Lào nỗ lực “xanh hóa” các phương tiện giao thông

VOV.VN - Trong một nỗ lực nhằm cắt giảm việc nhập khẩu nhiên liệu và giảm lượng khí thải độc hại, chính phủ Lào đang đẩy mạnh khuyến khích người dân nước này sử dụng các phương tiện chạy bằng điện. 

Mới đây, Bộ Công Thương Lào đã đưa ra các biện pháp nhằm thúc đẩy sử dụng xe điện trong thời gian tới, như chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, cung ứng, sử dụng và tiêu chuẩn về xe điện và ắc quy xe điện một cách cụ thể và đảm bảo khả năng triển khai trong thực tế; cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục vụ khách hàng; thúc đẩy xây dựng các trạm sạc trên toàn quốc; biện pháp xử lý ắc quy hết hạn sử dụng nhằm tránh các tác động đến môi trường và xã hội...

Theo Bộ Công thương Lào, việc khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện chạy bằng điện sẽ giúp tiết kiệm chi phí nhập khẩu nhiên liệu, góp phần bảo vệ môi trường.

Với mục tiêu “xanh hóa” các phương tiện giao thông, Chính phủ Lào hy vọng đến năm 2025, tỷ lệ xe điện chiếm ít nhất 1% tổng số phương tiện trong xã hội Lào và đạt tối thiểu 30% vào năm 2030.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, thách thức mà Lào phải đối mặt đó là chính sách thuế và phí cần được đồng bộ và đảm bảo không làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh. Bên cạnh đó, để xe điện phát triển bền vững trong tương lai thì Lào cũng cần phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống cấp điện, trạm sạc một cách đồng bộ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không để nhũng nhiễu ảnh hưởng tiến độ các dự án giao thông
Không để nhũng nhiễu ảnh hưởng tiến độ các dự án giao thông

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu xử nghiêm những trường hợp gây nhũng nhiễu, ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn dự án giao thông. Đặc biệt là gỡ “điểm nghẽn” về mặt bằng, vật liệu của các dự án cao tốc Bắc-Nam.

Không để nhũng nhiễu ảnh hưởng tiến độ các dự án giao thông

Không để nhũng nhiễu ảnh hưởng tiến độ các dự án giao thông

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu xử nghiêm những trường hợp gây nhũng nhiễu, ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn dự án giao thông. Đặc biệt là gỡ “điểm nghẽn” về mặt bằng, vật liệu của các dự án cao tốc Bắc-Nam.

Giao thông hàng không giữa Nga và Triều Tiên sẽ sớm đi vào hoạt động
Giao thông hàng không giữa Nga và Triều Tiên sẽ sớm đi vào hoạt động

VOV.VN - Giao thông hàng không giữa Nga và Triều Tiên hiện đang hoạt động ở chế độ thử nghiệm, trong tương lai gần sẽ hoạt động đầy đủ. Điều này được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Liên bang Nga Alexander Kozlov công bố ngày 17/9.

Giao thông hàng không giữa Nga và Triều Tiên sẽ sớm đi vào hoạt động

Giao thông hàng không giữa Nga và Triều Tiên sẽ sớm đi vào hoạt động

VOV.VN - Giao thông hàng không giữa Nga và Triều Tiên hiện đang hoạt động ở chế độ thử nghiệm, trong tương lai gần sẽ hoạt động đầy đủ. Điều này được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Liên bang Nga Alexander Kozlov công bố ngày 17/9.

Thí điểm thưởng dự án giao thông đảm bảo tiến độ - nhà thầu nói gì?
Thí điểm thưởng dự án giao thông đảm bảo tiến độ - nhà thầu nói gì?

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2023/NĐ-CP, trong đó thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thí điểm thưởng dự án giao thông đảm bảo tiến độ - nhà thầu nói gì?

Thí điểm thưởng dự án giao thông đảm bảo tiến độ - nhà thầu nói gì?

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2023/NĐ-CP, trong đó thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chính sách phát triển hạ tầng giao thông cần ưu tiên cho người đi xe đạp
Chính sách phát triển hạ tầng giao thông cần ưu tiên cho người đi xe đạp

VOV.VN - Hạ tầng dành cho người đi xe đạp chưa được quan tâm là rào cản khiến người dân không mặn mà với loại phương tiện này. Để khuyến khích và tạo thói quen đi xe đạp, chính quyền các đô thị cần bắt đầu từ việc xây dựng chính sách.

Chính sách phát triển hạ tầng giao thông cần ưu tiên cho người đi xe đạp

Chính sách phát triển hạ tầng giao thông cần ưu tiên cho người đi xe đạp

VOV.VN - Hạ tầng dành cho người đi xe đạp chưa được quan tâm là rào cản khiến người dân không mặn mà với loại phương tiện này. Để khuyến khích và tạo thói quen đi xe đạp, chính quyền các đô thị cần bắt đầu từ việc xây dựng chính sách.