩnh phòng trào biểu tình và các tướng lĩnh tại Sudan đã được mời tham gia “các cuộc đàm phán cuối cùng về Tuyên bố Hiến pháp”. Một ủy ban kỹ thuật đại diện cho hai bên sẽ nhóm họp trước để thảo luận sơ bộ trong ngày hôm nay (29/7)

"Hai bên đã thống nhất được những vấn đề quan trọng. Họ cũng đã quyết định nối lại cuộc đàm phán vào ngày mai để thảo luận về các vấn đề khác”, ông ông Mohamed Hacen Lebatt nói.

Một thủ lĩnh phong trào biểu tình, ông Babiker Faisal cũng xác nhận đàm phán sẽ diễn ra ngày mai tại thủ đô Khartoum. Ông bày tỏ hy vọng rằng, các bên sẽ đạt được thỏa thuận về Tuyên bố hiến pháp trong ngày mai vì những bất đồng giữa hai bên không quá lớn.Thỏa thuận thứ hai này dự kiến sẽ bao gồm các vấn đề về quyền hạn của Cơ quan cầm quyền dân sự và quân sự chung, việc triển khai lực lượng an ninh và miễn tội cho các tướng lĩnh liên quan đến các vụ bạo lực trấn áp người biểu tình.

Cuộc đàm phán sắp diễn ra được nối lại sau khi ngày 17/7, Hội đồng quân sự chuyển tiếp và liên minh các nhóm biểu tình ký một thỏa thuận chia sẻ quyền lực sơ bộ, được gọi là Tuyên bố Chính trị, mở đường cho việc thành lập một chính quyền dân sự tại quốc gia châu Phi này.

Thỏa thuận được ký tại Khartoum dưới sự chứng kiến của các bên trung gian hòa giải châu Phi. Theo đó, một hội đồng lãnh đạo chuyển tiếp chung sẽ bao gồm 6 nhân vật dân sự và 5 tướng lĩnh. Hội đồng này sau đó sẽ giám sát việc thành lập một nghị viện và chính phủ dân sự chuyển tiếp lãnh đạo trong 39 tháng trước khi tiến hành bầu cử.

Hội đồng quân sự chuyển tiếp nắm quyền lãnh đạo tại Sudan kể từ khi Tổng thống Omar al-Bashir bị phế truất ngày 11/4 vừa qua sau 30 năm cầm quyền. Sau nhiều tuần diễn ra làn sóng biểu tình do Liên minh Tự do và Thay đổi (FFC) phát động yêu cầu Hội đồng quân sự chuyển tiếp chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự, Etiopia và Liên minh châu Phi (AU) đã đứng ra làm trung gian hòa giải giữa hai bên.

Các cuộc đàm phán đổ vỡ khi các lực lượng an ninh Sudan giải tán một khu trại của người biểu tình ở Khartoum hôm 3/6 và chỉ được nối lại hồi đầu tháng 7. Ngày 5/7 vừa qua, sau 2 ngày đàm phán tại thủ đô Khartoum, hai bên đã đạt thỏa thuận về chia sẻ quyền lực trong giai đoạn chuyển tiếp, theo đó, nhất trí "thành lập một hội đồng lãnh đạo luân phiên giữa quân đội và phía dân sự trong giai đoạn 3 năm hoặc lâu hơn". Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí thành lập một chính phủ kỹ trị độc lập và tiến hành một cuộc điều tra minh bạch, độc lập về các vụ bạo lực trong những tuần gần đây.

Như vậy, với những tiến bộ đạt được giữa các bên liên quan tại Sudan, dư luận hy vọng có thể mở lối thoát cho một cuộc khủng hoảng chính trị ở Sudan kéo dài suốt thời gian qua./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các phe phái ở Sudan đạt được thoả thuận
Các phe phái ở Sudan đạt được thoả thuận

VOV.VN -Ngày 5/7, Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan và các lực lượng Tự do và Thay đổi đã đạt được thỏa thuận thành lập một hội đồng chủ quyền chung.

Các phe phái ở Sudan đạt được thoả thuận

Các phe phái ở Sudan đạt được thoả thuận

VOV.VN -Ngày 5/7, Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan và các lực lượng Tự do và Thay đổi đã đạt được thỏa thuận thành lập một hội đồng chủ quyền chung.

Quốc tế hoan nghênh thỏa thuận vừa đạt được ở Sudan
Quốc tế hoan nghênh thỏa thuận vừa đạt được ở Sudan

VOV.VN - Các nước và các tổ chức Arab, quốc tế đã hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa các phe phái ở Sudan về giai đoạn chuyển tiếp.

Quốc tế hoan nghênh thỏa thuận vừa đạt được ở Sudan

Quốc tế hoan nghênh thỏa thuận vừa đạt được ở Sudan

VOV.VN - Các nước và các tổ chức Arab, quốc tế đã hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa các phe phái ở Sudan về giai đoạn chuyển tiếp.

Mỹ hoan nghênh thỏa thuận chia sẻ quyền lực ở Sudan
Mỹ hoan nghênh thỏa thuận chia sẻ quyền lực ở Sudan

VOV.VN -Thỏa thuận này làm sống lại hy vọng chuyển giao quyền lực một cách hòa bình tại Sudan sau nhiều năm xung đột nội bộ và khủng hoảng kinh tế.

Mỹ hoan nghênh thỏa thuận chia sẻ quyền lực ở Sudan

Mỹ hoan nghênh thỏa thuận chia sẻ quyền lực ở Sudan

VOV.VN -Thỏa thuận này làm sống lại hy vọng chuyển giao quyền lực một cách hòa bình tại Sudan sau nhiều năm xung đột nội bộ và khủng hoảng kinh tế.

Thỏa thuận chia sẻ quyền lực Sudan - Bước đầu tiến trình dài khó khăn
Thỏa thuận chia sẻ quyền lực Sudan - Bước đầu tiến trình dài khó khăn

VOV.VN - Thỏa thuận đột phá giữa các lực lượng ở Sudan đã phá vỡ thế bế tắc tại quốc gia này kể từ khi Tổng thống Omar al-Bashir bị phế truất hồi tháng 4/2019.

Thỏa thuận chia sẻ quyền lực Sudan - Bước đầu tiến trình dài khó khăn

Thỏa thuận chia sẻ quyền lực Sudan - Bước đầu tiến trình dài khó khăn

VOV.VN - Thỏa thuận đột phá giữa các lực lượng ở Sudan đã phá vỡ thế bế tắc tại quốc gia này kể từ khi Tổng thống Omar al-Bashir bị phế truất hồi tháng 4/2019.

Biểu tình ở Sudan khiến ít nhất 7 người thiệt mạng
Biểu tình ở Sudan khiến ít nhất 7 người thiệt mạng

VOV.VN -Biểu tình Sudan khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Nhiều binh sĩ cũng bị thương khi người biểu tình quá khích ném đất đá.

Biểu tình ở Sudan khiến ít nhất 7 người thiệt mạng

Biểu tình ở Sudan khiến ít nhất 7 người thiệt mạng

VOV.VN -Biểu tình Sudan khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Nhiều binh sĩ cũng bị thương khi người biểu tình quá khích ném đất đá.

Quân đội Sudan bắt giữ nhiều quan chức liên quan âm mưu đảo chính
Quân đội Sudan bắt giữ nhiều quan chức liên quan âm mưu đảo chính

VOV.VN - Tướng Othman al-Hussein cho biết, các đối tượng bị bắt giữ bao gồm một số sĩ quan cao cấp từ các lực lượng vũ trang.

Quân đội Sudan bắt giữ nhiều quan chức liên quan âm mưu đảo chính

Quân đội Sudan bắt giữ nhiều quan chức liên quan âm mưu đảo chính

VOV.VN - Tướng Othman al-Hussein cho biết, các đối tượng bị bắt giữ bao gồm một số sĩ quan cao cấp từ các lực lượng vũ trang.