Vaccine Covid-19 của Sanofi sẽ có giá “phải chăng” và dễ bảo quản

VOV.VN - Vaccine ngừa Covid-19 do Tập đoàn dược phẩm Sanofi sản xuất sẽ giống như chủng thuốc ngừa cúm, có mức giá “phải chăng” và không cần phải bảo quản ở chế độ “siêu lạnh” (dưới 0 độ C).

Đại diện cấp cao của Tập đoàn dược phẩm Sanofi Olivier Bogillot cho biết vaccine ngừa Covid-19 do Tập đoàn này sản xuất sẽ giống như chủng thuốc ngừa cúm, có mức giá “phải chăng” và không cần phải bảo quản ở chế độ “siêu lạnh” (dưới 0o C). Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tập đoàn dược phẩm Pfizer hôm 9/11 cho biết vaccine của họ phải được bảo quản ở nhiệt độ âm 70 độC, gây quan ngại cho việc phân phối, sử dụng bởi việc phải bảo quản ở chế độ “siêu lạnh” vượt quá khả năng của hầu hết tủ đông của hệ thống bệnh viện trên toàn thế giới.

Cũng theo ông Olivier Bogillot, Tập đoàn Sanofi sẽ kết thúc thử nghiệm vaccine giai đoạn 2 vào đầu tháng 12. Nếu đạt kết quả tích cực, vaccine của Sanofi sẽ được đưa ra thử nghiệm giai đoạn 3 vào đầu năm 2021 và sản xuất, cung ứng đại trà vào giữa năm 2021.

Đến nay, hơn 10 loại vaccine ngừa Covid-19 đang được đưa vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Kể từ sau khi Nga “bắn phát súng” mở màn cấp phép cho vaccine mang tên Sputnik V, cuộc đua tìm kiếm vaccine giữa các hãng dược phẩm trên toàn thế giới trở nên sôi động và kịch tính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc có thêm vaccine Covid-19 thử nghiệm giai đoạn III
Trung Quốc có thêm vaccine Covid-19 thử nghiệm giai đoạn III

VOV.VN - Trung Quốc lại có thêm một loại vaccine Covid-19 bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III và quốc gia được chọn tiến hành thử nghiệm là Uzbekistan

Trung Quốc có thêm vaccine Covid-19 thử nghiệm giai đoạn III

Trung Quốc có thêm vaccine Covid-19 thử nghiệm giai đoạn III

VOV.VN - Trung Quốc lại có thêm một loại vaccine Covid-19 bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III và quốc gia được chọn tiến hành thử nghiệm là Uzbekistan

Venezuela mua hơn 10 triệu liều vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 của Nga
Venezuela mua hơn 10 triệu liều vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 của Nga

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua (15/11) cho biết, nước này sẽ nhận hơn 10 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V trong quý I/2021.

Venezuela mua hơn 10 triệu liều vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 của Nga

Venezuela mua hơn 10 triệu liều vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 của Nga

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua (15/11) cho biết, nước này sẽ nhận hơn 10 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V trong quý I/2021.

Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh: WHO lạc quan về tiến triển của vaccine
Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh: WHO lạc quan về tiến triển của vaccine

VOV.VN - Dù thế giới đang lạc quan với các thông tin tích cực về vaccine Covid-19, song hiện đại dịch vẫn lan rộng ở nhiều nơi, đặc biệt là Mỹ, với số ca mắc trong ngày liên tục phá vỡ các mốc kỷ lục.

Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh: WHO lạc quan về tiến triển của vaccine

Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh: WHO lạc quan về tiến triển của vaccine

VOV.VN - Dù thế giới đang lạc quan với các thông tin tích cực về vaccine Covid-19, song hiện đại dịch vẫn lan rộng ở nhiều nơi, đặc biệt là Mỹ, với số ca mắc trong ngày liên tục phá vỡ các mốc kỷ lục.