Syria chỉ trích máy bay chiến đấu Mỹ tấn công quân đội nước này

VOV.VN - "Chính phủ Syria yêu cầu Mỹ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành động này vì đây là một vụ tấn công có chủ đích", Ngoại trưởng Syria cho biết. 

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem ngày 24/9 có bài phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 71 diễn ra ở New York, Mỹ.

Trong bài phát biểu, ông al-Moualem khẳng định quyết tâm của người dân Syria trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và cho biết quân đội nước này đang đạt được nhiều bước tiến lớn, trong đó đã đánh giá cao sự ủng hộ tích cực từ những nước như Nga, Iran. 

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 71. (ảnh: AP).

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Syria chỉ trích vụ máy bay chiến đấu Mỹ tấn công vào một địa điểm quân đội Syria tại sân bay Deir al-Zor hôm 17/9 vừa qua.

Ngoại trưởng Syria nhấn mạnh: "Vụ tấn công này đã giúp Nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể giành lại quyền kiểm soát địa điểm. Chính phủ Syria yêu cầu Mỹ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành động này vì đây là một vụ tấn công có chủ đích".

"Hành động hèn hạ này chứng minh rõ ràng rằng Mỹ và các đồng minh đang hỗ trợ cho IS và các tổ chức khủng bố có vũ trang khác", Ngoại trưởng Syria cho biết thêm. 

Ông al-Moualem cũng bác bỏ các cáo buộc cho rằng chính phủ Syria đang để người dân chết đói cũng như áp đặt lệnh phong tỏa. Chính phủ nước này cam kết ủng hộ tiến trình đối thoại hòa bình do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn, kêu gọi các nước có lập trường xây dựng hướng đến một giải pháp chính trị. 

Theo ông al-Moualem, một giải pháp như vậy phải dựa trên việc tôn trọng chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cũng như sự đoàn kết của người dân Syria. Giải pháp này nên bắt đầu bằng việc thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia, bao gồm đại diện chính phủ và lực lượng đối lập của tất cả các phe phái, với nhiệm vụ thành lập một Ủy ban soạn thảo Hiến pháp.

Ngay sau khi Hiến pháp mới được người dân Syria thông qua bằng một cuộc trưng cầu ý dân, các cuộc bầu cử quốc hội sẽ được tiến hành và chính phủ mới sẽ được thành lập theo Hiến pháp mới./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria: 2 triệu người ở Aleppo không có nước dùng vì giao tranh
Syria: 2 triệu người ở Aleppo không có nước dùng vì giao tranh

VOV.VN - Gần 2 triệu người ở thành phố Aleppo đang thiếu nước trầm trọng do giao tranh.

Syria: 2 triệu người ở Aleppo không có nước dùng vì giao tranh

Syria: 2 triệu người ở Aleppo không có nước dùng vì giao tranh

VOV.VN - Gần 2 triệu người ở thành phố Aleppo đang thiếu nước trầm trọng do giao tranh.

Syria: Chiến sự bùng phát dữ dội tại Aleppo, hơn 90 người chết
Syria: Chiến sự bùng phát dữ dội tại Aleppo, hơn 90 người chết

VOV.VN - Hôm qua, chiến sự đã bùng phát dữ dội tại thành phố Aleppo của Syria, khiến ít nhất hơn 90 người chết cùng hàng chục người khác bị thương. 

Syria: Chiến sự bùng phát dữ dội tại Aleppo, hơn 90 người chết

Syria: Chiến sự bùng phát dữ dội tại Aleppo, hơn 90 người chết

VOV.VN - Hôm qua, chiến sự đã bùng phát dữ dội tại thành phố Aleppo của Syria, khiến ít nhất hơn 90 người chết cùng hàng chục người khác bị thương. 

Nga yêu cầu trình loại đạn đã bắn vào xe viện trợ nhân đạo ở Syria
Nga yêu cầu trình loại đạn đã bắn vào xe viện trợ nhân đạo ở Syria

Nhằm điều tra khách quan vụ đoàn xe nhân đạo ở Syria, cần đưa ra loại đạn đã bắn trúng xe, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

Nga yêu cầu trình loại đạn đã bắn vào xe viện trợ nhân đạo ở Syria

Nga yêu cầu trình loại đạn đã bắn vào xe viện trợ nhân đạo ở Syria

Nhằm điều tra khách quan vụ đoàn xe nhân đạo ở Syria, cần đưa ra loại đạn đã bắn trúng xe, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

Ngừng bắn thất bại, chiến sự ở Syria thêm phần ác liệt
Ngừng bắn thất bại, chiến sự ở Syria thêm phần ác liệt

VOV.VN - Với thực tế là xung đột tiếp diễn tại Syria, cơ hội để Nga và Mỹ tìm được không gian mới cho sự thỏa hiệp không nhiều.

Ngừng bắn thất bại, chiến sự ở Syria thêm phần ác liệt

Ngừng bắn thất bại, chiến sự ở Syria thêm phần ác liệt

VOV.VN - Với thực tế là xung đột tiếp diễn tại Syria, cơ hội để Nga và Mỹ tìm được không gian mới cho sự thỏa hiệp không nhiều.