Syria đánh chặn một số quả tên lửa của Israel

VOV.VN - Lực lượng phòng không Syria ngày 4/9 đã đánh chặn một số quả tên lửa của Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran trên lãnh thổ Syria.

Hãng thông tấn Syria (SANA) ngày 4/9 cho biết, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các vị trí quân sự ở khu vực Wadi al-Ayoun gần thành phố Hama và Tartous của Syria. Tuy nhiên, lực lượng phòng không nước này đã ngăn chặn 5 quả tên.

Mục tiêu tấn công của Israel là các vị trí quân sự của Iran tại Syria. Vụ tấn công này đã làm rung chuyển khu vực và làm ít nhất 4 người bị thương.

Syria đánh chặn tên lửa của Israel (Ảnh: SANA)

Cùng ngày, một quan chức quân sự Israel cho biết, không quân nước này đã thực hiện hơn 200 cuộc không kích vào Syria trong vòng 18 tháng qua. Quan chức này xác nhận đã sử dụng tới 800 quả tên lửa và một quả bom trong các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran ở Syria. Mục đích của các cuộc tấn công nhằm ngăn chặn Iran mở rộng vị trí quân sự ở Syria.

Israel hiếm khi thừa nhận đã thực hiện các vụ không kích vào Syria. Việc xác nhận bất thường các cuộc tấn công này xảy ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Lieberman cảnh báo rằng nước này có thể tấn công các mục tiêu của Iran tại Iraq nếu nó đe dọa Israel.

Các quan chức Israel cho biết đã có các thông tin tên lửa được vận chuyển từ Iran đến Iraq và sau đó đến Syria./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga: Khủng bố ở Syria được cung cấp vũ khí hiện đại
Ngoại trưởng Nga: Khủng bố ở Syria được cung cấp vũ khí hiện đại

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng, các phiến quân ở Syria không hề thiếu các loại vũ khí, đạn dược, thậm chí còn có cả các loại vũ khí hiện đại.

Ngoại trưởng Nga: Khủng bố ở Syria được cung cấp vũ khí hiện đại

Ngoại trưởng Nga: Khủng bố ở Syria được cung cấp vũ khí hiện đại

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng, các phiến quân ở Syria không hề thiếu các loại vũ khí, đạn dược, thậm chí còn có cả các loại vũ khí hiện đại.

Mỹ dọa sẽ đáp trả nếu Syria tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học
Mỹ dọa sẽ đáp trả nếu Syria tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh sẽ đáp trả một cách thích hợp nếu tổng thống Syria Bashar Al Assad tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học.

Mỹ dọa sẽ đáp trả nếu Syria tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học

Mỹ dọa sẽ đáp trả nếu Syria tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh sẽ đáp trả một cách thích hợp nếu tổng thống Syria Bashar Al Assad tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học.

Vụ nổ lớn tại căn cứ không quân ở Damascus (Syria) là do chập điện?
Vụ nổ lớn tại căn cứ không quân ở Damascus (Syria) là do chập điện?

VOV.VN - SANA  dẫn nguồn tin quân sự khẳng định vụ nổ làm rung chuyển sân bay quân sự Mazzeh rạng sáng 2/9 là do chập điện tại kho đạn dược.

Vụ nổ lớn tại căn cứ không quân ở Damascus (Syria) là do chập điện?

Vụ nổ lớn tại căn cứ không quân ở Damascus (Syria) là do chập điện?

VOV.VN - SANA  dẫn nguồn tin quân sự khẳng định vụ nổ làm rung chuyển sân bay quân sự Mazzeh rạng sáng 2/9 là do chập điện tại kho đạn dược.

Vũ khí hóa học - ngón đòn “quen mà lạ” của Mỹ và phương Tây với Syria
Vũ khí hóa học - ngón đòn “quen mà lạ” của Mỹ và phương Tây với Syria

VOV.VN - Một nhà báo Mỹ nhận định, Mỹ cùng các đồng minh của nước này vẫn chưa từ bỏ kế hoạch chia rẽ Syria và lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Vũ khí hóa học - ngón đòn “quen mà lạ” của Mỹ và phương Tây với Syria

Vũ khí hóa học - ngón đòn “quen mà lạ” của Mỹ và phương Tây với Syria

VOV.VN - Một nhà báo Mỹ nhận định, Mỹ cùng các đồng minh của nước này vẫn chưa từ bỏ kế hoạch chia rẽ Syria và lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nga lo ngại Mỹ có thể phát động cuộc tấn công mới vào Syria
Nga lo ngại Mỹ có thể phát động cuộc tấn công mới vào Syria

VOV.VN - Tin tức Nga cho rằng Mỹ đang chuẩn bị một cuộc tấn công chống lại Syria. Tuy nhiên đại diện quân đội Mỹ đã bác bỏ thông tin này.

Nga lo ngại Mỹ có thể phát động cuộc tấn công mới vào Syria

Nga lo ngại Mỹ có thể phát động cuộc tấn công mới vào Syria

VOV.VN - Tin tức Nga cho rằng Mỹ đang chuẩn bị một cuộc tấn công chống lại Syria. Tuy nhiên đại diện quân đội Mỹ đã bác bỏ thông tin này.