Sudan sẽ trục xuất các nhân viên cứu trợ nước ngoài

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Abdallah al-Fadil cho biết, các nhân viên viên này bị trục xuất với tư cách cá nhân chứ không liên quan đến các tổ chức mà họ làm việc.

Trước đó, đầu tuần này, một số nguồn tin cho biết, 6 nhân viên cứu trợ quốc tế của Uỷ ban Chữ Thập đỏ Quốc tế, Tổ chức Lương Nông và Cơ quan về vấn đề tị nạn của Liên Hợp Quốc đã được thông báo là phải rời khỏi Darfur.

Ông al-Fadil không đề cập tới lý do các nhân viên cứu trợ nhân đạo bị trục xuất và cho biết, Bộ các vấn đề nhân đạo sẽ thông báo chi tiết về vấn đề này.

Sudan sẽ trục xuất các nhân viên cứu trợ nước ngoài khỏi nước này (Ảnh: AFP)

Việc trục xuất diễn ra trong bối cảnh sự hợp tác giữa các tổ chức cứu trợ quốc tế và Chính phủ Sudan ngày càng trở nên miễn cưỡng.

Trong một cuộc gặp gần đây, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir nói với giới chức Darfur rằng, họ có quyền hành động một cách độc lập trong việc trục xuất bất kỳ tổ chứ quốc tế nào vượt quá giới hạn nhiệm vụ của mình hay gây trở ngại cho công việc của giới chức địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên