Sydney (Australia) đang trải qua những ngày nóng nhất trong 80 năm

VOV.VN - Australia đã bước vào những ngày Hè nóng bức, trong đó thành phố Sydney đang có mức nhiệt độ ban ngày được đánh giá là nóng nhất trong vòng 80 năm trở lại đây.

Ngày hôm nay (28/11), người dân tại bang New South Wales của Australia đang phải chịu một đợt nắng nóng kéo dài và nhiệt độ tại một số khu vực nằm sâu trong đất liền được dự báo sẽ lên đến 45 độ C. Hôm nay và ngày mai (29/11) thủ phủ Sydney của bang New South Wales sẽ có 2 ngày nóng nhất trong vòng 80 năm qua. Chính quyền địa phương đã ban hành cảnh báo cháy đối với một số khu vực, trong đó Sydney, nơi đang có nguy cơ cháy rất cao.

Nắng nóng vào những ngày cuối tuần là lý do để rất nhiều người dân đổ về các bãi biển. Mặc dù đã vài tuần liên tiếp không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng động nhưng nguy cơ đông người tập trung ở bãi biển buộc chính quyền bang New South Wales phải đưa ra cảnh báo kêu gọi người đi tắm biển giữ khoảng cách với những người xung quanh “bằng chiều dài của 1 chiếc khăn tắm” để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Theo cơ quan khí tượng địa phương, nắng nóng vào thời điểm mùa Hè là bình thường nhưng đợt nắng nóng này kéo dài đến thứ Năm tuần sau (3/12) sẽ khiến nhiều khu vực dân cư cảm thấy ngột ngạt. Chuyên gia khí tượng Jonathan How cho biết, các bang nằm ở bờ Đông Australia đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất trong 1 thập kỷ trở lại đây. Từ chiều nay, khối khí nóng bắt đầu di chuyển về phía Đông, khiến nhiệt độ tại một số khu vực thuộc phía Bắc của bang New South Wales và phía Nam của bang Queensland tiếp tục tăng, trong đó có nơi sẽ đạt mức nhiệt kỷ lục là 48 độ C. Những cơn gió rất mạnh và nóng từ sa mạc sẽ làm tăng nguy cơ hỏa hoạn trong hôm nay.

Trước đó, vào hôm qua (27/11), mức nhiệt cao nhất ghi nhận tại khu vực phía Tây của bang Queensland là 46,5 độ C và một địa điểm tại bang Nam Australia tuy có mức nhiệt thấp hơn nhưng cũng đạt mức 46,4 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng kéo dài, hàng trăm người Nhật Bản tử vong do sốc nhiệt
Nắng nóng kéo dài, hàng trăm người Nhật Bản tử vong do sốc nhiệt

Trong những ngày này tại Nhật Bản, nắng nóng vẫn kéo dài trên toàn quốc, khiến nhiều người ốm. Số người chết do sốc nhiệt ở đây ngày càng tăng.

Nắng nóng kéo dài, hàng trăm người Nhật Bản tử vong do sốc nhiệt

Nắng nóng kéo dài, hàng trăm người Nhật Bản tử vong do sốc nhiệt

Trong những ngày này tại Nhật Bản, nắng nóng vẫn kéo dài trên toàn quốc, khiến nhiều người ốm. Số người chết do sốc nhiệt ở đây ngày càng tăng.

Nắng nóng và lũ lụt - 2 thái cực thời tiết tại châu Âu và châu Á
Nắng nóng và lũ lụt - 2 thái cực thời tiết tại châu Âu và châu Á

VOV.VN - Hai châu lục Âu và Á đang trải qua những thái cực khác nhau: Nắng nóng và lũ lụt.

Nắng nóng và lũ lụt - 2 thái cực thời tiết tại châu Âu và châu Á

Nắng nóng và lũ lụt - 2 thái cực thời tiết tại châu Âu và châu Á

VOV.VN - Hai châu lục Âu và Á đang trải qua những thái cực khác nhau: Nắng nóng và lũ lụt.

Ấn Độ nắng nóng nhất gần 20 năm, thiếu nước trầm trọng
Ấn Độ nắng nóng nhất gần 20 năm, thiếu nước trầm trọng

VOV.VN - Ấn Độ đang nóng như thiêu đốt khi nhiệt độ ở một số nơi lên tới 50 độ C và thủ đô New Delhi phải chịu ngày nóng nhất trong gần hai thập kỷ.

Ấn Độ nắng nóng nhất gần 20 năm, thiếu nước trầm trọng

Ấn Độ nắng nóng nhất gần 20 năm, thiếu nước trầm trọng

VOV.VN - Ấn Độ đang nóng như thiêu đốt khi nhiệt độ ở một số nơi lên tới 50 độ C và thủ đô New Delhi phải chịu ngày nóng nhất trong gần hai thập kỷ.